Tuần phim kỷ niệm là hoạt động văn hóa – điện ảnh có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần khẳng định giá trị lịch sử to lớn của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam – sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, chương trình hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, nội dung nhân văn và tính giải trí lành mạnh, Tuần phim góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, phản ánh sinh động đời sống xã hội, lịch sử và truyền thống dân tộc; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi hướng tới các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
![]() |
| Tuần phim kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên: Lan tỏa giá trị lịch sử và điện ảnh cách mạng |
Lễ Khai mạc Tuần phim sẽ được tổ chức trọng thể vào 19h00 ngày 17/1 tại Trung tâm Văn hóa – Triển lãm tỉnh Bắc Ninh. Hai tác phẩm được lựa chọn chiếu trong Lễ Khai mạc gồm phim tài liệu Người giữ hồn di sản và phim truyện Thanh âm vượt đại dương.
Điểm nhấn nổi bật của Tuần phim năm nay tại Bắc Ninh là phương thức tổ chức theo hướng đổi mới, trong đó các phim phục vụ nhân dân đều là những tác phẩm đoạt giải Bông sen Vàng, Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24. Đây là những bộ phim có sức lan tỏa xã hội rộng rãi, được khán giả đón nhận tích cực, đạt doanh thu tốt, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa giá trị nghệ thuật và giá trị tư tưởng.
Việc đưa các tác phẩm điện ảnh hấp dẫn, gần gũi với công chúng đến phục vụ miễn phí cho nhân dân không chỉ nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính trị, tư tưởng mà còn góp phần đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với đời sống xã hội, nhất là ở cơ sở.
Chương trình phim chiếu trong Tuần phim tại Bắc Ninh gồm các phim truyện: Thanh âm vượt đại dương, Tử chiến trên không, Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối; phim tài liệu: Người giữ hồn di sản, Đảng Cộng sản Việt Nam – Vì dân tộc Việt Nam: Tư duy mới, cách làm đột phá; cùng các phim hoạt hình như Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội, Âu Cơ – Lạc Long Quân, Chuyện ông Gióng, Bạch Đằng nổi sóng, Phật Hoàng.
Ban tổ chức Tuần phim cũng mời đại diện các đoàn làm phim, đạo diễn, nghệ sĩ điện ảnh tham dự Lễ Khai mạc và giao lưu với khán giả, qua đó tăng cường hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng giá trị của điện ảnh cách mạng Việt Nam trong đời sống xã hội.
Bên cạnh các hoạt động chiếu phim tại tỉnh Bắc Ninh, Cục Điện ảnh còn phối hợp với các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hệ thống Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phổ biến một số bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước theo danh sách riêng. Hoạt động này chủ yếu được triển khai thông qua hình thức chiếu phim lưu động, nhằm phục vụ đông đảo nhân dân trên phạm vi cả nước.