Trung bình 429 doanh nghiệp Việt đóng cửa mỗi ngày

22:24 08/05/2021

Với ảnh hưởng của địa dịch Covid-19 và sự bùng phát từ thời điểm cuối tháng 4, có đến 51.500 doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong tháng 4/2021.

Trong 4 tháng đầu năm 2021, có 51.500 doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2020, Như vậy, trung bình từ đầu năm đến nay, mỗi ngày có 429 doanh nghiệp rời thị trường. Đây là số liệu báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 do Tổng cục Thống kê vừa công bố. Trong đó, hơn 28.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước; 16.400 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,5%; 6.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 32,2%. Như vậy, trung bình mỗi tháng có gần 12.800 doanh nghiệp đóng cửa. Mỗi ngày, 429 doanh nghiệp “đội nón” ra đi. Trong khi đó, số doanh nghiệp thành lập là 44.166, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Trung bình, 368 doanh nghiệp được thành lập mới. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp đóng cửa vẫn cao hơn số thành lập. 

Cũng trong 4 tháng đầu năm, gần 19.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Con số này tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2021 lên 63.400 doanh nghiệp. Trung bình mỗi tháng có gần 15.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt Tính riêng trong tháng 4/2021, cả nước có gần 14.900 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 179.900 tỷ đồng. Số lao động đăng ký 94.600 người, tăng 33,1% về số doanh nghiệp, tăng 59,1% về vốn đăng ký và tăng 30% về số lao động so với tháng 03/2021. Cũng trong tháng 4, cả nước còn có 5.745 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với tháng trước và tăng 50,8% so với cùng kỳ năm trước; 4.598 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 107,8% và tăng 11,6%; 5.608 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 62,2% và tăng 158,9%; 1.541 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,2% và tăng 57,2%.

Để phòng chống dịch COVID-19, các biện pháp của Chính phủ đưa ra như yêu cầu người dân hạn chế đi lại khi không thực sự cần thiết, rút ngắn thời gian kinh doanh của các cửa hàng trong thời gian dài đã khiến doanh thu của các doanh nghiệp không thể hồi phục và nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu vốn nghiêm trọng.

Trung Hiếu