Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Thành phố và hơn 50 người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu từ nhiều quốc gia. Trong không khí trang trọng, các đại biểu cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc – từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945) cho đến thời khắc lịch sử 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Tinh thần và những thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám luôn là động lực to lớn để chúng ta vượt qua khó khăn, tiếp tục công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Bà cũng ghi nhận sự đóng góp quan trọng của cộng đồng kiều bào trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, khoa học – công nghệ và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
![]() |
Bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh (áo dài vàng, người thứ 6 từ phải qua) cùng các kiều bào tại buổi họp mặt. |
Trong suốt chương trình, kiều bào và đại biểu trong nước đã cùng nhau tham quan các triển lãm chuyên đề như “80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và Tự hào”, “Việt Nam trong mắt kiều bào” cùng nhiều hiện vật, hình ảnh phản ánh chặng đường phát triển của đất nước. Không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, sự kiện còn khẳng định niềm tự hào về truyền thống yêu nước, đồng thời khơi gợi trách nhiệm chung tay đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước.
TP. Hồ Chí Minh hiện có gần 3 triệu kiều bào có mối liên hệ, chiếm gần 50% cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Riêng lượng kiều hối gửi về Thành phố luôn chiếm từ 40 – 53% cả nước, năm 2024 đạt khoảng 10,3 tỷ USD. Đây không chỉ là nguồn lực tài chính quý báu, mà còn thể hiện tình cảm và sự gắn bó sâu nặng của kiều bào đối với quê hương.
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, bà Vũ Thị Huỳnh Mai bày tỏ mong muốn kiều bào tiếp tục đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh trên hành trình phát triển. Thành phố đang đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị tầm khu vực, với chiến lược “1 không gian – 3 khu vực”, trong đó khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ đóng vai trò là “thủ phủ tài chính và công nghệ cao”, tập trung phát triển trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghệ và đổi mới sáng tạo; khu vực Bình Dương đóng vai trò “thủ phủ công nghiệp”, là trung tâm sản xuất, công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu là “thủ phủ kinh tế biển”, đóng vai trò là cửa ngõ cảng biển quốc tế, phát triển dịch vụ logistics, trung tâm công nghiệp năng lượng.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại buổi họp mặt |
Cùng với đó là thực hiện hiệu quả chiến lược “1 trung tâm – 4 cao – 1 tập trung”, trong đó gồm 01 trung tâm là hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh; 04 cao gồm: Trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu (đổi mới sáng tạo; AI; Hệ thống thông tin địa lý (GIS); chip bán dẫn); Khu công nghiệp công nghệ cao; Giáo dục chất lượng cao; Y tế chất lượng cao; 01 tập trung là tập trung đầu tư hạ tầng giao thông và hạ tầng số đảm bảo đồng bộ, hiện đại. Điều đó đòi hỏi sự chung tay của mọi nguồn lực, trong đó có trí tuệ và tiềm năng to lớn từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Không chỉ là trung tâm kinh tế, TP. Hồ Chí Minh còn đặt mục tiêu trở thành nơi “đáng sống” thông qua cam kết đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất, trí tuệ cho thế hệ trẻ.
Buổi họp mặt khép lại trong không khí ấm áp, để lại nhiều cảm xúc cho các kiều bào. Họ không chỉ cảm nhận được sự quan tâm của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, mà còn thấy rõ hơn trách nhiệm gắn bó, đóng góp cho quê hương, nơi đang vươn mình mạnh mẽ, giàu khát vọng trở thành trung tâm kinh tế – văn hóa – khoa học công nghệ hàng đầu khu vực.