Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), ngày 24/7/2025, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Liên lạc truyền thống Sư đoàn 5 tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao kinh phí hỗ trợ thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.
Trong đợt trao tặng lần này, Hội đã hỗ trợ 108 triệu đồng cho 9 thương, bệnh binh tại các phường Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước và An Khánh (TP. Thủ Đức). Đây là kinh phí hỗ trợ cho Quý I và Quý II/2025, thể hiện sự quan tâm kịp thời của chính quyền và cộng đồng đối với những người đã hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
![]() |
Trao tặng kinh phí cho 9 thương, bệnh binh tại các phường Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước và An Khánh (TP. Thủ Đức). |
Từ tháng 10/2024 đến nay, đã có 103 thương, bệnh binh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được nhận hỗ trợ theo Công văn 5133, với tổng số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng (1.002.000.000 đồng). Những hỗ trợ thiết thực này đã góp phần động viên tinh thần và chia sẻ khó khăn với các thương binh, bệnh binh trên địa bàn.
Xúc động khi nhận được sự hỗ trợ đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ông Lý Văn Tăng (phường Long Phước) bày tỏ: “Bản thân tôi rất vui và hạnh phúc khi được nhận kinh phí hỗ trợ theo công văn 5133. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn vô hạn”.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển – Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam, Chủ tịch Hội HTGĐLS TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa nhân văn, không chỉ tri ân những người có công với cách mạng, mà còn hướng đến chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ II (2025–2030) của Hội. Qua thời gian triển khai, Công văn 5133/UBND-KT ngày 04/9/2024 của UBND TP. Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào cuộc sống, kịp thời giúp đỡ các thương, bệnh binh – đặc biệt là những trường hợp nặng đang gặp khó khăn”.
![]() |
Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển – Phó Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam, Chủ tịch Hội HTGĐLS TP. Hồ Chí Minh. |
Đại tá Trần Thế Tuyển cũng nhấn mạnh: “TP. Hồ Chí Minh là thành phố anh hùng ‘đi trước, về sau’ trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước. Đó còn là thành phố năng động, nghĩa tình; dẫn đầu cả nước về thành tựu kinh tế - văn hoá - xã hội; đặc biệt là nơi khởi nguồn cho các phong trào nghĩa tình cho cả nước như: Xoá đói giảm nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng... Việc triển khai Công văn 5133 một lần nữa thể hiện tinh thần vì cả nước, cùng cả nước của thành phố mang tên Bác”.
Dịp này, Hội HTGĐLS TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận 24.071.989 đồng từ các nhà tài trợ, gồm: fansite Duy Thuận Đắc Hòa – người hâm mộ nghệ sĩ Jun Phạm (Phạm Duy Thuận), ekip Kaizen Gumi cùng một số văn nghệ sĩ. Số tiền này sẽ được Hội sử dụng để hỗ trợ thêm các thương, bệnh binh không thuộc diện nhận hỗ trợ theo Công văn 5133 nhưng vẫn đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
![]() |
Hội HTGĐLS TP. Hồ Chí Minh cũng tiếp nhận 24.071.989 đồng từ các nhà tài trợ. |
Bên cạnh hoạt động trao hỗ trợ, Hội HTGĐLS TP. Hồ Chí Minh cũng tích cực trong công tác xác minh và hỗ trợ gia đình liệt sĩ. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổ tìm kiếm và xác minh thông tin liệt sĩ đã tiếp nhận và xử lý 33 trường hợp đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin, 31 trường hợp tìm mộ liệt sĩ, 3 trường hợp giám định ADN. Hội đã giúp đưa 11 hài cốt liệt sĩ về quê với tổng kinh phí hỗ trợ 36 triệu đồng; hỗ trợ đính chính thông tin bia mộ cho 25 trường hợp; phát hiện 7 trường hợp còn sống nhưng có bia mộ liệt sĩ tại nghĩa trang và 1 trường hợp có bia mộ ở 2 nghĩa trang. Đồng thời, Hội cũng đã lập danh sách 95 ngôi mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang thuộc tỉnh Long An, Lộc Ninh và Phước Long.
Những việc làm cụ thể, thiết thực này đã góp phần lan tỏa tinh thần tri ân, nghĩa tình sâu sắc, khẳng định trách nhiệm và vai trò của TP. Hồ Chí Minh trong hành trình chăm lo cho người có công với cách mạng.