Những dấu mốc vàng son và bản lĩnh giữa "phong ba"
Năm 2025 - Đây là năm cả dân tộc Việt Nam tự hào kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một minh chứng cho sức mạnh của lòng yêu nước và sự đoàn kết quốc tế. Đồng thời, đây cũng là dấu mốc nửa thế kỷ (1975 – 2025) hình thành và phát triển của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, cùng kỷ niệm 10 năm tái lập Câu lạc bộ (CLB) Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia.
![]() |
| TS. Lê Hồng Liêm – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, thường trực phía Nam (phải) và TS. Chan SoryKan – Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh (trái) chia sẻ về tình hữu nghị nhân dân 2 nước. (Ảnh: Uyển Nhi) |
Thế nhưng, hành trình của năm 2025 không chỉ có hoa hồng. Những biến động phức tạp của kinh tế khu vực cùng sự khắc nghiệt của thiên tai, bão lũ dồn dập tại miền Trung đã đặt ra những bài toán hóc búa. Trong bối cảnh ấy, hoạt động đối ngoại nhân dân không hề chùn bước mà ngược lại, càng cho thấy giá trị của sự bền bỉ. Khi khó khăn bủa vây, tinh thần "tương thân tương ái" giữa hai dân tộc láng giềng lại càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là ngoại giao trên văn bản, mà là sự thấu cảm từ trái tim đến trái tim.
Lan tỏa "Hoa đoàn kết" từ ký ức đến hiện tại
Tại Lễ tổng kết hoạt động năm 2025 mới đây do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia (thường trực phía Nam) và Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam tổ chức, TS. Trần Tấn Ngô – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, người đã dành nhiều tâm huyết cho nhịp cầu này chia sẻ rằng, đối ngoại nhân dân là làm cho người dân hai nước hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn thông qua những việc làm cụ thể nhất.
![]() |
| TS. Trần Tấn Ngô – Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Phó Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia. (Ảnh: Uyển Nhi) |
Điểm nhấn rực rỡ nhất trong công tác tuyên truyền năm qua chính là chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Trung ương Hội. Những thước phim tư liệu trong tác phẩm “Hoa đoàn kết thơm ngát tình Hữu nghị Việt Nam – Campuchia” đã tái hiện lại những năm tháng kề vai sát cánh chống lại chế độ diệt chủng. Những triển lãm ảnh, những cuốn sách tư liệu được ra mắt không chỉ là để nhìn lại quá khứ, mà là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ cha anh.
Bên cạnh những hoạt động văn hóa, tinh thần "uống nước nhớ nguồn" đã được cụ thể hóa bằng những hành động tri ân đầy xúc động. Hội đã vận động các nguồn lực để xây dựng và sửa chữa những căn nhà tình thương cho các cựu quân nhân tình nguyện – những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân để giúp nước bạn tìm lại sự sống. Mỗi mái ấm được trao đi không chỉ là những viên gạch, bao xi măng, mà là sự vỗ về, là tấm lòng tri ân sâu sắc gửi đến những người con ưu tú của dân tộc.
![]() |
| Đại tá Trần Văn Thông - Ủy viên Ban Thường Vụ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia chụp ảnh chung với các em sinh viên Campuchia hiện đang theo học các trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh. |
Khi doanh nhân trở thành sứ giả hữu nghị
Nếu chính trị là nền tảng, văn hóa là linh hồn, thì kinh tế chính là mạch máu nuôi dưỡng mối quan hệ bền vững. CLB Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia (VBCC) dưới sự điều hành của Hội đã chứng minh rằng: Doanh nhân không chỉ biết làm kinh tế, họ còn là những sứ giả hữu nghị tận tâm.
Năm 2025, những cây cầu nông thôn mọc lên tại Tiền Giang, Bạc Liêu, Cà Mau với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng là minh chứng cho tinh thần "hữu nghị từ cơ sở". Những cây cầu ấy không chỉ giúp người dân vùng sâu vùng xa đi lại thuận tiện, mà còn nối liền sợi dây tình cảm giữa doanh nghiệp và cộng đồng.
Đỉnh cao của sự hợp tác kinh tế là Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh với sự góp mặt của hơn 200 đại biểu. Đây không chỉ là nơi gặp gỡ, mà là còn là sự gửi gắm của niềm tin. Nhiều biên bản ghi nhớ và hợp đồng xuất nhập khẩu đã được ký kết ngay tại diễn đàn, biến những tiềm năng trên giấy tờ thành những con số thực tế, góp phần ổn định đời sống nhân dân hai nước.
"Ươm mầm hữu nghị" – Đầu tư cho tương lai xanh
Có lẽ, chương trình mang lại sự xúc động nhất chính là “Ươm mầm hữu nghị”. Năm 2025, thêm 44 lưu học sinh Campuchia đã tìm được "cha mẹ đỡ đầu" tại Việt Nam, nâng tổng số sinh viên được hỗ trợ lên hơn 200 em. Những người cha, người mẹ đỡ đầu ấy không chỉ hỗ trợ các em về tài chính, mà còn mở rộng cửa nhà, đón các em vào mâm cơm gia đình, dạy cho các em tiếng Việt, đưa các em đi thăm các di tích lịch sử. Những hạt mầm ấy khi trưởng thành sẽ là những đại sứ văn hóa, những người giữ lửa cho tình hữu nghị hai dân tộc.
![]() |
| Cha mẹ đỡ đầu tại Việt Nam cùng các lưu học sinh Campuchia. |
Không chỉ dừng lại ở đó, việc duy trì Trung tâm Ngoại ngữ tiếng Khmer đã tạo nên một cộng đồng học tập sôi nổi. Việc học ngôn ngữ của nhau chính là cách ngắn nhất để xóa bỏ rào cản và hiểu thấu tâm hồn của một dân tộc.
Những người bạn tri kỷ và tầm nhìn 2026
Trong không khí ấm áp của buổi tổng kết, TS. Chan SoryKan – Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ những lời tâm huyết trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Ông xúc động khẳng định: "Mối quan hệ giữa chúng ta đã vượt qua mức ngoại giao thông thường, đó là tình tri kỷ". Những chuyến thực tế xuyên 16 tỉnh thành Campuchia dành cho văn nghệ sĩ Việt Nam đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật lay động lòng người, giúp người dân hai nước xích lại gần nhau hơn.
![]() |
| TS. Chan SoryKan – Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Uyển Nhi) |
Hướng tới năm 2026, TS. Lê Hồng Liêm – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, thường trực phía Nam cho biết, Hội sẽ không dừng lại ở những thành công cũ. Mục tiêu mới là đổi mới mạnh mẽ hơn nữa: tập trung vào tư vấn pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn thực chất và mở rộng quy mô chương trình "Ươm mầm hữu nghị" đến các địa phương vùng biên giới.
![]() |
| TS. Lê Hồng Liêm – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, thường trực phía Nam. (Ảnh: Uyển Nhi) |
Cùng chung nhịp đập, bà Đặng Hồng Linh - Phó Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam cũng công bố 10 chương trình trọng tâm cho năm 2026. Từ những hành trình "Hội ngộ" tại Tây Ninh, Cà Mau đến các hoạt động hướng về biển đảo Hoàng Sa – Trường Sa, tất cả đều nhằm giáo dục lý tưởng cho thanh niên và thắt chặt tình cảm với nước bạn Campuchia thông qua du lịch và giao lưu văn hóa.
Hành trình của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia thường trực phía Nam không phải là một con đường trải đầy hoa, nhưng đó là con đường được xây đắp bằng lòng kiên trì và sự chân thành. 50 năm qua, những "kiến trúc sư" của tình hữu nghị đã lặng lẽ xây nên những nhịp cầu, không chỉ bằng bê tông cốt thép, mà bằng tình yêu thương và trách nhiệm với lịch sử.
![]() |
| Trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. |
Bước sang trang mới của năm 2026, với sức trẻ của thế hệ tiếp nối và kinh nghiệm dày dạn của những người đi trước, chúng ta có quyền tin rằng, tình đoàn kết Việt Nam – Campuchia sẽ tiếp tục nở hoa, kết trái, trở thành một hình mẫu đẹp đẽ về sự hợp tác láng giềng trong một thế giới đầy biến động.
![]() |
| Trao tặng Bằng khen của Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam. |
![]() |
| Các khách mời, đại biểu và lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại hội nghị. |