Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, 72 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia và 10 năm thành lập Văn phòng đại diện Trung ương Hội phía Nam, Trung tâm Ngoại ngữ tiếng Khmer và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia (VNCBC).
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình, có sự hiện diện của ngài Chan SoRRY Kan, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh; ngài Ho ĐaREK, Tùy viên Thương mại Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam; ngài OKNHA Leng Rithy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia tại Campuchia; cùng lãnh đạo Trung ương Hội, các tướng lĩnh, các văn nghệ sĩ, doanh nhân, nhà báo và đông đảo hội viên, cựu chuyên gia Việt Nam từng công tác tại Campuchia.
![]()  |   		
| Chương trình văn nghệ chào mừng “Hội ngộ 10 năm thắm thiết nghĩa tình” | 
Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Lê Hồng Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Thường trực phía Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ tiếng Khmer, đã ôn lại hành trình 10 năm đầy ý nghĩa của tập thể những người làm công tác hữu nghị ở khu vực phía Nam. Từ năm 2015, cùng sự ra đời của Văn phòng đại diện, Câu lạc bộ Doanh nghiệp và Trung tâm Ngoại ngữ tiếng Khmer, công tác Hội đã có bước chuyển mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động, góp phần củng cố tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa hai dân tộc.
Từ vài chục hội viên ban đầu, đến nay Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia (VNCBC) đã quy tụ hơn 200 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực ở cả Việt Nam và Campuchia. Các thành viên không chỉ kết nối, hỗ trợ đầu tư mà còn tích cực đóng góp cho công tác xã hội – từ việc ủng hộ bà con người Campuchia gốc Việt, tặng quà cho học sinh vùng biên, đến các hoạt động thiện nguyện, an sinh cộng đồng. Mỗi năm, số tiền vận động từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân cho công tác xã hội đạt hàng tỷ đồng.
Đặc biệt, phong trào “Ươm mầm hữu nghị” do Trung ương Hội phát động đã được hưởng ứng sâu rộng. Hàng trăm sinh viên Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã được các doanh nhân đỡ đầu, hỗ trợ học tập, sinh hoạt, giúp các em thêm gắn bó và hiểu biết về đất nước Việt Nam. TS. Lê Hồng Liêm chia sẻ: “Mỗi doanh nghiệp thành viên chính là một sứ giả hữu nghị, góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng bền chặt.”
![]()  |   		
| Tiến sĩ Lê Hồng Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Thường trực phía Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ tiếng Khmer. | 
Sau 10 năm, Trung tâm Ngoại ngữ tiếng Khmer cũng ghi dấu bước trưởng thành đáng kể với hơn 1.500 học viên được bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến. Trung tâm không chỉ dạy ngôn ngữ mà còn truyền đạt phong tục, văn hóa Campuchia – hành trang quan trọng cho những người làm công tác hữu nghị, cũng như các doanh nghiệp đầu tư, hợp tác tại nước bạn.
Không chỉ hoạt động hiệu quả trong nước, CLB và Trung tâm còn tham gia nhiều diễn đàn kinh tế – văn hóa quốc tế, đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia, đồng thời tư vấn, kiến nghị nhiều chính sách thúc đẩy hợp tác thương mại song phương.
Ông OKNHA Leng Rithy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia tại Campuchia, đánh giá cao nỗ lực của VNCBC trong suốt một thập niên qua, xem đây là “mô hình tiêu biểu của hợp tác nhân dân hai nước, kết hợp giữa tình hữu nghị và lợi ích phát triển”. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh Campuchia chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, sự đồng hành của doanh nghiệp Việt Nam chính là biểu tượng cho tinh thần “láng giềng tốt đẹp – hữu nghị truyền thống – hợp tác toàn diện – bền vững lâu dài”.
![]()  |   		
| Trao tặng phẩm biểu tượng của CLB Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia đến các đại biểu khách mời. | 
Buổi lễ cũng là dịp tri ân những cá nhân đã gắn bó, cống hiến cho phong trào hữu nghị Việt Nam – Campuchia suốt nhiều năm qua. Nhiều đại biểu xúc động tưởng nhớ các lãnh đạo, hội viên đã ra đi, những người đặt nền móng cho sự phát triển của công tác Hội, trong đó có cố Chủ tịch Vũ Mão, cố Phó Chủ tịch Trương Minh Nhựt, nghệ sĩ nhân dân Thế Hiển cùng nhiều doanh nhân, nhà hoạt động tận tâm vì nghĩa tình hai nước.
![]()  |   		
| Trao Kỷ niệm chương Vì tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. | 
Cũng là một cựu quân nhân tình nguyện từng xông pha trên chiến trường Campuchia, ông Nguyễn Công Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã chia sẻ: “ Tôi luôn tâm niệm “Giúp bạn là tự giúp mình” và nặng nợ ân tình trên, tôi đã xin tham gia sinh hoạt vào Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, CLB Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia để nhằm tiếp tục có cơ hội chia sẻ tâm lực, trí lực, vật lực của mình, đóng góp cao nhất có thể để kế thừa, phát huy hơn nữa cho tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia luôn luôn phát triển keo sơn, bền vững.”
Tình cảm thiêng liêng ấy đã theo ông từ những năm tháng chiến đấu đến cả khi rời quân ngũ, trở thành động lực để ông tiếp tục gắn bó với công tác hữu nghị nhân dân. Từ thực tiễn hoạt động trong Hội, ông Trung cho rằng một trong những việc làm ý nghĩa và tâm huyết nhất chính là chương trình “Ươm mầm hữu nghị” – phong trào vận động hội viên nhận đỡ đầu các lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam. “Đây là sáng kiến rất nhân văn, giúp các em vơi bớt nỗi nhớ nhà, có thêm điểm tựa tinh thần, đồng thời lan tỏa truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai nước”, ông chia sẻ.
![]()  |   		
| Ông Nguyễn Công Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia | 
Hưởng ứng phong trào, vợ chồng ông Nguyễn Công Trung đã trực tiếp nhận đỡ đầu hai sinh viên Campuchia là Aing Kimhing và Vannak Dine, hiện theo học tại Trường Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch (TP. HCM). Ông coi đó là cách tiếp nối nghĩa tình từ những năm tháng chiến đấu gian khổ, nay được thể hiện bằng những việc làm giản dị, gần gũi nhưng đậm đà tình người.
“Chúng tôi chỉ mong các cháu cảm nhận được tình thương, sự chăm sóc như đang sống trong gia đình của mình, để thêm vững vàng học tập và sau này trở về góp sức xây dựng đất nước, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia”, ông bày tỏ.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Công Trung cũng kiến nghị mở rộng phong trào “Ươm mầm hữu nghị”, kết nối thêm lực lượng cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia, hội viên các cấp Hội Cựu chiến binh cùng tham gia. Bên cạnh đó, ông đề xuất phối hợp với Đoàn Thanh niên tại các trường đại học có lưu học sinh Campuchia để tổ chức sinh hoạt, hỗ trợ, giúp các em hòa nhập tốt hơn trong học tập và đời sống.
![]()  |   		
| Quang cảnh buổi lễ. | 
Theo ông, mục tiêu cuối cùng của hoạt động này là để “mỗi sinh viên Campuchia sau khi học ở Việt Nam trở về đều trở thành một ‘sứ giả’ của tình hữu nghị, góp phần bồi đắp cho mối quan hệ keo sơn giữa hai dân tộc cùng uống chung dòng sông Mekong.”
Trong không gian chan hòa của buổi hội ngộ, những giai điệu thân quen như “Bài ca hữu nghị Việt Nam – Campuchia”, “Giữ lửa ân tình” vang lên, gợi nhắc bao ký ức về một chặng đường đầy nghĩa tình. TS. Lê Hồng Liêm xúc động chia sẻ: “Chúng tôi đã chọn đúng tổ chức, đúng việc và đúng cách làm, để ở tuổi xế chiều vẫn sống vui, sống có ích, tiếp tục cống hiến cho tình hữu nghị son sắt giữa hai dân tộc.”
Khép lại chương trình, các đại biểu cùng hát vang trong không khí thắm thiết nghĩa tình với chặng đường 10 năm hữu nghị ươm mầm, với niềm tin rằng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia sẽ mãi xanh tươi, đời đời bền vững, như câu ca dao mà TS. Lê Hồng Liêm nhắc lại đầy xúc động:
“Từ khi đã biết đá vàng,
Lòng càng thắm thiết, dạ càng ngẩn ngơ…”
![]()  |   		
| Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. |