Thứ năm 09/07/2026 01:31
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

TP. Cao Lãnh hướng tới Độ thị loại I năm 2030: Chiến lược phát triển bền vững và đột phá

Ngày 8/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Công văn số 07/TTg-CN, công nhận thành phố Cao Lãnh là đô thị loại II, đồng thời mở rộng phạm vi nội thành thành phố với việc sáp nhập xã Mỹ Ngãi vào phường 11, tạo thành phường Mỹ Ngãi (mới).

Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển và quy hoạch đô thị của tỉnh Đồng Tháp, hướng tới phát triển TP. Cao Lãnh thành Đô thị loại I vào năm 2030.

Điểm sáng kinh tế và văn hóa của Đồng Tháp

Cao Lãnh, thành phố tỉnh lỵ của Đồng Tháp, đóng vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, và chính trị của tỉnh. Với diện tích tự nhiên 108,09 km² và dân số hơn 184.000 người tính đến cuối năm 2023, Cao Lãnh đã đáp ứng các tiêu chí quan trọng để được công nhận là đô thị loại II. Tỉ lệ dân số khu vực nội thị đạt 53,29%, và mật độ dân số toàn đô thị ở mức 2.257 người/km².

Công nhận thành phố Cao Lãnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp có phạm vi nội thành mở rộng thêm 1 xã Mỹ Ngãi. Ảnh: dongthap.gov.vn
Công nhận thành phố Cao Lãnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Đồng Tháp có phạm vi nội thành mở rộng thêm 1 xã Mỹ Ngãi. Ảnh: dongthap.gov.vn

Trong 3 năm qua, thành phố đạt mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng 8,94%, với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỉ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ ngày càng tăng, vượt mục tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người/tháng đạt mức cao, bằng 1,51 lần so với trung bình cả nước, trong khi tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 1%.

Theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và huyện của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết số 37-NQ/TW, xã Mỹ Ngãi đã được sáp nhập vào phường 11 để hình thành phường Mỹ Ngãi (mới). Xã Mỹ Ngãi có diện tích 6,19 km² và dân số 5.312 người, kết hợp với phường 11 (diện tích 8,24 km², dân số 13.340 người), góp phần nâng cao khả năng quản lý đô thị và phục vụ dân cư.

Vị trí chiến lược trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Với vị trí địa lý trung tâm, cách TP.HCM khoảng 155 km về phía Tây - Tây Nam, TP. Cao Lãnh được kỳ vọng tiếp tục là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Thành phố hiện có 8 phường và 7 xã, đảm nhiệm vai trò trung tâm tổng hợp cấp vùng.

Cao Lãnh trở thành Đô thị Loại II: Bước đột phá trong phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp

Sơ đồ: Vị trí thành phố Cao Lãnh trong vùng ĐBSCL: Phía Tây giáp huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, qua sông Tiền.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đồng Tháp chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung, số liệu và thủ tục liên quan đến việc công nhận thành phố Cao Lãnh là đô thị loại II. Quy trình này đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật và tiêu chí phân loại đô thị.

Việc thành phố Cao Lãnh được công nhận là đô thị loại II đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược quy hoạch và phát triển đô thị của tỉnh Đồng Tháp. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của chính quyền và người dân địa phương mà còn mở ra những cơ hội mới để thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Cao Lãnh trở thành Đô thị Loại II: Bước đột phá trong phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp
Văn Thánh miếu Cao Lãnh. Ảnh: Cồng TT DL TP. Cao Lãnh.

Với chiến lược phát triển toàn diện và bền vững, TP. Cao Lãnh đang dần khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế - du lịch của khu vực ĐBSCL, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại I vào năm 2030.

Hướng đến đô thị loại I vào năm 2030

TP. Cao Lãnh đang hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại I vào năm 2030, với kế hoạch phát triển các khu đô thị mới dọc sông Tiền nhằm tạo ra không gian sống chất lượng cao. Thành phố tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, khai thác du lịch và chuyển đổi sang kinh tế nông nghiệp đô thị. Cao Lãnh đang khẩn trương triển khai Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2050, nhằm xây dựng đô thị cân bằng, bảo tồn bản sắc đặc trưng.

Hiện nay, trung tâm du lịch sinh thái 1.000 ha đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dự kiến, chất lượng dịch vụ tại đây sẽ được cải thiện đáng kể, nhằm thu hút và phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch gắn kết với sản xuất nông nghiệp đô thị, mở rộng thị trường và liên kết sản xuất.

Cao Lãnh trở thành Đô thị Loại II: Bước đột phá trong phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp
Khu du lịch sinh thái Mỹ Phước Thành (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) nhìn từ trên cao. Ảnh: Cổng TTDL TP. Cao Lãnh.
Cao Lãnh trở thành Đô thị Loại II: Bước đột phá trong phát triển kinh tế tỉnh Đồng Tháp
Chợ quê Tân Thuận Đông (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp). Ảnh: Cổng TTDL TP. Cao Lãnh.

Bên cạnh đó, TP. Cao Lãnh tiếp tục xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch tín ngưỡng - tâm linh. Việc nâng cấp các lễ hội truyền thống cũng nằm trong kế hoạch để quảng bá văn hóa địa phương, thu hút khách du lịch.

Với tầm vóc mới, TP. Cao Lãnh hứa hẹn sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp, từ đó tạo nên động lực mạnh mẽ để nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện môi trường đầu tư, và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn vùng phát triển vượt bậc.

Tin bài khác
Lào Cai đối thoại cùng doanh nghiệp, mở động lực mới cho du lịch sau sáp nhập

Lào Cai đối thoại cùng doanh nghiệp, mở động lực mới cho du lịch sau sáp nhập

Không chỉ là dịp lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng doanh nghiệp, Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp du lịch và bàn giải pháp phát triển du lịch năm 2026 còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Lào Cai trong việc chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Trong bối cảnh địa giới hành chính được mở rộng, hội nghị được kỳ vọng sẽ mở ra những động lực mới, giúp du lịch Lào Cai khai thác hiệu quả lợi thế tài nguyên, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển theo hướng bền vững.
Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics quốc tế, kiến nghị hoàn thiện cơ chế và hạ tầng

Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics quốc tế, kiến nghị hoàn thiện cơ chế và hạ tầng

Trong quá trình triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội xác định phát triển logistics là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế, thành phố cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, cơ chế, liên kết vùng và chuyển đổi số.
Festival biển Khánh Hòa 2026: Hướng đến quy mô biểu đạt sử thi!

Festival biển Khánh Hòa 2026: Hướng đến quy mô biểu đạt sử thi!

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”, dự kiến diễn ra từ ngày 17 – 19/7/2026, có gần 30 hoạt động, chương trình quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch địa phương.
Khánh Hòa: Hỗ trợ 60 tỷ đồng cho ngư dân chuyển đổi lồng bè nuôi biển bằng vật liệu mới

Khánh Hòa: Hỗ trợ 60 tỷ đồng cho ngư dân chuyển đổi lồng bè nuôi biển bằng vật liệu mới

Chính sách hỗ trợ đề án phát triển nuôi biển công nghệ cao của tỉnh Khánh Hòa, chuyển đổi lồng bè từ vật liệu truyền thống (như bè gỗ, phao xốp, thùng phi nhựa cũ) sang vật liệu mới chủ yếu bao gồm hai loại vật liệu hiện đại, vật liệu chủ đạo là nhựa HDPE (High-Density Polyethylene).
Liên kết chuỗi giá trị, Hợp tác xã Nông sản xanh Mậu A nâng tầm quế Lào Cai trên thị trường quốc tế

Liên kết chuỗi giá trị, Hợp tác xã Nông sản xanh Mậu A nâng tầm quế Lào Cai trên thị trường quốc tế

Từ vùng quế trọng điểm phía Nam tỉnh Lào Cai, Hợp tác xã (HTX) Nông sản xanh Mậu A (Lào Cai) đang từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa người trồng quế và doanh nghiệp xuất khẩu. Việc chủ động xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến tiêu thụ không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho kinh tế tập thể trong bối cảnh hội nhập.
Lào Cai khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới nhờ môi trường đầu tư minh bạch

Lào Cai khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới nhờ môi trường đầu tư minh bạch

Sau một năm sáp nhập, Lào Cai đang từng bước định hình không gian phát triển mới với lợi thế về quy hoạch, hạ tầng và kinh tế cửa khẩu. Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 7, được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn kết nối chiến lược, nơi địa phương giới thiệu tiềm năng, mở rộng hợp tác và quan trọng hơn là khẳng định quyết tâm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển.
Tuyên Quang: Chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Tuyên Quang: Chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn về đất đai, đầu tư, xây dựng và thủ tục hành chính, việc chính quyền đồng hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc được xem là yếu tố quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư và tạo động lực cho tăng trưởng. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt được lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh tại buổi làm việc với các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp về kết quả giải quyết kiến nghị trong 6 tháng đầu năm 2026.
Tân Hợp (Lào Cai) khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, tạo nền tảng bứt phá trong năm 2026

Tân Hợp (Lào Cai) khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, tạo nền tảng bứt phá trong năm 2026

Sáu tháng đầu năm 2026, bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của xã Tân Hợp (Lào Cai) ghi nhận nhiều gam màu sáng. Từ thu ngân sách vượt dự toán, kinh tế lâm nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, du lịch sinh thái khởi sắc đến chuyển đổi số đạt kết quả tích cực đã tạo động lực mới để địa phương tự tin bước vào giai đoạn tăng tốc, hướng tới hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển trong năm.
Thanh Hóa: sắp có thêm 30 cây cầu dân sinh tại khu vực miền núi

Thanh Hóa: sắp có thêm 30 cây cầu dân sinh tại khu vực miền núi

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 30 cây cầu dân sinh kết nối các khu vực dân cư thường bị chia cắt thuộc địa bàn miền núi của tỉnh.
Hà Tĩnh: Công nghiệp tăng trưởng hơn 32%, động lực từ ô tô điện, năng lượng và luyện kim

Hà Tĩnh: Công nghiệp tăng trưởng hơn 32%, động lực từ ô tô điện, năng lượng và luyện kim

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Hà Tĩnh tăng 32,83% trong 6 tháng đầu năm 2026, thuộc nhóm địa phương tăng cao nhất cả nước. Kết quả này đến từ sự bứt phá của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và luyện kim, với điểm nhấn là chuỗi sản xuất ô tô điện, pin cùng các dự án công nghiệp quy mô lớn.
Hà Tĩnh đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP qua thương mại điện tử

Hà Tĩnh đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm OCOP qua thương mại điện tử

Hà Tĩnh sẽ triển khai chuỗi hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản và hàng hóa chủ lực thông qua các nền tảng thương mại điện tử trong quý III và IV/2026, qua đó mở rộng thị trường, nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất.
HĐND TP. Đồng Nai xem xét nhiều dự án hạ tầng trọng điểm tại Kỳ họp thứ 3

HĐND TP. Đồng Nai xem xét nhiều dự án hạ tầng trọng điểm tại Kỳ họp thứ 3

Trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Đồng Nai khóa I sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như cầu Cát Lái, metro kết nối sân bay Long Thành và đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành.
Tuyên Quang: Chiến lược phát triển công nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Tuyên Quang: Chiến lược phát triển công nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Phát triển công nghiệp không chỉ là mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong bối cảnh hội nhập. Với việc ban hành Kế hoạch số 260/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 86-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tuyên Quang đang từng bước cụ thể hóa chiến lược đưa công nghiệp trở thành trụ cột của nền kinh tế, đồng thời khẳng định quan điểm xuyên suốt: lấy doanh nghiệp làm trung tâm, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển.
Lào Cai: Khi mặt bằng còn vướng, dự án giao thông khó về đích đúng hẹn

Lào Cai: Khi mặt bằng còn vướng, dự án giao thông khó về đích đúng hẹn

Hạ tầng giao thông được ví như "mạch máu" của nền kinh tế, giữ vai trò kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, tại Lào Cai, nhiều dự án giao thông trọng điểm vẫn chưa thể tăng tốc bởi những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Khi mặt bằng chưa được bàn giao đúng tiến độ, không chỉ nhà thầu gặp khó mà hiệu quả đầu tư công và cơ hội phát triển của địa phương cũng bị ảnh hưởng.
Xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn đạt gần 58 tỷ USD, tăng 42% sau nửa đầu năm

Xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn đạt gần 58 tỷ USD, tăng 42% sau nửa đầu năm

Hoạt động thông quan tại các cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục tăng tốc trong nửa đầu năm 2026 khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 58 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ. Địa phương cũng hoàn thành thu ngân sách vượt dự toán chỉ sau 6 tháng, dù vẫn còn nhiều áp lực về tăng trưởng, đầu tư và cải cách bộ máy.