Chủ nhật 09/11/2025 00:10
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Tổng Biên tập báo Đảng Thanh Hóa về làm Bí thư Đảng ủy xã: Nghề báo đã giúp tôi rất nhiều trong môi trường công tác mới

Thực hiện công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy hành chính mới. Tỉnh Thanh Hóa đã điều động, luân chuyển nhiều cán bộ lãnh đạo các Phòng, Ban, Sở, ngành cấp tỉnh về cơ sở giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Sau 4 tháng nhận nhiệm vụ, hầu hết cán bộ được luân chuyển đều dần thích nghi, phát huy được sở trường, thế mạnh trong thực hiện nhiệm vụ giao tại cơ sở.
Tổng Biên tập báo Đảng Thanh Hóa về làm Bí thư Đảng ủy xã: Nghề báo đã giúp tôi rất nhiều trong môi trường công tác mới
Bí thư Đảng ủy xã An Nông Nguyễn Việt Ba

Nhanh chóng làm quen, thích ứng với công việc nhờ nghề báo

Từng nhiều năm giữ cương vị Tổng Biên tập báo Thanh Hóa, rồi Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa (từ ngày 1/6/2025 sau khi 2 cơ quan này sáp nhập). Từ 1/7, anh Nguyễn Việt Ba được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Nông.

Ở cương vị mới, giữ trọng trách chỉ đạo, điều hành mọi lĩnh vực hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền địa phương. Một nhiệm vụ đòi hỏi phải gần dân, sát dân, “miệng nói tay làm”, khác với công việc của lãnh đạo báo Đảng tỉnh, chuyên làm công tác tuyên truyền, cổ động. Theo Bí thư Ba, ngày nhận quyết định điều động, bên cạnh tâm trạng phấn khởi, háo hức trước nhiệm vụ mới, môi trường công tác mới. Anh không khỏi cảm thấy hồi hộp, lo âu vì công việc, nhiệm vụ của Bí thư Đảng ủy xã hoàn toàn lạ lẫm, khác lạ với nhiệm vụ của một tổng Biên tập báo Đảng.

Nhưng bắt tay vào công việc. Qua các lần kiểm tra, nắm bắt thực tế tại các khu dân cư, làm việc với các Bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, các đoàn thể xã hội và tiếp xúc, trao đổi với bà con. Anh Ba nhanh chóng nhận ra, kinh nghiệm, kỹ năng trong những năm dài làm báo, cả ở cương vị lãnh đạo và thời gian làm phóng viên, lăn lộn bám địa bàn, ăn ngủ cùng người dân đã giúp anh dễ dàng, thuận lợi trong tuyên truyền, vận động nhân dân, khích lệ, động viên nhân dân và cán bộ cơ sở trong triển khai thực hiện các phong trào như xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư không có ma túy, giúp nhau làm kinh tế… Ngoài ra, nhờ làm tốt công tác dân vận nên những vướng mắc, mâu thuẫn giữa các hộ dân trong thôn, xóm đều được phát hiện sớm, được lãnh đạo Đảng ủy, UBND chỉ đạo cán bộ được giao phụ trách địa bàn, phối hợp với đội ngũ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hóa giải kịp thời, không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự địa bàn.

Tổng Biên tập báo Đảng Thanh Hóa về làm Bí thư Đảng ủy xã: Nghề báo đã giúp tôi rất nhiều trong môi trường công tác mới
Đại hội Đảng bộ xã An Nông lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 -2030

Chạy đua với thời gian, giải quyết hàng núi” công việc

Nhận chức khi ngày Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 1 đã cận kề với hàng loạt công việc cầp thiết, vừa phải đảm bảo vận hành thông suốt bộ máy Đảng, chính quyền, phục vụ hiệu quả nhu cầu của nhân dân, vừa phải chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội Đảng sắp diễn ra. Trong đó, quan trọng nhất là công tác xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, vì bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo chính trị phải chỉ ra được những tồn tại, yếu kém cùng nguyên nhân và hướng khắc phục. Đặc biệt là nêu rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Từ đó xác định đúng hướng nhóm nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, giải pháp thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Tổng Biên tập báo Đảng Thanh Hóa về làm Bí thư Đảng ủy xã: Nghề báo đã giúp tôi rất nhiều trong môi trường công tác mới
Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xã An Nông

Để đảm bảo tiến độ công tác. Trong những ngày làm việc đầu tiên, sau khi tiến hành sắp xếp, ổn định bộ máy để đi vào hoạt động, Bí thư Ba đã cùng tập thể Ban Thường Đảng ủy xã đã tập trung trí tuệ, tâm huyết, làm việc không kể giờ giấc cho nhiệm vụ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, cũng như chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ cho đại hội.

Nhờ được chuẩn bị chu đáo, công phu. Đại hội Đảng bộ xã An Nông lần thứ 1 , nhiệm kỳ 2025 -2030, sau hai ngày làm việc đã kết thúc thành công. Với phương châm hành động “ Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Đại hội đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt 13 -14%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng/năm. Xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, vừa phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, vừa bám sát yêu cầu thực tiễn của đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; quyết tâm thực hiện thành công chính quyền địa phương 2 cấp. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao …

Trăn trở với công tác phát triển Đảng viên, nhất là Đảng viên trẻ để tạo đội ngũ cán bộ kế cận

Tâm sự với phóng viên, Bí thư Nguyễn Việt Ba bày tỏ: ngoài nhiệm vụ cùng với anh em trong Ban Thường vụ lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn. Điều khiến Bí thư Đảng ủy trăn trở nhiều là công tác phát triển Đảng viên, nhất là Đảng viên trẻ, tạo nguồn cán bộ kế cận trong tương lai. Vì nhiều lý do, có thể nói công tác phát triển, kết nạp Đảng viên mới tại địa phương là một nhiệm vụ khó khăn, không thuận lợi như ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện trước đây.

Do đặc thù của một xã gần như thuần nông. Nhưng thu nhập từ đồng ruộng không cao, cơ hội việc làm tại địa phương không nhiều, nên hầu hết thanh niên, và cả trung niên của xã đều thoát ly, tìm việc làm ở các tỉnh xa, ở địa phương chỉ còn lại những người lớn tuổi. Thực tế này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tìm chọn để bồi dưỡng, phát triển Đảng viên trong lớp trẻ.

Tổng Biên tập báo Đảng Thanh Hóa về làm Bí thư Đảng ủy xã: Nghề báo đã giúp tôi rất nhiều trong môi trường công tác mới
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hà Thị Thúy phát biểu tại Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã không ma túy do Công an xã tổ chức

Để tháo gỡ khó khăn, căn cứ đặc thù của xã và kinh nghiệm từ thực tiễn những năm trước. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tìm ra những giải pháp linh hoạt, phù hợp để “tạo nguồn” Đảng viên mới có chất lượng. Trong đó, nguồn “truyền thống” là lựa chọn trong các đoàn thể chính trị - xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân … những người trẻ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu đi học các lớp bồi dưỡng, nhận thức về Đảng, tiến tới kết nạp vào Đảng.

Ngoài lực lượng “tại chỗ” trên, công tác phát triển Đảng của An Nông còn hướng đến lực lượng thanh niên đi làm ăn xa, trở về quê đi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm. Trong số này, những người có trình độ văn hóa từ 12/12 trở lên, có hoài bão, ý chí phấn đấu sẽ được lựa chọn, đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng (trong thời gian chờ nhập ngũ). Qua đó có thể kết nạp Đảng trước hoặc sau khi nhập ngũ (nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn).

Với cách làm linh hoạt, phù hợp này. Nhiệm vụ phát triển Đảng của An Nông hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả cao, đạt chỉ tiêu đặt ra và tạo nguồn cán bộ kế cận “vừa hồng, vừa chuyên”, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Tin bài khác
Khánh Hòa: Bảo vệ và phát triển bền vững quần thể chim yến

Khánh Hòa: Bảo vệ và phát triển bền vững quần thể chim yến

Ngày 7/11, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội thảo Khoa học bảo vệ và phát triển bền vững quần thể chim yến.
TP.Hồ Chí Minh: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 8,5% năm 2025

TP.Hồ Chí Minh: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 8,5% năm 2025

Sáng 7/11, Đảng ủy UBND TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ I (mở rộng), nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị. Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm và bàn giải pháp tăng tốc trong chặng nước rút, hướng đến mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,5% trong năm 2025.
Phường Tân Sơn Hòa (TP.Hồ Chí Minh) trao huy hiệu Đảng cho 36 đồng chí

Phường Tân Sơn Hòa (TP.Hồ Chí Minh) trao huy hiệu Đảng cho 36 đồng chí

Hòa chung không khí trang trọng và đầy tự hào, Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và trao tặng Huy hiệu Đảng cao quý cho 36 đồng chí đảng viên từ 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng sinh hoạt trên địa bàn phường.
Bão số 13 càn quét Đắk Lắk, Gia Lai làm 5 người chết và nhiều tài sản thiệt hại

Bão số 13 càn quét Đắk Lắk, Gia Lai làm 5 người chết và nhiều tài sản thiệt hại

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Gia Lai, đến 5 giờ sáng 7/11, bão số 13 Kalmaegi đã làm 2 người chết (ở phường An Nhơn) và 2 người bị thương. Toàn tỉnh có khoảng 500 ngôi nhà bị sập, hơn 3.000 ngôi nhà tốc mái; 1 thuyền bị chìm, 3 điểm giao thông tại xã An Vinh bị sạt lở.
Thái Nguyên phát triển kinh tế tư nhân thúc đẩy tăng trưởng chuyển đổi số

Thái Nguyên phát triển kinh tế tư nhân thúc đẩy tăng trưởng chuyển đổi số

Thái Nguyên có hơn 98% doanh nghiệp nhỏ và vừa, lấy kinh tế tư nhân làm động lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, tạo tinh thần khởi nghiệp.
Quảng Ngãi: Triều cường cùng sóng lớn, nhiều địa phương ven biển thiệt hại do bão số 13

Quảng Ngãi: Triều cường cùng sóng lớn, nhiều địa phương ven biển thiệt hại do bão số 13

Tối 6/11, dù bão Kalmaegi khi đổ bộ vào đất liền đã suy yếu hơn trước, song vẫn gây ra mưa lớn, gió mạnh và sóng biển dâng cao tràn qua bờ biển nhiều xã, phường, tỉnh Quảng Ngãi, khiến hàng loạt công trình, nhà dân thiệt hại nặng.
Đồng Nai đẩy mạnh số hóa, làm sạch gần 2,8 triệu hồ sơ xe

Đồng Nai đẩy mạnh số hóa, làm sạch gần 2,8 triệu hồ sơ xe

Sau gần một tháng triển khai thu thập và làm sạch dữ liệu phương tiện giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai ghi nhận những kết quả bước đầu trong việc xây dựng Cơ sở dữ liệu phương tiện “đúng, đủ, sạch, sống”, hướng tới nền quản lý hiện đại, minh bạch và số hóa toàn diện.
Quảng Trị kêu gọi đầu tư 3 dự án điện gió hơn 11.900 tỷ đồng

Quảng Trị kêu gọi đầu tư 3 dự án điện gió hơn 11.900 tỷ đồng

Quảng Trị kêu gọi đầu tư 3 dự án điện gió với tổng công suất 285 MW cùng tổng số vốn hơn 11.900 tỷ đồng - đánh dấu một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo giai đoạn mới.
Lào Cai: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Lào Cai: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 106/NQ-CP của Chính phủ về phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần khẳng định vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp bền vững.
Lào Cai đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại các Ban Quản lý dự án khu vực

Lào Cai đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại các Ban Quản lý dự án khu vực

Chiều 6/11, đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai chủ trì buổi làm việc với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) khu vực Trấn Yên, Yên Bình và Nghĩa Lộ, nhằm đánh giá tình hình triển khai và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.
TP. Hồ Chí Minh tiên phong đầu tư mạo hiểm cho công nghệ và đổi mới sáng tạo

TP. Hồ Chí Minh tiên phong đầu tư mạo hiểm cho công nghệ và đổi mới sáng tạo

TP. Hồ Chí Minh vừa ghi dấu mốc mới khi lần đầu tiên cho phép chính quyền chủ động quản lý và đầu tư mạo hiểm cho các dự án công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thái

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thái

Chiều ngày 6/11/2025, đồng chí Nguyễn Văn Thái, đảng viên Chi bộ Khu phố 27 – phường Tân Sơn Hòa được trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm tuổi Đảng theo chỉ đạo của Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM.
Mưa lớn kéo dài tại Đà Nẵng, nhiều nơi có thể vượt 300mm

Mưa lớn kéo dài tại Đà Nẵng, nhiều nơi có thể vượt 300mm

Trong 24 giờ qua, thành phố Đà Nẵng có mưa rải rác, chủ yếu xảy ra từ trưa ngày 06/11. Một số nơi ghi nhận mưa vừa. Lượng mưa phổ biến dưới 15mm, riêng tại một số khu vực như Bà Nà đạt 28,4mm và Thăng Bình 31,0mm.
Đắk Lắk chủ động ứng phó với bão số 13 Kalmaegi

Đắk Lắk chủ động ứng phó với bão số 13 Kalmaegi

Hiện nay, bão Kalmaegi đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Các kết quả dự báo mới nhất của Cơ quan Khí tượng thủy văn cho thấy, bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh. Từ sáng ngày 6/11, cường độ bão đã tăng lên cấp 12 - 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Trước thực tế này, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã và đang tập trung chỉ đạo các địa phương và các lực lượng chức năng chủ động ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, giảm tối đa các thiệt hại do bão gây ra.
Vĩnh Long xây dựng trung tâm “vàng xanh” bền vững

Vĩnh Long xây dựng trung tâm “vàng xanh” bền vững

Với gần 120.000 ha trồng dừa, chiếm hơn một nửa diện tích cả nước, Vĩnh Long đang vươn mình trở thành trung tâm dừa hữu cơ hàng đầu Việt Nam. Từ cây trồng truyền thống, ngành dừa nơi đây đang được tái cấu trúc theo hướng sinh thái, tuần hoàn và ít phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu và mở rộng thị trường xuất khẩu toàn cầu.