Thứ bảy 16/05/2026 17:12
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, là quyết định tương lai của đất nước"

Sáng 5/9/2025, năm học mới 2025–2026 chính thức bắt đầu, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của nền giáo dục Việt Nam: nhân văn, hội nhập, sáng tạo và vươn xa, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Trong không khí trang trọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025–2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sự kiện kết nối trực tuyến đến hơn 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước, 1,6 triệu thầy cô giáo và 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, tạo nên một ngày hội lớn của toàn dân tộc.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng ghi nhận những đóng góp to lớn, bền bỉ suốt 80 năm xây dựng và phát triển nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng
Bộ Giáo dục và Đào tạo đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Buổi lễ có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các tổ chức chính trị – xã hội; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, sở, ban, ngành và đoàn thể.

Đại diện cho ngành Giáo dục có đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng đông đảo cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên trên toàn quốc tham dự trực tuyến và trực tiếp.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã có bài phát biểu tổng kết chặng đường 80 năm phát triển ngành Giáo dục, đồng thời khơi dậy khát vọng đổi mới và tầm nhìn chiến lược:

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành giáo dục trong hành trình phát triển đất nước và xúc động thể hiện lòng biết ơn:

“Tại thời khắc thiêng liêng này, chúng ta cùng tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, với niềm biết ơn vô hạn, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ các thế hệ nhà giáo và học sinh đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Đất nước ta có được cơ đồ và tiềm lực như ngày hôm nay, có phần đóng góp quan trọng của giáo dục và đào tạo. Những gì mà cả nước và ngành Giáo dục đã làm được trong 80 năm qua thực sự là một thành tựu to lớn, rất đỗi tự hào – nếu không muốn nói là một kỳ tích.”

“Với nhiều ý nghĩa đặc biệt, tôi xin trân trọng tuyên bố khai giảng năm học mới 2025–2026 trên toàn quốc. Đây là năm học hành động, triển khai quyết liệt các mục tiêu chiến lược, hướng tới một nền giáo dục hiện đại, nhân văn, tiên tiến và vươn tầm thế giới.”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Tại thời khắc thiêng liêng này, chúng ta cùng tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, với niềm biết ơn vô hạn, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ các thế hệ nhà giáo và học sinh đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: Tại thời khắc thiêng liêng này, chúng ta cùng tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, với niềm biết ơn vô hạn, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ các thế hệ nhà giáo và học sinh đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Bộ trưởng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2045, đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam quyết tâm trở thành một trong 20 nền giáo dục hàng đầu thế giới. Mục tiêu đó được đặt trên nền tảng vững chắc của Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, một văn kiện được Bộ trưởng đánh giá là “tầm nhìn xa rộng, tính hành động và tính thực tiễn cao, mở đầu và định hướng cho một cuộc cách mạng mới trong giáo dục”.

Một trong những điểm nhấn trang trọng và thiêng liêng của buổi lễ là nghi thức trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo Quyết định số 1730/QĐ-CTN ngày 3/9/2025 của Chủ tịch nước. Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận những thành tích xuất sắc của ngành trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2023–2035.

Tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp trao tặng Huân chương – biểu tượng cao nhất cho sự tri ân và tin tưởng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân gửi gắm vào ngành giáo dục trong hành trình kiến tạo tương lai đất nước.

Phát biểu chỉ đạo sau nghi thức trao tặng Huân chương, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên cả nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò chiến lược của ngành giáo dục trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước: “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, là quyết định tương lai của đất nước.”

Tổng Bí Thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học mới: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, là quyết định tương lai của đất nước.”
Tổng Bí Thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học mới: Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, là quyết định tương lai của đất nước. Ảnh: N.Khánh

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư yêu cầu ngành Giáo dục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, có tính chiến lược và đột phá:

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cùng chăm lo cho sự nghiệp trồng người – một sự nghiệp không của riêng ai, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Đổi mới tư duy quản trị giáo dục, nâng cao hiệu quả quản lý từ trung ương tới cơ sở. Mỗi nhà giáo không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà phải là tấm gương sáng, người truyền cảm hứng và đạo đức sống cho thế hệ trẻ.

Phổ cập giáo dục phổ thông sớm trở thành yêu cầu cấp bách, bảo đảm mọi trẻ em đều được đến trường, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Giảm áp lực thi cử, xây dựng môi trường học tập lành mạnh, hứng khởi; đồng thời bảo đảm chính sách học phí công bằng, tiếp cận được với mọi tầng lớp nhân dân.

Khuyến khích học sinh rèn luyện kỷ luật, làm chủ công nghệ và trí tuệ số, gắn việc học tập với hành động cụ thể, với 5 điều Bác Hồ dạy làm nền tảng đạo đức.

Tạo đột phá trong giáo dục đại học, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, và hội nhập tinh hoa giáo dục quốc tế.

Nâng cao vị thế, đời sống và môi trường làm việc của nhà giáo, xem đây là yếu tố then chốt để giữ vững chất lượng giáo dục lâu dài.

Hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo mang tầm vóc quốc tế, trở thành đầu tàu kết nối trí tuệ Việt Nam với thế giới.

Đặc biệt, Tổng Bí thư gửi gắm thông điệp xúc động đến thế hệ học sinh – sinh viên, những người đang và sẽ viết tiếp tương lai đất nước: “Thế hệ cha ông đã đổ máu hy sinh, nay các cháu phải rèn luyện kỷ luật, sáng tạo, làm chủ trí tuệ số để trở thành người hữu ích, đi đầu trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.”

Trong âm vang tiếng trống khai giảng năm học mới của Tổng Bí thư Tô Lâm, năm học 2025–2026 chính thức bắt đầu mở ra một giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam: Nhân văn – hội nhập – sáng tạo, vững bước vươn tầm, sánh vai cùng cường quốc năm châu, chung tay vun đắp sự nghiệp trồng người – sự nghiệp của tương lai dân tộc.

Đại diện cho hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, em Kiều Tuấn Định, sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đã có bài phát biểu đầy cảm xúc và khí phách, thể hiện tinh thần tiếp nối truyền thống dân tộc:

“Nhìn suốt chiều dài lịch sử và bài học kinh nghiệm của cha ông, chúng em sẽ tựa chắc vào truyền thống văn hóa, vào bản sắc, vào tinh thần nhân văn của con người Việt Nam, để đương đầu và vượt qua thử thách mới với tinh thần ‘tôi là người Việt Nam’.”

Tin bài khác
Tân Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn nhận nhiệm vụ từ 15/5/2026

Tân Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn nhận nhiệm vụ từ 15/5/2026

Chiều 15/5, tại Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn đối với đồng chí Đinh Ngọc Huân.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Đánh giá thực chất hiệu quả sắp xếp bộ máy sau 1 năm vận hành

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Đánh giá thực chất hiệu quả sắp xếp bộ máy sau 1 năm vận hành

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải phản ánh đúng thực trạng, làm rõ hiệu quả tinh gọn bộ máy, việc bố trí cán bộ và chính sách đối với nhân sự dôi dư.
Điều động, bổ nhiệm 3 trợ lý cho Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc

Điều động, bổ nhiệm 3 trợ lý cho Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn và ông Phan Văn Trọng làm trợ lý của Thủ tướng Lê Minh Hưng; đồng thời bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng giữ chức trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.
Khơi dậy ý chí tự lực, Đảng bộ Lào Cai quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển

Khơi dậy ý chí tự lực, Đảng bộ Lào Cai quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển

Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào Cai hun đúc ý chí tự lực, khát vọng phát triển bền vững.
HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua 12 nghị quyết trọng điểm

HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua 12 nghị quyết trọng điểm

HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã tổ chức Kỳ họp thứ hai (chuyên đề), chính thức thông qua 12 nghị quyết mang tính bản lề. Các quyết sách này tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết về phân bổ nguồn vốn đầu tư công, quản lý quy hoạch đất đai và bãi bỏ các rào cản thể chế, nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho địa phương trong giai đoạn tới.
Hiến kế chính sách khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số

Hiến kế chính sách khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số

Với sự tham gia của 1.136 đại biểu, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI không chỉ là ngày hội đại đoàn kết mà còn là diễn đàn quan trọng để truyền tải tâm tư của các giai tầng. Những kiến nghị về hỗ trợ khởi nghiệp, chính sách tiền lương cho lao động trẻ và chuyển đổi số trong công tác Mặt trận đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của dư luận.
Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Hội nghị lần thứ nhất diễn ra sáng 13/5.
Từ tinh gọn bộ máy đến tăng tốc đầu tư: Lào Cai trao trọng trách cho cán bộ mới

Từ tinh gọn bộ máy đến tăng tốc đầu tư: Lào Cai trao trọng trách cho cán bộ mới

Lào Cai công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo hai đơn vị trọng điểm, thể hiện quyết tâm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, phát triển quỹ đất và cải cách hành chính.
Điểm tựa lòng dân giữa mây núi biên cương Lào Cai trong hành trình đổi mới

Điểm tựa lòng dân giữa mây núi biên cương Lào Cai trong hành trình đổi mới

Giữa những đổi thay của vùng cao biên giới Lào Cai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò điểm tựa lòng dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc.
Khơi nguồn sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới

Khơi nguồn sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới

Sáng nay (12/5), tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức và vận hội lịch sử, Đại hội là dấu mốc quan trọng để củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.
Quốc hội chuẩn bị sửa đổi toàn diện Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ hai 2026

Quốc hội chuẩn bị sửa đổi toàn diện Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ hai 2026

Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI dự kiến sửa đổi toàn diện Luật Đất đai cùng hàng loạt dự án luật quan trọng, phản ánh quyết tâm hoàn thiện thể chế và tháo gỡ điểm nghẽn phát triển kinh tế.
Đồng Tháp: Khai mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XI

Đồng Tháp: Khai mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XI

Sáng 11/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 2 nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy, quy hoạch phát triển, đầu tư công và các chính sách an sinh xã hội của địa phương.
Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam XI: Dấu mốc chuyển mình với 5 trụ cột “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”

Khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam XI: Dấu mốc chuyển mình với 5 trụ cột “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”

Sáng nay (11/5), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức bắt đầu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội không chỉ là nơi hội tụ sức mạnh dân tộc mà còn là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Mặt trận trong việc ứng dụng công nghệ và thực hiện các đột phá chiến lược hướng về cơ sở.
Phó Thủ tướng Thường trực: Quy hoạch cảng hàng không phải đồng bộ, tránh lãng phí

Phó Thủ tướng Thường trực: Quy hoạch cảng hàng không phải đồng bộ, tránh lãng phí

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, quy hoạch cảng hàng không cần tầm nhìn dài hạn, đồng bộ với hạ tầng giao thông, tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí và bảo đảm hiệu quả phát triển kinh tế.
Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, hướng tới mục tiêu thương mại 1 tỷ USD

Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, hướng tới mục tiêu thương mại 1 tỷ USD

Việt Nam và Sri Lanka chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka. Hai bên cam kết mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư và hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương đạt 1 tỷ USD.