Thủ tướng Chính phủ: Xử nghiêm hành vi nâng khống giá bán, thao túng giá hàng hóa Khai trương Cổng Pháp luật quốc gia đồng hành doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới |
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 80/CĐ-TTg ngày 1/6/2025, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc xử lý tài sản công, nhất là trụ sở, nhà đất dôi dư, nhằm đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí. Công điện khẳng định rõ: tài sản công không được phép bỏ không, xuống cấp hay thất thoát sau khi sắp xếp lại bộ máy. Đây không chỉ là nhiệm vụ tài chính mà còn là tiêu chí để đánh giá năng lực cán bộ, nhất là người đứng đầu.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, bước đầu nhiều bộ, ngành đã chủ động rà soát, xử lý tài sản thuộc phạm vi quản lý. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn tồn tại tình trạng chậm triển khai do thiếu quyết liệt từ cấp lãnh đạo. Để chấn chỉnh điều này, Thủ tướng yêu cầu thủ trưởng các bộ, ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phải trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ về bố trí, sử dụng cơ sở vật chất phù hợp với mô hình hành chính mới. Trong đó, có thể linh hoạt duy trì nhiều trụ sở trong giai đoạn đầu nhằm đảm bảo công tác quản lý không bị gián đoạn và tạo thuận lợi cho người dân, cán bộ.
![]() |
Một trụ sở bỏ hoang gây lãng phí ở Hà Nội (Ảnh: Phan Chính) |
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc xử lý tài sản phải đồng bộ với quá trình lập đề án sắp xếp hành chính, trong đó ưu tiên bố trí trụ sở cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa cộng đồng. Kế hoạch xử lý phải được xây dựng theo nguyên tắc 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện đúng tiến độ, tránh để tài sản bỏ hoang gây lãng phí ngân sách và nguồn lực xã hội.
Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đưa công tác xử lý tài sản dôi dư vào tiêu chí đánh giá cán bộ trong quá trình tinh gọn bộ máy, coi đây là thước đo trách nhiệm và năng lực điều hành. Những nơi thực hiện chậm, không nghiêm túc sẽ bị kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu nếu để ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của quá trình sắp xếp.
Để thực hiện hiệu quả chỉ đạo trên, các Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn địa phương tiêu chuẩn diện tích nhà, đất để xây dựng các cơ sở công theo mô hình hành chính mới, bảo đảm hoàn thành trước ngày 15/6/2025. Cùng với đó, các bộ có hệ thống ngành dọc ở địa phương phải khẩn trương hoàn tất sắp xếp bộ máy, trên cơ sở đó đề xuất phương án sử dụng trụ sở phù hợp, đồng thời phối hợp với địa phương điều hòa tài sản giữa các cấp để khai thác hiệu quả.
Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi tiến độ xử lý trụ sở, công trình dôi dư; yêu cầu các địa phương cập nhật thường xuyên để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật về định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản công nhằm phù hợp với mô hình tổ chức mới, trình Chính phủ ban hành trước ngày 15/6/2025.
Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được siết chặt. Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức các đoàn công tác đến tận nơi, đặc biệt tại những địa bàn có khối lượng tài sản lớn, phức tạp hoặc tiến độ chậm, nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh quá trình xử lý. Những trường hợp vi phạm, trì trệ, không thực hiện hoặc thực hiện hình thức sẽ bị xem xét trách nhiệm cá nhân, nhất là đối với người đứng đầu.
Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai Công điện này. Văn phòng Chính phủ sẽ theo dõi, kiểm tra sát sao, bảo đảm toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, hiệu quả và đồng bộ.
Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thể hiện quyết tâm cao trong việc sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp hành chính, tránh để xảy ra tình trạng “đất vàng bỏ hoang”, trụ sở đóng cửa hoặc xuống cấp mà không ai chịu trách nhiệm. Đây cũng là bước quan trọng nhằm tạo tiền đề cho một nền hành chính hiện đại, tiết kiệm và gần dân hơn trong giai đoạn cải cách mạnh mẽ hiện nay.