![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. |
Theo thống kê, hiện cả nước có 956 trường phổ thông tại 248 xã biên giới. Trong đó, mới chỉ có 2,3% số trường và 1,2% học sinh phổ thông được hưởng chính sách nội trú của Nhà nước. Ngoài số này, còn có khoảng 160 trường phổ thông dân tộc bán trú với hơn 7.600 học sinh, tương đương khoảng 17% số trường và trên 8% số học sinh được hưởng chính sách bán trú. Còn lại, hầu hết các xã khu vực biên giới đất liền có điều kiện kinh tế khó khăn, chưa có trường lớp đáp ứng được nhu cầu dạy và học cho thầy và trò, nhất là nhu cầu về nội trú cho các em học sinh.
![]() |
| Các đại biểu và các cháu học sinh thực hiện nghi thức khởi công tại buổi lễ. |
Lễ khởi công là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm thực hiện thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân các dân tộc, các cháu học sinh tại vùng cao biên giới, nơi biên cương “phên dậu” của tổ quốc.
Tại Thanh Hóa, lễ khởi công được tổ chức tại trường nội trú Liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Khương, một xã vùng cao biên giới xa xôi, hạ tầng cơ sở, nhất là hạ tầng giáo dục chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Đặc biệt là nhu cầu về cơ sở vật chất trường học, khu nội trú và bán trú cho học sinh.
|
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thăm, động viên các y, bác sỹ, người lao động Trạm y tế xã Yên KHương. |
Trường Liên cấp Tiểu học và trung học Cơ sở Yên Khương được khởi công xây dựng tại bản Bôn, có tổng diện tích 1,5 ha. Trong đó, diện tích cơ sở hiện hữu 1,25 ha, diện tích mở rộng 0,25 ha, tổng mức đầu tư khoảng 90 tỷ đồng.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt nam (20/11/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi tới các đại biểu cùng toàn thể các thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh lời chào trân trọng, lời hỏi thăm ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thủ tướng bày tỏ vui mừng dự lễ khởi công trong không khí phấn khởi, hân hoan, cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc”. Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, là yếu tố quyết định đảm bảo sự thành công trong thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương. |
Thủ tướng nhấn mạnh, con người là vốn quý nhất, vừa là mục tiêu, là nguồn lực, vừa là động lực cho phát triển. Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục là đầu tư cho sự phát triển; Đầu tư cho con người phải toàn diện, đầu tư ngay từ đầu để phát triển toàn diện con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước, phát triển giàu mạnh, văn minh, hùng cường, hạnh phúc và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Đặc biệt là các địa phương, các đơn vị thi công, các thày, cô giáo, các em học sinh và người dân vùng biên giới đã nỗ lực, đồng lòng, chung sức triển khai thực hiện chương trình ý nghĩa này. Đồng thời, cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành, đóng góp hỗ trợ cho chương trình.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính thân mật chào hỏi cán bộ và nhân dân xã Yên Khương. |
Để đảm bảo các ngôi trường được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch, phục vụ năm học mới 2026 -2027 (chậm nhất vào tháng 8/2026). Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, nhất là các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh biên giới, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, trực tiếp chỉ đạo, sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc. Phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, không để đội vốn một cách vô lý …
Thủ tướng yêu cầu tập trung đầu tư cho các trường nội trú liên cấp đã được khởi công xây dựng, thi công “3 ca 4 kíp” với tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, với tinh thần thần tốc, táo bạo, tuân thủ quy định, đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng thời hạn. Đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó.
Trường nội trú liên cấp Tiểu học và trung học cơ sở Yên Khương là một trong những dự án thuộc chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Khởi công trong năm 2025 và hoàn thành trước 30/8/2026. Trước đó, đã có 28 trường được khởi công và đang được khẩn trương thi công. Trong đó có trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bát Mọt (Thanh Hóa). Sau khi hoàn thành, trường nội trú liên cấp Tiểu học và trung học cơ sở Yên Khương sẽ có đầy đủ hạ tầng phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú cho học sinh và giáo viên với hệ thống phòng học, nhà đa năng, thư viện, khu ở nội trú cho học sinh và nhà công vụ cho giáo viên. Bao gồm một điểm trường chính, diện tích 1,7 ha tại bản Bôn và 1 điểm trường, diện tích 0,3 ha tại bản Hằng Xắng.
Nhân chuyến công tác tại Thanh Hóa. Trước khi tham gia lễ khởi công trường học, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến làm việc, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Yên Khương; cán bộ, chiến sỹ Công an xã Yên Khương và các y, bác sỹ, nhân viên Trạm Y tế xã.