Tại Quyết định số 198-QĐ/TW ngày 10/6/2026, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đây là cơ quan tham mưu, chỉ đạo chiến lược ở cấp độ cao nhất.
Sức nặng của Ban Chỉ đạo thể hiện ngay ở dàn lãnh đạo chủ chốt. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Sát cánh cùng Trưởng ban là bộ ba lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng giữ vai trò Phó Trưởng Ban Thường trực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung giữ vai trò Ủy viên Thường trực.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế (Ảnh: TTXVN). |
Nhìn vào danh sách 37 thành viên, có thể thấy rõ tư duy tổ chức rất thực chiến, không mang tính hình thức. Ban Chỉ đạo quy tụ toàn bộ các Ủy viên Bộ Chính trị then chốt phụ trách từ công tác Đảng, Mặt trận, đến các tư lệnh ngành trực tiếp đối diện với dòng chảy kinh tế và an ninh toàn cầu.
Sự phân nhiệm được định hình rõ ràng qua ba mũi giáp công lớn, tương ứng với các Ban Công tác liên ngành:
Mặt trận kinh tế, khoa học công nghệ được giao cho Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Đây là vùng lõi để kéo nguồn lực, đón đầu các dòng vốn đầu tư quốc tế và chuyển giao công nghệ cao.
Mặt trận chính trị, quốc phòng, an ninh do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ cùng Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang để giữ vững chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia từ sớm, từ xa.
Mặt trận văn hóa, xã hội, giáo dục do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phụ trách, hướng tới việc định vị thương hiệu quốc gia và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuẩn quốc tế.
Điểm đặc biệt trong cấu kiện của Ban Chỉ đạo lần này là sự xuất hiện của các tư lệnh ngành Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước và đặc biệt là người đứng đầu các đô thị lớn - những đầu tàu kinh tế của cả nước.
Từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế cho đến Đồng Nai, các Bí thư Thành ủy đều có mặt. Đây chính là những nơi trực tiếp đón dòng vốn FDI, trực tiếp triển khai các cam kết quốc tế và đối thoại với dòng chảy thương mại toàn cầu.
Việc kéo các địa phương trọng điểm vào Ban Chỉ đạo tối cao giúp các quyết sách về đối ngoại không còn nằm trên giấy tờ, mà lập tức biến thành hành động thực tế tại mỗi địa bàn. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của bộ máy hạt nhân này sẽ vận hành nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Chính trị, sẵn sàng đưa con thuyền hội nhập của Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ.