Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị địa phương.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nghe báo cáo toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và những trọng tâm chỉ đạo từ nay đến cuối năm 2025. Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tận dụng tối đa tiềm năng vị trí chiến lược, tăng cường liên kết vùng và phát triển kinh tế hạ tầng, dịch vụ - công nghiệp hiện đại.
Đôn đốc các dự án hạ tầng trọng điểm
Trước đó, ngày 26/7, Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ ba công trình trọng điểm trên địa bàn: Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, sân bay Quảng Trị và cảng biển nước sâu Mỹ Thủy.
Tại công trường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Quảng Trị, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực thi công khi sản lượng đã đạt trên 97% giá trị hợp đồng. Dự án dài 65,5 km, vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2025, với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8/2025. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đối với các hạng mục phụ như đường gom dân sinh, điểm quay đầu, trạm dừng nghỉ và trạm thu phí. Thủ tướng yêu cầu tỉnh xử lý dứt điểm, đồng thời chỉ đạo các nhà thầu triển khai thi công “3 ca, 4 kíp” bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
![]() |
Trong chuyến công tác tại Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh tăng tốc các dự án trọng điểm. |
Tại dự án sân bay Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá đây là vị trí đặc biệt thuận lợi, có khả năng kết nối chiến lược với đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao và cảng biển. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 1 để hoàn thành trong tháng 7/2026 như cam kết, đồng thời định hướng phát triển theo mô hình đô thị sân bay, kết hợp khu công nghiệp công nghệ cao và logistics hàng không, hướng tới xây dựng sân bay đạt tiêu chuẩn cấp 4F – trở thành trung tâm công nghiệp hàng không quy mô khu vực.
Kiểm tra thực địa tại khu bến cảng Mỹ Thủy – một trong những dự án động lực lớn của vùng Bắc Trung Bộ – Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của lực lượng thi công khi giai đoạn 1 đã đạt 62% khối lượng, với hai bến cảng đang được triển khai. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh vai trò của cảng trong chuỗi logistics liên vùng, yêu cầu chủ đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ và môi trường; đồng thời định hướng phát triển cảng theo hướng xanh hóa, chuyển đổi số và quản trị hiện đại.