Tuyến ĐT.586 – trục giao thông huyết mạch nối Quốc lộ 9 với trung tâm 8 xã khu vực Lìa ở tỉnh Quảng Trị (sau khi được sáp nhập thành 2 xã mới là A Dơi và Lìa) – nhiều năm qua bị chia cắt mỗi khi mưa lớn do chưa hoàn thiện hệ thống cầu vượt lũ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động cứu hộ, y tế khu vực biên giới.
Ngày 29/7, ông Trần Đình Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lìa – cho biết: ĐT.586 là tuyến đường độc đạo dẫn vào trung tâm xã. Tuy nhiên, do hai cầu vượt lũ tại Km3+937 và Km12+771 thi công kéo dài, nên vào mùa mưa, người dân, cán bộ công chức, giáo viên, nhân viên y tế đều gặp muôn vàn khó khăn khi di chuyển. “Mỗi đợt mưa lớn, nước lũ dâng cao từ 0,5 đến 2 mét, tràn qua phần đường cũ dưới chân cầu. Người dân buộc phải đi đò, vừa tốn kém lại nguy hiểm. Khi nước rút, đường lầy lội, trơn trượt, xe máy không thể qua được”, ông Trung phản ánh.
![]() |
Cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 – tuyến độc đạo vào vùng Lìa (Quảng Trị) – thi công dang dở do thiếu vốn, khiến người dân vùng biên khốn khó mỗi mùa mưa lũ. |
Dự án xây dựng 2 cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt từ tháng 8/2024, với tổng mức đầu tư gần 26,8 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến khoảng 730m. Đến nay, dù các nhà thầu đã hoàn thiện phần kết cấu chính của cầu (giá trị xây lắp đạt khoảng 10,3 tỷ đồng), nhưng các hạng mục quan trọng như đường dẫn hai đầu cầu, mái taluy, công trình phụ trợ vẫn chưa thể triển khai do thiếu nguồn vốn. |
Ông Hoàng Anh Quang – Giám đốc Ban Quản lý bảo trì giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị – cho biết: Đơn vị mới giải ngân được 3,1 tỷ đồng và hiện chưa được bố trí đủ kinh phí để tiếp tục thi công, nên công trình đang tạm dừng tại hiện trường. Trong khi đó, thời hạn hoàn thành dự án theo kế hoạch là trước ngày 31/10 năm nay – chỉ còn hơn 2 tháng.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn để tiếp tục triển khai dự án. Ban Quản lý bảo trì giao thông cam kết sẽ chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công đồng bộ các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, phục vụ hiệu quả cho nhân dân vùng Lìa trước mùa mưa lũ tới.