Mới đây, Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Samuer để triển khai thử nghiệm sản phẩm du lịch “Trekking đỉnh Pa Thiên – Voi Mẹp, chinh phục nóc nhà Quảng Trị”. Theo thỏa thuận, doanh nghiệp được thuê môi trường rừng tại ba điểm thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tổng diện tích hơn 24ha. Trong đó, điểm Pa Thiên rộng 3,5ha, khu vực Bãi đá mới trên dãy Pa Thiên rộng 1,5ha với độ cao gần 1.600m, là nơi du khách có thể phóng tầm mắt tới đỉnh Voi Mẹp. Riêng điểm Voi Mẹp có diện tích 20ha, mở ra hành trình khám phá hệ sinh thái đa dạng với hoa đỗ quyên, hoa chuông, suối rêu phong và cảnh quan hùng vĩ.
![]() |
Hơn 66.000ha rừng nguyên sinh ở Nam Quảng Trị đang dần trở thành lợi thế du lịch sinh thái, khởi đầu với tuyến trekking Pa Thiên – Voi Mẹp đầy hứa hẹn. |
Giám đốc Ban Quản lý, ông Trương Quang Trung, nhấn mạnh du lịch sinh thái chỉ có ý nghĩa khi đi đôi với trách nhiệm bảo vệ rừng và cộng đồng bản địa. Mọi hoạt động khai thác đều phải hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, từ việc làm đến cơ hội phát huy văn hóa truyền thống.
Về phía doanh nghiệp, ông Trần Xuân Cương – Giám đốc Công ty TNHH Samuer – cho biết công ty đã thiết kế hai tour trải nghiệm (2 ngày 1 đêm và 3 ngày 2 đêm). Cùng với hoạt động quảng bá, doanh nghiệp cam kết đầu tư hệ thống thu gom rác thải, xử lý nước thải đúng quy định, bảo đảm an toàn cho du khách, tuân thủ chặt chẽ pháp luật về lâm nghiệp và ưu tiên sử dụng lao động địa phương.
Rừng nguyên sinh tại Nam Quảng Trị, hiện hội tụ nhiều cảnh quan đặc sắc như đỉnh Voi Mẹp cao 1.707m, đèo Sa Mù sương phủ, thác Đỗ Quyên 2 nguyên sơ, động Vân Tiên kỳ vĩ hay hang Dơi đầy bí ẩn. Đây là những lợi thế để hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái kết hợp khám phá, nghỉ dưỡng và nghiên cứu khoa học. Tuy vậy, để biến tiềm năng thành hiện thực, địa phương cần một chiến lược bài bản: từ quy hoạch phát triển, cơ chế khuyến khích đầu tư đến đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao ý thức bảo tồn trong cộng đồng.
Theo ông Trung, du lịch sinh thái không chỉ tạo thêm nguồn thu, mà còn là công cụ hữu hiệu để truyền tải thông điệp bảo vệ rừng, gìn giữ môi trường và nâng cao sinh kế bền vững cho đồng bào Pa Kô, Vân Kiều. Hiện Ban Quản lý đang xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí gắn với hai khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, Đakrông; đồng thời khảo sát các mô hình “du lịch xuyên rừng”, “du lịch cộng đồng”, “du lịch nghiên cứu” với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lữ hành.
“Bảo tồn và phát triển không phải là hai thái cực đối lập, mà là hai trụ cột hỗ trợ nhau. Đó cũng là cách tiếp cận mà chúng tôi lựa chọn trong hành trình khai thác du lịch sinh thái ở Nam Quảng Trị”, ông Trung khẳng định.