Đại hội chính thức quy tụ gần 500 đại biểu, đại diện cho hơn 1.500 hội viên đang hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc trên khắp cả nước — từ sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình đến đào tạo âm nhạc.
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XI gồm 19 nhạc sĩ và Ban Thường vụ gồm 7 nhạc sĩ. Ngoài chức danh Chủ tịch thuộc về nhạc sĩ Đức Trịnh, bốn Phó Chủ tịch được bầu gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi (Phó Chủ tịch chuyên trách); Nghệ sĩ Ưu tú, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương; và Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn.
![]() |
| Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Khánh Hoà |
Chân dung người đứng đầu Hội Nhạc sĩ Việt Nam
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh (nghệ danh Đức Trịnh) quê ở Bắc Giang. Ông có xuất thân từ quân đội, từng nhập ngũ và công tác tại một số đơn vị chiến đấu trước khi chuyển sang lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật quân đội, tham gia dàn dựng, sáng tác và biểu diễn từ đầu những năm 1980. Giữa thập niên 1980, ông ra Hà Nội theo học sáng tác âm nhạc tại trường nghệ thuật Quân đội, sau đó tiếp tục học tại Nhạc viện Hà Nội, hoàn thành chương trình đại học sáng tác âm nhạc năm 1991 và cao học sáng tác âm nhạc năm 1997 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Trong sự nghiệp của mình, ông từng giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và được phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trước khi chính thức trở thành Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam vào đầu năm 2022 — khi được bầu kiện toàn giữa nhiệm kỳ khóa X (2020–2025), thay vị trí của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chuyển sang đảm nhận vai trò Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam — ông từng là Phó Chủ tịch Thường trực của Hội qua hai nhiệm kỳ VIII và IX. Việc tái đắc cử lần này cho thấy sự tín nhiệm liên tục của giới nhạc sĩ cả nước dành cho ông trong vai trò dẫn dắt tổ chức nghề nghiệp lớn nhất của ngành âm nhạc Việt Nam.
![]() |
| Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu. Ảnh: Khánh Hoà |
Định hướng nhiệm kỳ mới: Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh khẳng định Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục là ngôi nhà chung, nơi đoàn kết và phát huy tài năng của các thế hệ nhạc sĩ. Ông nhấn mạnh mỗi hội viên cần giữ gìn bản sắc dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới, không ngừng sáng tạo để cho ra đời những tác phẩm có giá trị, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng.
Với phương châm hành động "Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển", Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ XI xác định mục tiêu xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức sống lâu bền trong đời sống tinh thần của nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm và lấy chất lượng, hiệu quả hoạt động làm thước đo. Đồng thời, cần chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ hội viên, dùng những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng để lan tỏa giá trị tích cực trong đời sống văn hóa.
Trong phát biểu của mình, nhạc sĩ Đức Trịnh cũng điểm lại chặng đường gần bảy thập kỷ hình thành và phát triển của Hội Nhạc sĩ Việt Nam — tổ chức đã quy tụ nhiều thế hệ tài năng âm nhạc, đóng góp không nhỏ vào kho tàng văn hóa nghệ thuật của đất nước. Nền âm nhạc Việt Nam, theo ông, đã đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đồng thời luôn phản ánh chân thực tâm tư, tình cảm và khát vọng của nhân dân qua từng thời kỳ.
Việc tái đắc cử của Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh cùng dàn lãnh đạo mới được kỳ vọng sẽ tiếp nối những kết quả đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ X (2020–2025), đồng thời mở ra định hướng phát triển cho ngành âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và chuyển đổi số sắp tới.