![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 30/12: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt suy yếu trước kỳ nghỉ, giao dịch trầm lắng |
Giá lúa mì kỳ hạn nối dài đà giảm sau nhịp tăng của tuần trước, chịu tác động từ xu hướng suy yếu của ngô và đậu tương. Tuy nhiên, xung đột Nga – Ukraine kéo dài đã phần nào hạn chế kỳ vọng về nguồn cung dư thừa quá lớn trên thị trường toàn cầu. Theo chuyên gia Keegan Madigan thuộc Total Farm Marketing, từ nay cho đến vụ thu hoạch lúa mì mùa đông 2026–2027 tại Bắc bán cầu, nguồn cung thế giới nhiều khả năng vẫn ở mức dồi dào nhờ sản lượng mạnh của khu vực Nam bán cầu, đặc biệt là vụ mùa kỷ lục tại Argentina.
Trên Sở Giao dịch Chicago (CBOT), giá hợp đồng tương lai ngô tiếp tục giảm trong phiên đầu tuần do hoạt động mua bán thận trọng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, dù tốc độ xuất khẩu của Mỹ vẫn ở mức khả quan. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết, lượng ngô xuất khẩu được kiểm tra trong tuần kết thúc ngày 25/12 đạt 1.301.211 tấn, thấp hơn so với 1.747.372 tấn của tuần trước nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm ngoái (907.565 tấn). Giai đoạn giao dịch giữa kỳ nghỉ khiến nhiều nhà đầu tư chốt lời và rút bớt khỏi thị trường. Kết phiên, giá ngô giao tháng 3 trên sàn CBOT (CH26) giảm 7-3/4 cent, xuống 4,4225 USD/bushel.
Giá hợp đồng tương lai đậu tương trên sàn Chicago cũng quay đầu giảm trong bối cảnh thanh khoản thấp trước kỳ nghỉ và lo ngại căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Đài Loan có thể ảnh hưởng đến thương mại Mỹ – Trung. Các nhà phân tích nhận định đây là yếu tố rủi ro đối với dòng chảy thương mại đậu nành khi Trung Quốc hiện là nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới. Dù Bộ Nông nghiệp Mỹ xác nhận giao dịch bán riêng lẻ 100.000 tấn đậu nành cho Ai Cập cho niên vụ 2025–2026, giá vẫn suy yếu. Giá đậu nành giao tháng 3 (SH26) giảm 9 cent xuống 10,6305 USD/bushel. Hợp đồng bột đậu nành tháng 3 (SMH26) giảm 4,10 USD còn 303,30 USD/tấn, trong khi dầu đậu nành giao tháng 3 (BOH26) nhích nhẹ 0,07 cent lên 49,29 cent/pound.