![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 26/12: Giá lúa mì, ngô và đậu tương CBOT đồng loạt tăng do lo ngại địa chính trị và nhu cầu mạnh |
Giá lúa mì kỳ hạn trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) tiếp tục tăng trong phiên giao dịch thứ Tư, đánh dấu phiên đi lên thứ năm liên tiếp. Theo giới giao dịch và phân tích, căng thẳng leo thang tại khu vực xuất khẩu Biển Đen cùng với thời tiết lạnh giá khắc nghiệt tại một số vùng trồng lúa mì của Nga đã kích thích lực mua bù trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Dù vậy, đà tăng vẫn ở mức hạn chế khi nguồn cung toàn cầu vẫn dồi dào sau giai đoạn điều chỉnh giảm mạnh trước đó và thanh khoản thị trường suy yếu do kỳ nghỉ lễ cận kề.
Các đợt tấn công nhằm vào cảng của Ukraine được cho là khiến giới đầu tư tăng cường đóng vị thế bán khống. Song theo Commodity Weather Group, lớp tuyết phủ hiện hữu đang đóng vai trò bảo vệ lúa mì vụ đông tại Nga khỏi thiệt hại do sương giá, trong bối cảnh tuyết được dự báo sẽ mở rộng thêm trong hai tuần tới tại Nga và Ukraine. Cùng lúc đó, sản lượng dự kiến khả quan từ vụ thu hoạch tại Argentina và Australia sẽ tiếp tục củng cố nguồn cung cho phần còn lại của niên vụ 2025/26.
Kết phiên, hợp đồng lúa mì mềm đỏ vụ đông tháng 3 CBOT (WH26) tăng 4-3/4 cent, đạt 5,21-3/4 USD/bushel. Lúa mì cứng đỏ vụ đông Kansas City tháng 3 (KWH26) tăng 6 cent lên 5,34 USD/bushel, trong khi lúa mì mùa xuân Minneapolis tháng 3 (MWEH26) nhích 1/4 cent, chốt 5,80-1/4 USD/bushel.
Trên thị trường ngô, giá hợp đồng tương lai trên CBOT cũng tăng nhẹ trong phiên giữa tuần nhờ nhu cầu ổn định và hiệu ứng hỗ trợ từ đà tăng của lúa mì. Xuất khẩu ngô Mỹ duy trì tích cực tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Đồng USD suy yếu, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục dư địa cắt giảm lãi suất vào năm tới, cũng góp phần cải thiện sức cạnh tranh của hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, giao dịch vẫn ở trạng thái trầm lắng khi thị trường chuẩn bị đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh. Hợp đồng ngô tháng 3 (CH26) tăng 3,5 cent, chốt ở mức 4,51 USD/bushel.
Ở nhóm đậu tương, giá hợp đồng tương lai trên CBOT tăng trong phiên thứ Tư nhờ lực mua vào trước kỳ nghỉ lễ và việc các quỹ đầu tư tạm dừng bán ra vị thế mua dài hạn. Tuy vậy, mức tăng vẫn khá dè dặt do nguồn cung toàn cầu dư thừa và giao dịch thận trọng. Thị trường tiếp tục theo dõi tốc độ mua đậu tương Mỹ của Trung Quốc cũng như triển vọng vụ mùa kỷ lục mới của Brazil. Kết phiên, đậu tương tháng 1 (SF26) tăng 11-3/4 cent lên 10,63-1/4 USD/bushel. Bột đậu tương CBOT tháng 3 (SMH26) tăng 3,90 USD lên 308,10 USD/tấn, trong khi dầu đậu tương tháng 3 (BOH26) tăng 0,73 cent, đạt 49,52 cent/pound.