![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 29/12: Giá lúa mì, ngô và đậu nành trên CBOT đồng loạt giảm nhẹ cuối tuần |
Đối với lúa mì, giá quay đầu hạ nhiệt sau khi trước đó tăng do lo ngại xung đột leo thang tại khu vực Biển Đen. Tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy về kế hoạch gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tiếp tục đàm phán chấm dứt chiến tranh đã phần nào làm dịu thị trường, trong khi nhiều nhà giao dịch chủ động đóng vị thế trước kỳ nghỉ dài ngày. Bên cạnh đó, các đánh giá phân tích cũng lưu ý tình trạng khô hạn tiếp tục tạo rủi ro cho vụ lúa mì đang trong giai đoạn ngủ đông tại vùng đồng bằng Mỹ. Kết thúc phiên, lúa mì mềm đỏ vụ đông tháng 3 trên CBOT (WH26) giảm 2-3/4 cent còn 5,19 USD/bushel; lúa mì cứng đỏ vụ đông tháng 3 tại Kansas (KWH26) giảm 1/2 cent xuống 5,33-1/2 USD/bushel; lúa mì vụ xuân tháng 3 tại Minneapolis (MWEH26) hạ 1 cent còn 5,79-1/4 USD/bushel.
Giá ngô kỳ hạn cũng suy yếu trong bối cảnh thị trường giao dịch chậm sau Giáng sinh và thiếu thông tin hỗ trợ mới. Dù nhu cầu đối với ngô Mỹ vẫn ở mức khả quan, tác động này chưa đủ để kéo thị trường tăng trở lại. Thêm vào đó, tình trạng khô hạn tại miền Nam Argentina tiếp tục được xem là yếu tố rủi ro đối với vụ ngô khu vực này. Kết phiên, ngô tháng 3 trên CBOT (CH26) giảm 1 cent xuống 4,50 USD/bushel.
Tương tự, đậu nành ghi nhận mức giảm khi các nhà giao dịch đẩy mạnh chốt lời trước khi năm tài chính kết thúc. Nguồn cung toàn cầu dồi dào cùng kỳ vọng Brazil bước vào vụ thu hoạch lớn tiếp tục tạo áp lực lên giá, trong khi thị trường nhìn chung vẫn khá yên ắng sau kỳ nghỉ. Giá đậu nành giao tháng 1 trên CBOT (SF26) giảm 4,5 cent xuống 10,58-3/4 USD/bushel. Hợp đồng tương lai bột đậu nành tháng 3 (SMH26) hạ 70 cent, còn 307,40 USD/tấn.