![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 2/1/2026: Lúa mì và ngô duy trì đà giảm, đậu tương tăng trưởng nhẹ |
Giá lúa mì trên sàn Chicago (CBOT) kết thúc năm 2025 trong sắc đỏ, đánh dấu năm giảm điểm thứ ba liên tiếp với mức sụt giảm 8,07%. Trong phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ, lúa mì mềm đỏ mùa đông tháng 3 giảm xuống còn 5,07 USD/bushel, lúa mì cứng mùa đông đỏ giảm còn 5,1475 USD/bushel và lúa mì mùa xuân tại Minneapolis chốt ở mức 5,74 USD/bushel. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung toàn cầu dư thừa, đặc biệt là dự báo sản lượng kỷ lục 27,8 triệu tấn từ Argentina.
Mặc dù căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine gây gián đoạn hạ tầng năng lượng và hậu cần xuất khẩu, nhưng doanh số xuất khẩu ròng của Mỹ chỉ đạt 147.800 tấn, thấp hơn kỳ vọng, đã khiến giá không thể phục hồi.
Tương tự như lúa mì, giá ngô trên sàn CBOT cũng ghi nhận năm giảm thứ ba liên tiếp với mức giảm 3,98% (tương đương 18,25 cent/bushel). Trong phiên giao dịch gần nhất, giá ngô kỳ hạn tháng 3 giảm nhẹ còn 4,4025 USD/bushel. Dù Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) công bố doanh số xuất khẩu ròng đạt tới 2,2 triệu tấn, vượt xa kỳ vọng ban đầu, nhưng áp lực từ vụ thu hoạch lớn tại Nam Mỹ đã kìm hãm thị trường.
Tại Argentina, quốc gia xuất khẩu ngô lớn thứ ba thế giới, nông dân đã hoàn tất gieo trồng 84,2% diện tích cho niên vụ 2025/2026, củng cố thêm triển vọng nguồn cung dồi dào trong thời gian tới.
Trái ngược với đà giảm của ngũ cốc, giá đậu tương ghi nhận mức tăng 3,66% trong năm 2025 khi Trung Quốc tích cực quay trở lại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch cuối năm, giá đậu tương tháng 3 trên sàn CBOT vẫn chịu áp lực giảm 14,75 cent xuống còn 10,4705 USD/bushel do kỳ vọng về một vụ thu hoạch bội thu tại Brazil.
Doanh số xuất khẩu ròng trong tuần kết thúc ngày 18/12 đạt 987.100 tấn, thấp hơn mức kỳ vọng từ 1,4 đến 2,4 triệu tấn. Các mặt hàng liên quan cũng ghi nhận sự sụt giảm trong phiên này khi bột đậu nành chốt ở mức 299,40 USD/tấn và dầu đậu nành giảm xuống 48,56 cent/pound trong bối cảnh thanh khoản thấp trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch.