![]() |
Thị trường nhóm nông sản 20/10: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng sau nhiều tuần giảm |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) bật tăng vào phiên cuối tuần, ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau năm tuần liên tiếp giảm. Đà phục hồi chủ yếu nhờ hoạt động mua bù và lực mua giá hời khi giá trước đó rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm.
Tuy nhiên, nguồn cung toàn cầu dồi dào vẫn là yếu tố kiềm hãm xu hướng tăng. Dù vậy, mức giá hấp dẫn đã thu hút các nhà nhập khẩu quay lại thị trường.
Hợp đồng lúa mì đỏ mềm mùa đông tháng 12 (WZ25) tăng 1,25 cent, lên 5,0375 USD/giạ, tương đương mức tăng 1,1% trong tuần. Lúa mì cứng đỏ mùa đông tháng 12 tại Kansas (KWZ25) tăng 3 cent, đạt 4,9175 USD/giạ, trong khi lúa mì xuân tháng 12 tại Minneapolis (MWEZ25) giảm nhẹ 0,5 cent xuống 5,4805 USD/giạ.
Việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa khiến thị trường thiếu dữ liệu quan trọng về xuất khẩu và tiến độ thu hoạch, khiến giá biến động hẹp.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn trên sàn CBOT tăng phiên thứ tư liên tiếp vào thứ Sáu, khép lại tuần tăng đầu tiên trong hơn một tháng. Động lực chính đến từ giá thị trường nội địa tăng và sản lượng thu hoạch tại Mỹ thấp hơn dự kiến.
Nhiều nông dân tại vùng Trung Tây Mỹ đang hạn chế bán ra do giá thấp hơn chi phí sản xuất, khiến nguồn cung mới ra thị trường giảm. Điều này đã hỗ trợ giá cơ sở tại nhiều khu vực.
Tuy nhiên, đà tăng vẫn bị giới hạn bởi dự báo về vụ thu hoạch ngô kỷ lục của Mỹ, cùng việc thiếu dữ liệu chính thức do chính phủ tạm ngừng hoạt động.
Ngô giao tháng 12 (CZ25) duy trì trên mức hỗ trợ kỹ thuật - đường trung bình động 100 ngày và chạm mức cao nhất kể từ 26/9. Giá hợp đồng này tăng 0,75 cent lên 4,2205 USD/giạ, tương đương tăng 2,3% trong tuần, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau 5 tuần giảm.
Thị trường đậu tương
Thị trường đậu tương tiếp tục xu hướng phục hồi, với ba phiên tăng liên tiếp tính đến cuối tuần. Hợp đồng đậu tương tháng 11 (SX25) tăng 8,75 cent, lên 10,1905 USD/giạ, mức tăng 1,3% trong tuần, cao nhất trong 5 tuần gần đây.
Giá được hỗ trợ bởi thị trường nội địa vững và lượng bán ra vụ mới hạn chế từ nông dân. Hy vọng về tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung cũng giúp tâm lý thị trường cải thiện, sau phát biểu của Tổng thống Donald Trump về cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Tập Cận Bình.
Nhu cầu từ các nhà chế biến Mỹ vẫn mạnh nhờ tỷ lệ nghiền đạt mức cao kỷ lục, giúp giảm bớt lo ngại về xuất khẩu sang Trung Quốc.
Các sản phẩm liên quan cũng tăng nhẹ: bột đậu tương tháng 12 (SMZ25) tăng 4,10 USD lên 281,00 USD/tấn ngắn; dầu đậu tương tháng 12 (BOZ25) tăng 0,26 cent lên 50,87 cent/pound.