![]() |
Thị trường nhóm nông sản 17/10: Giá lúa mì, ngô và đậu tương cùng tăng nhẹ |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì tương lai trên Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) khép phiên thứ Năm (16/10) trong sắc xanh, sau khi phục hồi từ mức giảm đầu phiên nhờ hoạt động mua bù lỗ và tín hiệu hỗ trợ từ thị trường ngô và đậu tương.
Tuy nhiên, nguồn cung toàn cầu dồi dào tiếp tục hạn chế đà tăng, giữ giá lúa mì quanh mức thấp nhất trong 5 năm gần đây.
Cụ thể, lúa mì đỏ mềm mùa đông CBOT tháng 12 (WZ25) tăng 3,75 cent, lên 5,0205 USD/giạ; lúa mì đỏ cứng mùa đông Kansas tháng 12 (KWZ25) tăng 1 cent, đạt 4,8925 USD/giạ; trong khi lúa mì xuân Minneapolis tháng 12 (MWEZ25) giảm 2 cent, xuống còn 5,4905 USD/giạ.
Việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa khiến thị trường thiếu dữ liệu quan trọng về xuất khẩu và tiến độ thu hoạch, khiến giá lúa mì gần như đi ngang trong phần lớn phiên. Bên cạnh đó, việc Nga - nhà xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới nối lại xuất khẩu sang Indonesia sau thời gian tạm dừng từ tháng 1 đã làm dấy lên kỳ vọng nước này sẽ đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới.
Thị trường ngô
Trên sàn CBOT, giá ngô giao tháng 12 (CZ25) tăng 5 cent, lên 4,2175 USD/giạ, nhờ hoạt động mua bù vị thế bán khống của các quỹ đầu tư và dữ liệu cho thấy sản lượng thu hoạch tại Mỹ thấp hơn dự kiến.
Thị trường cũng nhận được lực đỡ từ việc nông dân Mỹ bán chậm lô hàng mới thu hoạch, trong khi giá giao ngay ở khu vực Trung Tây duy trì ổn định. Tuy vậy, đà tăng vẫn bị kìm hãm do kỳ vọng vụ thu hoạch ngô kỷ lục của Mỹ cùng tình trạng chính phủ đóng cửa khiến dữ liệu mùa vụ bị gián đoạn.
Các nhà phân tích cho biết lực mua gia tăng khi giá ngô vượt ngưỡng kháng cự kỹ thuật tại đường trung bình động 20 và 100 ngày. Ngoài ra, dự báo mưa tại một số bang miền Trung Tây có thể làm chậm tiến độ thu hoạch, góp phần hỗ trợ giá.
Giá ngô cũng được hưởng lợi từ xu hướng tăng của các thị trường hàng hóa khác trong phiên, khi vàng và bạc lập kỷ lục mới, còn đồng USD suy yếu.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương kỳ hạn trên sàn CBOT tiếp tục tăng trong phiên 16/10, được thúc đẩy bởi nhu cầu nghiền ép trong nước mạnh mẽ, bất chấp áp lực từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.
Hợp đồng đậu tương tháng 11 (SX25) tăng 4,25 cent, lên 10,1075 USD/giạ. Giá bột đậu nành giao tháng 12 (SMZ25) tăng 1,00 USD, lên 276,90 USD/tấn ngắn; còn dầu đậu nành giao cùng kỳ hạn (BOZ25) nhích 0,07 cent, lên 50,87 cent/pound.
Theo Hiệp hội Chế biến Hạt có Dầu Quốc gia (NSPAA), lượng đậu tương nghiền trong tháng 9 đạt 197,863 triệu giạ, mức cao kỷ lục cho tháng này và đứng thứ tư trong lịch sử, vượt mọi dự báo trước đó của các nhà phân tích.
Trong khi đó, Trung Quốc – khách hàng lớn nhất vẫn chưa hoàn tất việc mua hàng cho tháng 12 và tháng 1 do chi phí nhập khẩu từ Brazil quá cao. Điều này có thể khiến Bắc Kinh phải sử dụng dự trữ nhà nước để đáp ứng nhu cầu ngắn hạn.
Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho biết Washington sẵn sàng cung cấp nguồn đậu tương cho các nước Nam Mỹ phục vụ nhu cầu nghiền ép, dù chưa tiết lộ chi tiết cụ thể.