![]() |
Thị trường nhóm nông sản 15/10: Thị trường nhóm nông sản 15/10: Giá lúa mì và đậu tương giảm, ngô tăng nhẹ trên sàn CBOT |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì kỳ hạn trên Sàn Chicago (CBOT) giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm vào ngày 14/10 do nguồn cung toàn cầu dư thừa, trước khi phục hồi nhẹ vào cuối phiên. Nga - quốc gia xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới đã đẩy mạnh xuất khẩu trong những tháng gần đây, trong khi vụ thu hoạch tại nhiều quốc gia khác cũng đang gây áp lực lên thị trường.
Hợp đồng lúa mì mềm đỏ mùa đông tháng 12 (WZ25) tăng 3,5 cent lên 5,0025 USD/giạ.
Lúa mì cứng đỏ mùa đông tháng 12 trên sàn Kansas (KWZ25) tăng 7,25 cent, đạt 4,8805 USD/giạ.
Lúa mì xuân tháng 12 tại Minneapolis (MWEZ25) giữ nguyên ở mức 5,5105 USD/giạ.
Trước đó, công ty tư vấn Sovecon nâng dự báo sản lượng lúa mì của Nga từ 87,2 triệu tấn lên 87,8 triệu tấn, nhờ năng suất cao tại vùng Siberia. Dự kiến, Argentina và Úc cũng sẽ có vụ thu hoạch lớn trong thời gian tới. Dù nhìn chung điều kiện thời tiết thuận lợi, song mưa kéo dài tại một số khu vực ở Trung Quốc vẫn đang cản trở tiến độ thu hoạch.
Tình trạng chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa khiến thị trường thiếu dữ liệu về xuất khẩu và sản lượng, buộc nhà đầu tư hạn chế giao dịch lớn.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn trên CBOT tăng nhẹ trong phiên cùng ngày nhờ nhu cầu ổn định, dù vẫn chịu sức ép từ tiến độ thu hoạch nhanh tại Mỹ.
Ngô tháng 12 (CZ25) tăng 2,25 cent, lên 4,13 USD/giạ.
Theo Commodity Weather Group, thời tiết tại vùng Trung Tây Mỹ chỉ gây gián đoạn hạn chế cho hoạt động thu hoạch. Trong khi đó, MFIG của Đài Loan mở thầu quốc tế mua tới 65.000 tấn ngô thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ Mỹ, Argentina, Brazil hoặc Nam Phi.
Tương tự lúa mì, việc chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa khiến giới đầu tư thiếu thông tin xuất khẩu và nhu cầu, làm gia tăng sự thận trọng trên thị trường.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương trên CBOT giảm khi thị trường vẫn lo ngại về triển vọng xuất khẩu sang Trung Quốc, trong bối cảnh thỏa thuận thương mại giữa Washington và Bắc Kinh chưa có tiến triển rõ ràng.
Đậu tương tháng 11 (SX25) giảm 1,25 cent xuống còn 10,0605 USD/giạ.
Trong khi đó, bột đậu tương tháng 12 (SMZ25) tăng 20 cent lên 274,30 USD/tấn ngắn; dầu đậu tương tháng 12 (BOZ25) giảm 0,03 cent xuống 50,57 cent/pound.
Trung Quốc - nhà nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới vẫn ưu tiên mua hàng từ Nam Mỹ thay vì Mỹ. Dù Tổng thống Donald Trump đã phát tín hiệu mềm mỏng hơn về khả năng nối lại đàm phán, nhưng giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng.
Theo công ty tư vấn AgRural, đến ngày 10/10, diện tích gieo trồng đậu tương vụ 2025/26 của Brazil đã đạt 14% kế hoạch, tốc độ nhanh thứ ba trong cùng kỳ lịch sử quốc gia này.