![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 19/11: Giá lúa mì tăng, ngô nhích nhẹ và đậu tương giảm |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì kỳ hạn tiếp tục tăng và vượt mốc 5,40 USD/giạ, tiến gần vùng đỉnh bốn tháng 5,55 USD xác lập ngày 5/11. Diễn biến này được thúc đẩy bởi lực mua ngắn hạn và tình trạng khan hiếm nguồn cung giao ngay, qua đó bù đắp tác động từ báo cáo WASDE tháng 11 - nơi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) nâng ước tính sản lượng và tồn kho thế giới, gây áp lực lên bức tranh tổng thể.
Dù nguồn cung toàn cầu được điều chỉnh tăng, thị trường vẫn ghi nhận các cuộc đấu thầu thương mại và nhà nước với mức CFR cao, thu hút nhiều lô hàng gần đưa vào khu vực Bắc Phi và châu Á. Điều này khiến lượng ngũ cốc khả dụng để giao ngay ngày càng hạn chế.
Cùng lúc, giá FOB tại Vịnh Mexico và khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (PNW) tăng, trong khi kiểm tra xuất khẩu cho thấy tiến độ giao hàng từ đầu năm tới nay khá vững chắc. Người bán buộc phải cạnh tranh để giữ đơn hàng.
Ngoài ra, nguồn cung từ Biển Đen không nhiều, còn phí bảo hiểm cố định đối với hàng từ Canada và Argentina vào các thị trường chính khiến lựa chọn thay thế gần hạn trở nên hạn chế. Người mua vì vậy có xu hướng nâng giá thầu để đảm bảo nguồn hàng.
Thị trường ngô
Giá ngô tương lai trên Sàn Chicago tăng nhẹ trong phiên thứ Ba, chủ yếu nhờ nhu cầu ổn định và mạnh mẽ trên thị trường tiền mặt Mỹ. Khảo sát tại khu vực Trung Tây cho thấy giá thầu cơ bản đối với ngô và đậu nành tại các cơ sở chế biến và hệ thống kho chứa dọc sông vẫn giữ xu hướng ổn định hoặc tăng.
Theo báo cáo hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tính đến Chủ nhật, tiến độ thu hoạch ngô đã hoàn tất 91%, chỉ thấp hơn một chút so với mức trung bình 5 năm là 94%.
Tại Argentina, tình trạng ngập lụt nghiêm trọng ở tỉnh Buenos Aires khiến nông dân gặp khó trong việc tiếp cận đồng ruộng, làm chậm quá trình gieo trồng ngô và đậu tương.
Ngô CBOT tháng 12 (CZ25) tăng 2 xu, khép phiên ở 4,3675 USD/giạ.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương kỳ hạn trên sàn CBOT quay đầu giảm trong phiên thứ Ba sau nhịp tăng mạnh trước đó, khi thị trường phản ứng với lực mua của Trung Quốc trong phiên đầu tuần. Theo các nhà phân tích, đà tăng được hấp thụ khi giới giao dịch bắt đầu đưa kỳ vọng nhu cầu của Trung Quốc vào giá.
Nguồn tin thương mại cho biết công ty nhà nước COFCO đã mua khoảng 840.000 tấn đậu tương giao tháng 12 và tháng 1. USDA sau đó xác nhận xuất khẩu 792.000 tấn sang Trung Quốc trong thông báo ngày thứ Ba.
Đậu nành CBOT tháng 1 (SF26) kết phiên giảm 3,75 cent, còn 11,5305 USD/giạ, sau khi hợp đồng sôi động nhất (ZS1!) chạm 11,6905 USD trước đó.
Giá bột đậu nành kỳ hạn tháng 12 (SMZ25) giảm 3,80 USD xuống 327 USD/tấn ngắn, sau khi vừa lên mức cao nhất kể từ tháng 2 trong phiên đầu tuần.
Dầu đậu nành CBOT tháng 12 (BOZ25) tăng 1,03 cent lên 52,17 cent/pound.

