![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 17/11: Lúa mì, ngô và đậu tương đều tăng mạnh nhờ nhu cầu và xuất khẩu |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì kỳ hạn đã tăng lên mức khoảng 5,39 USD một giạ, nhờ những dấu hiệu nhu cầu mới từ Ai Cập. Người mua nhà nước Mostakbal Misr đã ký hợp đồng nhập khoảng 500.000 tấn lúa mì Biển Đen cho các lô hàng tháng 12 và tháng 1, chủ yếu từ Nga, Bulgaria và Ukraine, đồng thời đang đàm phán thêm các giao dịch tương tự.
Hoạt động mua sắm này được theo dõi sát sao vì Ai Cập là nhà nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, cung cấp tín hiệu về nhu cầu toàn cầu. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo Ai Cập sẽ nhập kỷ lục 13 triệu tấn lúa mì trong mùa này, với các giao dịch gần đây đạt khoảng 1 triệu tấn. Trong khi đó, các yếu tố cơ bản toàn cầu vẫn ổn định do nguồn cung dồi dào, triển vọng thu hoạch tại bán cầu nam thuận lợi và mùa gieo trồng mùa đông ở bán cầu bắc diễn ra ổn định.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn đạt trên 4,30 USD một giạ, chạm gần mức cao nhất từ tháng 6, nhờ triển vọng nguồn cung thắt chặt tại Mỹ và nhu cầu xuất khẩu bất thường. Các nhà giao dịch kỳ vọng báo cáo USDA ngày 14/11 sẽ cho thấy sản lượng và năng suất ngô Mỹ thấp hơn dự kiến. Thanh tra xuất khẩu tuần trước đạt khoảng 1,425 triệu tấn, với tổng lô hàng năm vượt 13,7 triệu tấn, phản ánh nhu cầu nhập khẩu mạnh.
Tại Brazil, nông dân bán ra hạn chế, nhu cầu nội địa cho ethanol và thức ăn chăn nuôi ổn định, trong khi rủi ro thời tiết có thể ảnh hưởng đến nguồn cung ngô vụ hai. Các lô hàng xuất khẩu lớn tới Mexico, Colombia và Đài Loan cùng với việc định vị trước báo cáo khiến thị trường dễ phản ứng trước bất kỳ cắt giảm sản lượng nào của Mỹ.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương kỳ hạn tăng lên mức trên 11,20 USD một giạ, đánh dấu mức cao nhất từ tháng 7/2024, khi thị trường chờ đợi báo cáo cập nhật cung cầu toàn cầu của USDA vào thứ Sáu, lần đầu tiên sau nhiều tuần. Mức tăng bị hạn chế bởi thiếu các giao dịch mua lớn từ Trung Quốc, dù Bắc Kinh gần đây đã mua một lượng nhỏ sản phẩm nông nghiệp Mỹ.
Nhà Trắng cho biết Trung Quốc cam kết mua 12 triệu tấn trước cuối năm, nhưng các thỏa thuận đậu tương lớn vẫn chưa rõ ràng. COFCO, công ty thương mại nhà nước Trung Quốc, công bố các giao dịch mua hơn 10 triệu USD đậu tương Brazil và các sản phẩm nông nghiệp khác, không bao gồm đậu tương Mỹ. Các nhà đầu tư dự báo năng suất đậu tương Mỹ trong báo cáo sắp tới sẽ đạt 53,1 giạ/acre, thấp hơn dự đoán 53,5 bpa của USDA vào tháng 9.

