![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 13/11: Giá lúa mì, ngô, đậu tương tăng trước báo cáo USDA |
Thị trường lúa mì
Giá lúa mì tương lai trên Sàn Chicago hầu như ổn định, khi các nhà giao dịch chờ đợi báo cáo cung - cầu thế giới từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự kiến công bố vào thứ Sáu. Lúa mì mùa đông đỏ mềm giao tháng 12 (WZ25) đứng ở 5,36 USD/giạ, lúa mì cứng đỏ KC tháng 12 (KWZ25) tăng 1,75 cent lên 5,2505 USD/giạ, trong khi lúa mì xuân Minneapolis tháng 12 (MWEZ25) nhích 0,25 cent lên 5,6975 USD/giạ.
Các dữ liệu bán hàng xuất khẩu hiện vẫn tạm dừng do chính phủ Mỹ đóng cửa, trong khi báo cáo USDA sẽ đưa ra các ước tính đầu tiên về sản lượng và tồn kho lúa mì của Mỹ và toàn cầu kể từ giữa tháng 9.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn trên sàn Chicago (CZ25) tăng 3,25 cent lên 4,3525 USD/giạ khi các nhà đầu tư điều chỉnh vị thế trước báo cáo USDA. Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy cơ quan này có khả năng hạ ước tính năng suất ngô Mỹ xuống 184,0 giạ/mẫu Anh so với 186,7 trước đó.
Xuất khẩu ngô Mỹ tuần kết thúc ngày 6/11 được dự đoán ở mức 1 - 2 triệu tấn, trong khi Thái Lan đã đồng ý tăng nhập khẩu ngô từ Mỹ và giảm thuế về 0 trong các cuộc đàm phán thương mại.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương kỳ hạn (SF26) tăng mạnh 6,05 cent lên 11,3375 USD/giạ. Giá bột đậu nành tháng 12 (SMZ25) tăng 4,10 USD lên 321,00 USD/tấn, còn giá dầu đậu nành tháng 12 (BOZ25) giảm nhẹ 0,48 xu, đóng cửa ở 50,62 xu/pound.
Đà tăng bị hạn chế do Trung Quốc chưa mua đậu tương số lượng lớn, mặc dù nước này đã bắt đầu nhập khẩu một lượng nhỏ và cam kết mua 12 triệu tấn đến cuối năm 2025. Dữ liệu bán hàng xuất khẩu vẫn tạm dừng vì chính phủ Mỹ đóng cửa, với dự báo doanh số tuần kết thúc 6/11 vào khoảng 450.000 - 1.600.000 tấn.

