![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 10/11: Giá lúa mì và ngô giảm, đậu tương phục hồi nhẹ cuối tuần |
Thị trường lúa mì
Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá lúa mì trên Sàn Chicago (CBOT) tiếp tục giảm khi các nhà đầu tư thất vọng trước khối lượng mua hàng khiêm tốn từ Trung Quốc, bất chấp tín hiệu tích cực sau cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.
Các thương nhân cho biết, Trung Quốc chỉ đặt mua hai lô lúa mì Mỹ - đơn hàng đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái nhưng con số này thấp hơn kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại nhu cầu nhập khẩu trong thời gian tới có thể vẫn ở mức thấp.
Hợp đồng lúa mì mùa đông đỏ mềm giao tháng 12 (WZ25) giảm 7,75 cent, còn 5,2775 USD/giạ. Lúa mì cứng đỏ mùa đông tháng 12 (KWZ25) giảm 3 cent, còn 5,1925 USD/giạ; trong khi lúa mì xuân tháng 12 (MWEZ25) giảm 1 cent, còn 5,58 USD/giạ.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn trên sàn CBOT cũng giảm trong phiên thứ sáu, chịu áp lực từ nguồn cung lớn khi vụ thu hoạch ở Mỹ gần hoàn tất.
Hợp đồng ngô tháng 12 (CZ25) giảm 1,05 cent, xuống 4,2725 USD/giạ.
Các chuyên gia cho rằng, tiến độ thu hoạch nhanh tại Mỹ đang làm gia tăng lượng tồn kho toàn cầu. Trong khi đó, việc Trung Quốc chỉ mua một lượng nhỏ nông sản Mỹ sau thỏa thuận thương mại song phương khiến tâm lý thị trường bớt lạc quan về nhu cầu mới.
Thị trường đậu tương
Trên sàn CBOT, giá đậu tương bật tăng trở lại trong phiên cuối tuần, nhờ lực mua bắt đáy sau khi giảm mạnh trước đó. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm do thị trường chờ đợi động thái nhập khẩu tiếp theo từ Trung Quốc.
Hợp đồng đậu tương tháng 1 (SF26) tăng 9,05 cent, đạt 11,17 USD/giạ. Bột đậu tương giao tháng 12 (SMZ25) tăng 4,40 USD lên 317,10 USD/tấn ngắn; trong khi dầu đậu tương tháng 12 (BOZ25) tăng 0,33 cent lên 49,68 cent/pound.
Dù Bắc Kinh đã xác nhận tạm ngừng áp thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu Mỹ, đậu tương từ Mỹ vẫn phải chịu mức thuế 13%, khiến giao dịch thực tế chưa bùng nổ.
Theo ước tính của Reuters, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong tháng 10 đạt mức cao kỷ lục, chủ yếu từ nguồn cung Nam Mỹ.

