![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 18/11: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng |
Thị trường lúa mì
Hợp đồng lúa mì Chicago (ZW1) leo lên mức cao nhất kể từ tháng 7 trong phiên thứ Hai, được hỗ trợ bởi lực mua kỹ thuật và động thái đóng vị thế bán khống. Đà tăng của đậu tương cũng góp phần thúc đẩy thị trường lúa mì.
Nguồn cung toàn cầu vẫn dồi dào. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính tồn kho cuối vụ 2025 - 2026 đạt 271,43 triệu tấn, vượt mức 266,13 triệu tấn mà giới phân tích kỳ vọng.
Hoạt động xuất khẩu của Nga - nước dẫn đầu thị trường có dấu hiệu chậm lại, với 58.000 tấn lúa mì thực phẩm được vận chuyển đến Mexico từ Kaliningrad trong năm nay, thấp hơn đáng kể so với tốc độ hai năm trước.
Hợp đồng lúa mì mềm đỏ mùa đông tháng 12 (WZ25) tăng 17 xu, đạt 5,4425 USD/giạ.
Hợp đồng lúa mì cứng đỏ mùa đông tháng 12 (KWZ25) tăng 13,05 cent, lên 5,2875 USD/giạ.
Hợp đồng lúa mì xuân Minneapolis tháng 12 (MWEZ25) tăng 9 cent, lên 5,7375 USD/giạ.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn trên CBOT đi lên trong phiên đầu tuần, chủ yếu nhờ lực mua lan tỏa từ đậu tương - mặt hàng bật tăng mạnh. Ngô cũng nhích lại sau phiên giảm cuối tuần, trong khi thị trường kỳ vọng nhu cầu mua của Trung Quốc sẽ cải thiện.
USDA điều chỉnh năng suất trung bình năm 2025 của Mỹ xuống còn 186 giạ/mẫu, thấp hơn mức 186,7 giạ/mẫu trong báo cáo tháng 9. Sản lượng theo đó giảm từ 16,814 tỷ giạ xuống 16,752 tỷ giạ. Tuy nhiên, mức điều chỉnh này không sâu như dự báo của thị trường.
Hợp đồng ngô tháng 12 (CZ25) tăng 4,05 cent, đóng cửa tại 4,3475 USD/giạ.
Thị trường đậu tương
Đậu tương Chicago tiếp tục xu hướng tích cực, với hợp đồng kỳ hạn chạm đỉnh mới kể từ tháng 6/2024. Động lực chính đến từ kỳ vọng Trung Quốc sẽ tăng mua nông sản Mỹ. Một số thương nhân cho rằng giao dịch đã diễn ra, dù chưa có xác nhận chính thức.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua cũng cho biết Trung Quốc sẽ đẩy mạnh mua đậu tương và các mặt hàng nông sản khác theo kết quả đàm phán song phương. Hiện Trung Quốc vẫn mua ở mức tối thiểu kể từ sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng trước.
Ngoài ra, hoạt động ép dầu đậu nành tại Mỹ trong tháng 10 đạt mức kỷ lục, vượt xa mọi dự báo của thị trường, theo báo cáo từ NOPA.
Hợp đồng đậu tương tháng 1 (SF26) tăng 32,75 cent, đạt 11,5725 USD/giạ.
Hợp đồng bột đậu tương tháng 12 (SMZ25) tăng 8,30 USD lên 330,80 USD/tấn ngắn - mức cao nhất từ tháng 2.
Hợp đồng dầu đậu tương tháng 12 (BOZ25) tăng 0,99 cent lên 51,14 cent/pound.

