Thanh niên Việt Nam thời hội nhập cần kỹ năng sống nào?

09:48 12/04/2022

Đầy năng lượng tích cực, gần gũi nhưng vẫn giữ phong thái lịch thiệp là những ấn tượng ban đầu của tôi về Diễn giả marketing Thân Đức Hoà, chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp cấp cao. Càng trò chuyện, càng thấy ở anh một sức hút người đối diện không chỉ bởi kiến thức mà còn bởi cách truyền tải thông điệp tự tin và lôi cuốn trong từng cử chỉ, câu nói.

Tranh thủ gặp gỡ Diễn giả marketing Thân Đức Hoà trong thời gian nghỉ trưa của anh để đến đầu giờ chiều anh lại có buổi chia sẻ về marketing cùng các học viên là các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), các boss ngành mỹ phẩm, thẩm mỹ, các shop online- một chương trình do đơn vị MBR Holding & JV Enterprises tài trợ. Đầy năng lượng tích cực, gần gũi nhưng vẫn giữ phong thái lịch thiệp là những ấn tượng ban đầu của tôi về vị diễn giả này, nhưng càng trò chuyện, càng thấy ở anh một tinh thần đặc biệt thu hút người đối diện.

Phóng viên: Anh được biết đến là một doanh nhân, diễn giả và tác giả, trong suốt hàng chục năm giảng dạy và đào tạo, anh có hàng ngàn sinh viên học viên, thậm chí là các doanh nhân trẻ, hay các boss- chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm trên thương trường vẫn gọi anh là “thầy”. Anh cảm nhận về điều này như thế nào? 

Ảnh minh họa
Diễn giả marketing Thân Đức Hoà, chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp cấp cao. 

Diễn giả Thân Đức Hoà (cười): Hồi mới tốt nghiệp PTTH, đang trong quá trình ôn thi vào Đại học, lúc đó gia đình cứ luôn muốn tôi học ngành sư phạm sau này ra làm giáo viên “gõ đầu trẻ”. Nhưng “mình” nhất quyết không theo, học bên sư phạm được một tháng thì có giấy báo trường Đại Học Thương Mại gọi thế là “mình” rút hồ sơ chuyển trường liền sau đó.

Tốt nghiệp đại học ra trường, cũng không làm đúng ngành Tài chính kế toán mà làm “ISO 9001:2000 - tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng”. Hết một năm làm nhà nước, đổi qua công ty liên doanh làm “sales”…

Sau nhiều vị trí trong doanh nghiệp rồi thì “định mệnh” lại dẫn dắt bén duyên và duyên nợ với nghề “giáo” nhưng là đào tạo doanh nghiệp, giảng viên quản trị kinh doanh.

Nếu vài học viên thường nói vui với mình về sứ mệnh, thì mình lại nghĩ ấy có chăng là một cái duyên, và mình “rất vui và hạnh phúc” khi được giao lưu, chia sẻ, trao giá trị cho các chủ doanh nghiệp trẻ, doanh nhân hay các sinh viên, các bạn trẻ.

Phóng viên: Anh thực hiện sứ mệnh đào tạo huấn luyện cho nhân sự cấp trung và cấp cao, đặc biệt anh luôn có xu hướng quan tâm nhiều hơn tới các doanh nghiệp trẻ, vậy mục tiêu của anh là gì trong thời gian sắp tới?

Diễn giả Thân Đức Hoà: Mục tiêu của tôi và cộng sự là có thể giúp đỡ cho 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng một thời điểm. Một số trong số đó trở thành công ty triệu đô. Một số trong đó vươn tầm khu vực và có thương hiệu tại một số thị trường đang và sẽ phát triển. 

Phóng viên:  Anh nhận xét như thế nào về kỹ năng sống của thanh niên Việt Nam thời hội nhập? Họ cần làm gì để thành công? Cần có kỹ năng gì?

Diễn giả Thân Đức Hoà: Ba kỹ năng sống cần thiết nhất hiện giờ cho giới trẻ là: (1) Phát triển khả năng tư duy - tư duy sâu sắc. Mạng xã hội và games đã “đánh mất” khả năng này ở khá nhiều người trẻ. Họ chỉ tin vào suy nghĩ lần thứ nhất và chạy theo ngay chứ ít khi ngồi suy ngẫm một cách cẩn thận, thấu đáo, đa chiều trước khi quyết định. Một trong những thói quen “lướt mạng xã hội” thay vì đọc sách là một điều có thể rất dễ nhận thấy ở giới trẻ hiện nay. Hai kỹ năng sống quan trọng còn lại là (2) Phát triển khả năng giao lưu tấm lòng với người khác và (3) Phát triển khả năng kiềm chế.

Phóng viên:.Bản thân anh có bí quyết gì để có thể hạnh phúc?

Diễn giả Thân Đức Hoà: Tôi từng thất bại trong hôn nhân và điều tôi có thể nhận ra được và học được là: “Không cứ phải thành công mới là hạnh phúc”. Nhiều người rất thành công về mặt vật chất nhưng đời sống tinh thần của họ không mấy hạnh phúc.

Điều tôi học được từ Thầy của tôi: ‘Hãy làm việc với tinh thần vui vẻ, sống vì người khác và cảm nhận “vị” của những người xung quanh. Hạnh phúc thật đến từ trong tấm lòng. Vì vậy hãy cân bằng, dành thời gian cho gia đình, người thân, bạn bè… bên cạnh thời gian cho công việc. Hãy đối thoại với nhau bằng lòng, chia sẻ bằng con tim thì bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được vị của hạnh phúc, đôi lúc rất đơn sơ mà chúng ta quên lãng trong cuộc sống.

Phóng viên:  Theo anh hạnh phúc khi còn trẻ có cần thiết gắn với thành công hay không?

Diễn giả Thân Đức Hoà: Nếu cố gắng bằng mọi giá để thành công thì chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng một trái tim hạnh phúc thì rất dễ để thành công. Trong môn học giáo dục tâm thức, thì tinh thần được chia làm 5 cấp độ. Cấp độ cao nhất là tinh thần tối thượng - “tinh thần hạnh phúc & thành công”.

 Mỹ Dung (Thực hiện)