Ở biển Sầm Sơn, tại các khu vực neo đậu, tập kết tàu thuyền dọc bờ biển, nhiều biển tuyên truyền cỡ lớn đã được dựng lên với nội dung như: “Cấm buôn bán hải sản và dịch vụ ăn uống”. Các biển báo được đặt ở vị trí dễ nhìn nhằm nâng cao ý thức của người dân, tiểu thương cũng như du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng.
![]() |
| Nhiều biển “Cấm buôn bán hải sản và dịch vụ ăn uống” ở biển Sầm Sơn được đặt ở khu vực neo đậu tàu thuyền |
Trước đây, vào thời điểm sáng sớm, khu vực bến thuyền thường diễn ra hoạt động mua bán hải sản tự phát khá nhộn nhịp. Không ít du khách thích trải nghiệm lựa chọn hải sản vừa được đưa từ thuyền vào bờ rồi tổ chức ăn uống ngay trên bãi cát. Tuy nhiên, đi cùng sự đông đúc là tình trạng rác thải sinh hoạt, túi nilon, vỏ hải sản, nước thải và mùi tanh hôi xuất hiện khắp nơi.
Nhiều thời điểm, khu vực ven bến trở nên nhếch nhác bởi các quán tạm bợ mọc lên sát mép nước, hoạt động sơ chế, giết mổ hải sản diễn ra công khai cùng tình trạng chèo kéo khách gây mất mỹ quan. Sau các cuộc ăn uống tự phát, lượng rác thải để lại trên bãi biển khiến công nhân môi trường phải tăng cường thu gom, xử lý. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan du lịch và trải nghiệm của du khách.
Theo ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, việc dựng biển cảnh báo không nhằm cản trở hoạt động khai thác hay sinh kế của ngư dân mà tập trung chấn chỉnh tình trạng kinh doanh tự phát trên bãi biển. Hải sản sau khi cập bến sẽ được đưa về các khu chợ, điểm kinh doanh đúng quy hoạch nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ gìn hình ảnh du lịch địa phương.
Song song với việc lắp đặt biển báo, lực lượng chức năng địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên nhắc nhở người dân, chủ thuyền và du khách chấp hành quy định. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Trong các khung giờ cao điểm, lực lượng công an, trật tự đô thị cùng đội vệ sinh môi trường được bố trí túc trực để kiểm tra, ngăn chặn tình trạng tái diễn.
Nhiều du khách đánh giá cao động thái quyết liệt của địa phương. Chị Đinh Thị Huê, du khách đến từ Hà Nội, cho biết từng chứng kiến cảnh vỏ hải sản và rác thải bị bỏ lại ngổn ngang trên bãi cát sau các buổi ăn uống tự phát.
“Biển sẽ mất đi vẻ đẹp nếu xuất hiện quá nhiều rác và mùi hôi từ hải sản. Việc cấm mua bán, ăn uống trên bãi biển là cần thiết để môi trường du lịch sạch sẽ và văn minh hơn”, chị Huê chia sẻ.
Không chỉ hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường, việc siết chặt hoạt động kinh doanh tự phát ven biển còn thể hiện quyết tâm xây dựng hình ảnh du lịch chuyên nghiệp của phường Sầm Sơn. Những năm gần đây, địa phương liên tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng du lịch như công khai đường dây nóng, kiểm soát giá dịch vụ, xử lý tình trạng gian lận thương mại, bảo đảm an ninh trật tự và chỉnh trang đô thị.
Trong bối cảnh lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, áp lực đối với môi trường biển cũng lớn hơn trước. Chỉ một lượng nhỏ rác thải phát sinh mỗi ngày nếu không được kiểm soát cũng có thể khiến bãi biển nhanh chóng xuống cấp. Vì vậy, việc chủ động ngăn chặn sớm các nguy cơ gây ô nhiễm được xem là giải pháp cần thiết và lâu dài.
![]() |
| Việc cấm buôn bán hải sản và dịch vụ ăn uống tại Sầm Sơn nhằm hướng tới môi trường du lịch văn minh |
Luật sư Lê Văn Hưng, Công ty TNHH Giá Phát Thành (Thanh Hóa), cho biết theo quy định tại Nghị định 80/2012/NĐ-CP về quản lý cảng cá, bến cá cùng các quy định xử phạt vi phạm hành chính hiện hành, các hành vi như họp chợ, bán hàng rong, kinh doanh hải sản không đúng nơi quy định đều bị nghiêm cấm.
Tùy theo mức độ vi phạm, các trường hợp buôn bán trái phép, lấn chiếm khu vực bến thuyền có thể bị xử phạt từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng có quyền lập biên bản, tịch thu hàng hóa kinh doanh trái phép hoặc kém chất lượng, đồng thời cưỡng chế tháo dỡ các lều quán, sạp hàng tự phát lấn chiếm không gian công cộng.
Theo các chuyên gia du lịch, du khách hiện nay không chỉ quan tâm đến cảnh quan mà còn đặc biệt chú trọng yếu tố văn minh và vệ sinh môi trường tại điểm đến. Một bãi biển sạch sẽ, không rác thải, không mùi hôi và không có hàng quán lộn xộn sẽ tạo thiện cảm, góp phần giữ chân du khách lâu hơn và nâng cao thương hiệu du lịch địa phương.
Việc lắp đặt biển cảnh báo cấm mua bán hải sản trên bãi biển vì thế không đơn thuần là biện pháp lập lại trật tự mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong bảo vệ môi trường, giữ gìn hình ảnh du lịch và hướng tới xây dựng một Sầm Sơn xanh, sạch, đẹp, văn minh trong mắt du khách.