Thanh Hoá triển khai Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh với Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Hủa Phăn về bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) vùng biên giới giai đoạn 2021-2025, lực lượng kiểm lâm hai tỉnh đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, phối hợp với các xã, cụm bản giáp ranh tổ chức ký kết và triển khai hiệu quả các nội dung phối hợp về BVR, PCCCR và phát triển rừng.
![]() |
| Hạt Kiểm lâm Mường Lát phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng khu vực biên giới. |
Hai bên duy trì thường xuyên việc trao đổi, cung cấp thông tin theo các đầu mối đã được thiết lập. Đồng thời, bố trí cán bộ thông thạo tiếng Việt và tiếng Lào nhằm nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, khắc phục rào cản ngôn ngữ trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng.
Theo ông Trịnh Đăng Tình, Phó trưởng Phòng Bảo vệ rừng và xử lý vi phạm, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, trong thời gian qua Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa và Phòng Kiểm lâm tỉnh Hủa Phăn đã tổ chức 7 cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp; thực hiện 125 lượt trao đổi qua điện thoại và gửi 16 văn bản liên quan đến công tác BVR, PCCCR và phát triển rừng khu vực biên giới. Các xã, cụm bản giáp ranh cũng đã tổ chức 55 cuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và gần 400 lượt liên lạc qua điện thoại.
Nhờ duy trì tốt cơ chế phối hợp, các vụ việc phát sinh liên quan đến cháy rừng, phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép hay săn bắt động vật rừng ở khu vực biên giới đều được hai bên kịp thời thông tin và phối hợp xử lý hiệu quả.
Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm đã tham mưu cho chính quyền địa phương rà soát, bổ sung 54 quy ước bảo vệ và phát triển rừng tại các thôn, bản; tổ chức 283 cuộc họp tuyên truyền với hơn 15 nghìn lượt người tham gia; sửa chữa 5 bảng tuyên truyền song ngữ Việt - Lào tại khu vực cửa khẩu. Đồng thời, phối hợp với lực lượng biên phòng hỗ trợ các bản thuộc tỉnh Hủa Phăn xây dựng quy ước và thành lập ban giám sát thực hiện công tác BVR tại cơ sở.
Để nâng cao hiệu quả giữ rừng, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm tuyến biên giới tham mưu cho địa phương xây dựng phương án BVR, PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi cần thiết. Hiện nay, lực lượng tại chỗ gồm khoảng 16.800 người cùng hàng nghìn phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ công tác PCCCR; đồng thời duy trì hoạt động của 54 tổ đội quần chúng BVR, PCCCR và 16 trung đội dân quân tự vệ.
Các hộ dân sinh sống trong và ven rừng cũng được vận động ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong sản xuất nông nghiệp, khai thác lâm sản và sử dụng lửa nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng. Trong 5 năm qua, các xã biên giới đã làm mới và sửa chữa gần 30km đường băng cản lửa dọc tuyến biên giới. Các cụm bản biên giới thuộc huyện Sốp Bâu, Viêng Xay cũng đã cung cấp hàng chục thông tin cảnh báo cháy rừng cho địa bàn huyện Mường Lát. Nhờ đó, nhiều năm qua không xảy ra cháy rừng lan qua khu vực biên giới giữa hai tỉnh.
Song song với công tác PCCCR, lực lượng chức năng hai bên còn tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng khu vực biên giới. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 27 vụ vận chuyển lâm sản trái phép từ Lào vào Thanh Hóa; tịch thu hơn 11m3 gỗ các loại, gần 18 tấn gỗ có hình thù phức tạp cùng 80 cá thể chim, xử phạt hành chính số tiền hơn 216 triệu đồng.
Trong thời gian tới, Thanh Hóa và Hủa Phăn tiếp tục đẩy mạnh phối hợp bảo vệ diện tích rừng hiện có, kiểm soát chặt các nguy cơ cháy rừng, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; hướng tới phát triển rừng bền vững, góp phần giữ vững an ninh biên giới và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh.