Ngày 14/8, trong báo cáo kết quả quý tài khóa thứ tư của năm 2024 (kết thúc vào 27/7), Cisco - một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu có trụ sở tại Thung lũng Silicon của Mỹ cho biết, sẽ cắt giảm hàng nghìn việc làm trong đợt sa thải thứ hai trong năm nay khi nhà sản xuất thiết bị mạng của Hoa Kỳ chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực tăng trưởng cao hơn, bao gồm an ninh mạng và AI.
Công ty chuyên về phần cứng viễn thông không nêu chi tiết số người bị sa thải, nhưng dự kiến cần một tỷ USD để hoàn tất kế hoạch tái cấu trúc. Trong đó, 700-800 triệu USD được ghi nhận trong quý hiện tại, còn lại chuyển sang năm tài khóa 2025.
Đây là đợt cắt giảm nhân sự lớn thứ hai trong năm của Cisco. Công ty có 84.900 nhân viên vào cuối năm tài chính 2023. Hồi tháng 2, hãng thông báo giảm 5% lực lượng lao động, tức hơn 4.000 người. Theo tính toán của CNBC, việc sa thải 7% hiện tại tương đương hơn 5.600 người. Có nghĩa, hãng đã cho thôi việc gần 10.000 nhân viên riêng trong 2024.
Cisco đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Cisco vừa trải qua một quý được đánh giá không tệ so với dự đoán. Công ty đạt doanh thu 13,64 tỷ USD, cao hơn so với mức dự kiến 13,54 tỷ USD, nhưng vẫn giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận giảm 45%, từ 4 tỷ xuống 2,2 tỷ USD. Cổ phiếu của Cisco giảm 10% trong năm. Tuy nhiên, sau thông báo sa thải, cổ phiếu tăng công ty tăng 5,5% lên 47,92 USD.
Cisco, nhà sản xuất bộ định tuyến và bộ chuyển mạch lớn nhất điều hướng lưu lượng truy cập internet, đã phải vật lộn với nhu cầu chậm chạp và những hạn chế về chuỗi cung ứng trong hoạt động kinh doanh chính của mình.
Điều đó đã thúc đẩy công ty đa dạng hóa với các động thái như mua lại công ty an ninh mạng Splunk với giá 28 tỷ USD, mà công ty đã hoàn tất vào tháng 3.
Từ đầu năm 2024 tới nay, giới công nghệ thế giới đang phải đối mặt với một làn sóng sa thải quy mô lớn, nhất là đối với các tập đoàn công nghệ tầm cỡ toàn cầu. Theo đó, nhiều tập đoàn và công ty công nghệ hàng đầu thế giới đang đặt cược lớn vào AI và tự động hóa, điều khiến họ đi tới quyết định cắt giảm những bộ phận truyền thống, khiến nhiều nhân sự mất việc.
Mới đây nhất, hãng tin chuyên về kinh tế Bloomberg dẫn một thông báo nội bộ của Tập đoàn Dell cho biết, ông lớn công nghệ này có kế hoạch sa thải 10% lực lượng lao động, tương đương 12.500 người. Đợt sa thải này chủ yếu nhắm vào các nhà quản lý và bộ phận tiếp thị. Thậm chí, có những người đã cống hiến hơn 2 thập kỷ cho hãng vẫn nằm trong danh sách cắt giảm. Lý do về đợt sa thải lớn này, thông báo của Dell cho biết, Dell đang tinh gọn bộ máy theo hướng giảm bớt các tầng lớp quản lý, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong dự án đầu tư.
Theo thống kế của trang chuyên theo dõi tình hình cắt giảm việc làm trên toàn cầu Layoffs.fyi, kể từ đầu năm 2024, 209 công ty công nghệ đã sa thải 50.312 nhân viên. Nếu cộng cả số liệu thống kê của năm 2023 thì 1.191 tập đoàn, công ty trên thế giới đã sa thải 269.180 nhân viên.
Phương Anh (T/h)