Thứ ba 23/06/2026 12:28
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Tạo đột phá giáo dục, y tế từ Cần Thơ để nâng tầm phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 28/12, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương đã tiếp xúc với hơn 300 cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên ngành giáo dục – đào tạo và y tế TP Cần Thơ.

Buổi tiếp xúc cử tri nhằm ghi nhận, trao đổi các kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật trong hai lĩnh vực giáo dục, đào tạo và y tế; đồng thời đánh giá việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tạo đột phá giáo dục, y tế từ Cần Thơ để nâng tầm phát triển Đồng bằng sông Cửu Long
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Văn Dương).
Tạo đột phá giáo dục, y tế từ Cần Thơ để nâng tầm phát triển Đồng bằng sông Cửu Long
Các cử tri đóng góp ý kiến (Ảnh: Văn Dương)

Nhiều ý kiến cử tri cho rằng, để Cần Thơ thực sự phát huy vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cần có cơ chế đặc thù, mạnh mẽ hơn cho các cơ sở giáo dục đại học và y tế. Cử tri Trường Đại học Y Dược Cần Thơ kiến nghị Chính phủ cho phép các trường đại học trong vùng được tự chủ toàn diện về tổ chức, nhân sự, tài chính và mở ngành đào tạo mới, tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút nhân tài, phát triển thành các trung tâm tri thức giải quyết những vấn đề đặc thù của vùng.

Tạo đột phá giáo dục, y tế từ Cần Thơ để nâng tầm phát triển Đồng bằng sông Cửu Long
Ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ảnh: Văn Dương).

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, tinh thần tự chủ đại học đã được nhấn mạnh trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và được luật hóa trong Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, trong đó xác lập cơ sở pháp lý quan trọng để đổi mới cơ chế tự chủ cho các trường Đại học.

"Điểm rất quan trọng là các cơ sở giáo dục đại học sẽ được thực hiện tự chủ, không phụ thuộc vào mức độ tài chính. Việc tự chủ như thế nào thì thời gian tới sẽ có nghị định riêng về vấn đề tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học trình Thủ tướng để ban hành. Trong Nghị định tập trung làm rõ cơ chế tự chủ mới mà không phụ thuộc vào mức độ tài chính. Với vai trò nền tảng, đảm bảo của nhà nước cho phát triển giáo dục đại học. Có thể nói đây là điểm rất quan trọng", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực y tế, cử tri đề nghị có giải pháp đột phá để tăng cường nguồn nhân lực cho y tế cơ sở, phấn đấu mỗi trạm y tế xã có từ 4–5 bác sĩ; đồng thời tăng đầu tư hạ tầng, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tạo đột phá giáo dục, y tế từ Cần Thơ để nâng tầm phát triển Đồng bằng sông Cửu Long
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trả lời các thắc mắc của cử tri (Ảnh: Văn Dương).

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, một trong những nguyên nhân khiến cán bộ y tế chưa gắn bó với tuyến xã là hạn chế về cơ hội phát triển chuyên môn và triển khai dịch vụ y tế. Để khắc phục, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 43, mở rộng chức năng, nhiệm vụ cho y tế cơ sở, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, qua đó nâng cao vai trò của trạm y tế xã trong khám định kỳ, sàng lọc, quản lý và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Nhiều cử tri cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các cơ chế ưu đãi về tài chính, đất đai, thuế; chính sách đào tạo theo đặt hàng và chế độ đãi ngộ đặc thù cho đội ngũ y tế, điều dưỡng lĩnh vực lão khoa; đồng thời hoàn thiện khung pháp lý khuyến khích khu vực tư nhân phát triển các mô hình chăm sóc lão khoa, viện dưỡng lão hiện đại, góp phần phát triển “kinh tế bạc” và giảm áp lực cho hệ thống y tế công lập.

Tạo đột phá giáo dục, y tế từ Cần Thơ để nâng tầm phát triển Đồng bằng sông Cửu Long
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương, khen ngợi lãnh đạo TP.Cần Thơ đồng thời chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc của cử tri thành phố (Ảnh: Văn Dương).

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương triển khai nâng cấp Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ và Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong năm 2026; yêu cầu các bộ, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án.

Thủ tướng cũng biểu dương TP Cần Thơ và các bộ, ngành đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo trước đó của Chính phủ trong việc hoàn tất thủ tục đầu tư Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ mới, chuyển nguồn vốn ODA sang đầu tư công và mua sắm máy xạ trị phục vụ điều trị cho người dân.

"Đào tạo nguồn nhân lực cho hai ngành y tế, giáo dục đáp ứng yêu cầu của phát triển. Đồng bằng sông Cửu Long thì cũng cần phải đầu tư từ công tác chăm sóc ban đầu, chăm lo giáo dục đào tạo là rất toàn diện và qua rất nhiều khâu qua, nhiều bước, trong khi đó khâu nào, bước nào cũng cần phải có sự quan tâm để có được một nền giáo dục và y tế tiếp cận một cách công bằng hiện đại nhưng hiệu quả", Thủ tướng khẳng định

Tạo đột phá giáo dục, y tế từ Cần Thơ để nâng tầm phát triển Đồng bằng sông Cửu Long
Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc gặp gỡ các cử tri ngành y tế, giáo dục (Ảnh: Văn Dương).

Nhấn mạnh vai trò then chốt của giáo dục và y tế đối với phát triển bền vững, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh hợp tác công – tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; đổi mới tư duy quản trị theo hướng chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”; tập trung đầu tư cho con người, cơ sở vật chất, quản trị thông minh và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, y tế như học bạ số, sổ khám chữa bệnh điện tử.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ, Thủ tướng cảm ơn cử tri, các cấp ủy, chính quyền, bộ, ngành và cơ quan báo chí đã đồng hành, đóng góp tích cực trong suốt thời gian qua, góp phần giúp Cần Thơ hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

Tin bài khác
Phải tạo chuyển biến đo được trong cắt giảm thủ tục hành chính

Phải tạo chuyển biến đo được trong cắt giảm thủ tục hành chính

Chiều 22/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, nhấn mạnh yêu cầu tạo ra những kết quả cụ thể, đo đếm được trong cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Hoàn thiện thể chế, thích ứng mô hình chính quyền địa phương mới tại kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM

Hoàn thiện thể chế, thích ứng mô hình chính quyền địa phương mới tại kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM

Tại kỳ họp thứ ba của HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng dự kiến được xem xét thông qua. Trong đó nổi bật là dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND Thành phố; Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cùng Quy chế làm việc của HĐND Thành phố khóa XI.
Hoàn thiện khung pháp lý nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

Hoàn thiện khung pháp lý nâng cao hiệu quả phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

Trước yêu cầu nâng cao năng lực phòng ngừa và xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Bộ Tư pháp đang khẩn trương hoàn thiện nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 20/2026/QH16, hướng tới xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, trực tiếp giữ cương vị Trưởng Ban. Ban Chỉ đạo được bổ sung, sắp xếp lại thành phần lãnh đạo nhằm tăng cường chỉ đạo, điều phối công tác bảo đảm an ninh mạng trong bối cảnh chuyển đổi số và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng.
Việt Nam - Nga thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới

Việt Nam - Nga thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới

Quan hệ Việt Nam - Nga tiếp tục được khẳng định là một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của hai nước khi Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Kazan, trao đổi các định hướng nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới.
Quảng Trị nâng cao năng lực cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quảng Trị nâng cao năng lực cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Quảng Trị vừa tổ chức hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tham mưu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phát huy vai trò phụ nữ trong kiến tạo tương lai và phát triển đất nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phát huy vai trò phụ nữ trong kiến tạo tương lai và phát triển đất nước

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 18/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà cần trở thành chủ thể quan trọng trong quá trình kiến tạo tương lai, đóng góp mạnh mẽ vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của quốc gia.
Phát huy vai trò tiên phong của báo chí trong việc truyền tải Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Phát huy vai trò tiên phong của báo chí trong việc truyền tải Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Chiều 17/6, tại Hà Nội, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”. Sự kiện là diễn đàn lớn để giới chuyên gia và các nhà quản lý bàn thảo giải pháp đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số và xây dựng đội ngũ nhà báo chính luận hiện đại.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba trụ cột hợp tác mới giữa ASEAN và Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba trụ cột hợp tác mới giữa ASEAN và Nga

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN - Nga ngày 17/6 tại Kazan (Nga), Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm nhằm tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, qua đó mở rộng không gian hợp tác thực chất giữa ASEAN và Nga trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động.
Tăng cường phối hợp phát triển báo chí, xuất bản trong kỷ nguyên số

Tăng cường phối hợp phát triển báo chí, xuất bản trong kỷ nguyên số

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Hai cơ quan khẳng định quyết tâm tiếp tục đồng hành, tăng cường phối hợp trong công tác báo chí, xuất bản và truyền thông trước những yêu cầu mới của chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu TP.HCM tăng tốc dự án, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu TP.HCM tăng tốc dự án, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu TP.HCM đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm, xử lý dứt điểm tồn đọng, hoàn thiện quy hoạch và phát huy vai trò đầu tàu kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Liên bang Nga, dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Liên bang Nga, dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga

Sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ASEAN - Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Chuyến công tác mang ý nghĩa đối ngoại quan trọng, khẳng định vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
Đắk Lắk: Điều động, bổ nhiệm 20 cán bộ chủ chốt cấp sở, ngành và địa phương

Đắk Lắk: Điều động, bổ nhiệm 20 cán bộ chủ chốt cấp sở, ngành và địa phương

Sáng ngày 15/6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 20 cán bộ chủ chốt cấp sở, ngành và địa phương. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nói ít, làm nhiều và hành động đến cùng!

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nói ít, làm nhiều và hành động đến cùng!

Không còn là những khẩu hiệu chung chung, tinh thần “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang biến thành những chuyển động mắt thấy, tai nghe ngay giữa lòng Thủ đô. Khi hiệu quả đo bằng việc thật, người dân chính là những người đầu tiên cảm nhận được hơi thở của một kỷ nguyên mới!
Bộ Chính trị lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban

Bộ Chính trị lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng ban

Quyết định 198-QĐ/TW được ban hành mới đây chính là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới. Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế được thành lập, gồm 37 thành viên, quy tụ những gương mặt tiêu biểu của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp đứng đầu, phát đi thông điệp mạnh mẽ về một nền ngoại giao chủ động, thực chất và toàn diện.