![]() |
Ông Lei Jun - Chủ tịch Xiaomi mất 7,8 tỷ USD chỉ trong 1 ngày. |
Chỉ trong một phiên giao dịch đầu tuần, 20 tỷ phú giàu nhất châu Á đã “bốc hơi” gần 46 tỷ USD tài sản, trong bối cảnh thị trường khu vực chao đảo vì chính sách thuế mới từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 7/4 đã chứng kiến sự lao dốc mạnh mẽ của thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo tài sản của giới siêu giàu khu vực cũng trượt dốc không phanh. Theo Bloomberg Billionaires Index, 20 tỷ phú hàng đầu châu Á đã mất tổng cộng khoảng 45,9 tỷ USD chỉ trong một ngày, khi chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương lao dốc tới 8,5%.
Người thiệt hại nặng nề nhất là ông Lei Jun - Chủ tịch tập đoàn điện thoại thông minh Xiaomi, với khối tài sản bay hơi 7,8 tỷ USD, tương đương mức giảm 20%.
Đồng sáng lập Tencent Holdings, ông Pony Ma, mất 6,8 tỷ USD, tương đương 12% tổng tài sản. Tại Ấn Độ, ông trùm cơ sở hạ tầng Gautam Adani "bốc hơi" 4,2 tỷ USD. Tỷ phú pin Robin Zeng tại Hồng Kông cũng chịu thiệt hại 4,1 tỷ USD. Một số cái tên nổi bật khác như ông Mukesh Ambani cũng ghi nhận mức suy giảm tài sản đáng kể.
Đà bán tháo hôm 7/4 nối dài chuỗi hoảng loạn trên thị trường toàn cầu kể từ cuối tuần trước, khi chính quyền Tổng thống Donald Trump bất ngờ công bố kế hoạch áp thuế đối ứng mới vào ngày 2/4. Theo dữ liệu từ Bloomberg, trong hai phiên giao dịch cuối tuần trước, 500 người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng hơn 500 tỷ USD – mức thiệt hại tài sản lớn nhất trong hai ngày được ghi nhận trong lịch sử chỉ số này.
Dù đối mặt với sức ép từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp và thậm chí nhiều tỷ phú tại Mỹ, Tổng thống Trump và đội ngũ kinh tế của ông vẫn khẳng định sẽ không lùi bước. “Tôi không muốn mọi thứ đi xuống, nhưng đôi khi bạn phải uống thuốc thì mới chữa được bệnh”, ông Trump nói với báo chí hôm Chủ nhật (6/4), trước khi thị trường mở cửa.