Đó không chỉ là cảm xúc của sự tự hào khi được đóng góp vào một công trình trọng điểm quốc gia mà còn là niềm hy vọng cho tương lai phát triển của địa phương.
Nỗ lực chung tay của người dân huyện Vũ Thư, Thái Bình
Xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, là một trong những địa phương có nhiều vị trí cột thuộc Dự án đường dây 500kV mạch 3 nhất, với tổng cộng 11 cột. Ông Phạm Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND xã Tự Tân, chia sẻ rằng để thực hiện dự án, địa phương đã phải thu hồi đất của 61 hộ dân có đất nông nghiệp và 39 hộ dân có đất thổ cư.
Hiểu rõ tầm quan trọng của dự án, cấp ủy Đảng và chính quyền xã đã tập trung quán triệt, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước liên quan đến đền bù và hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Với các hộ dân gặp khó khăn, chính quyền địa phương đã chủ động hỗ trợ bằng cách cung cấp phương tiện máy móc và nhân lực, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Nhờ đó, các hộ dân trong xã luôn đồng thuận, nhất trí cao và sẵn lòng bàn giao đất, góp phần vào sự thành công của công trình quốc gia này.
Ông Phạm Đức Thao, một người dân xã Tự Tân, chia sẻ cảm xúc vui mừng không thể giấu nổi trước ngày khánh thành dự án. Gia đình ông đã phải di dời khỏi mảnh đất 300m² cùng ngôi nhà 2 tầng mà ông đã gắn bó từ thời cha ông. Tuy nhiên, vì lợi ích chung của cả nước, ông đã chủ động thuê máy móc để tháo dỡ căn nhà, đảm bảo bàn giao đúng tiến độ cho đơn vị thi công.
Ông Doãn Đức Thanh, Trưởng thôn Trung, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư cho biết: Trên địa bàn thôn Trung có 3 vị trí cột điện 500kV. Để xây lắp đường dây, nhà nước thu hồi đất của 8 hộ với tổng diện tích hơn 5.000m2. Tất cả các hộ bị thu hồi đất đều đồng tình với chủ trương thực hiện dự án. Bà con đã chủ động thu dọn cây cối, hoa màu, tháo dỡ công trình để bàn giao đất cho nhà nước, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công xây dựng móng, lắp cột và kéo dây.
Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương
Dự án đường dây 500kV mạch 3 tại Thái Bình đi qua địa bàn của 4 huyện: Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà, và Quỳnh Phụ, với tổng chiều dài 38,93km và 107 vị trí cột. Theo ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, để triển khai dự án, tỉnh đã phải thu hồi đất của 505 hộ dân, trong đó có 77 hộ có nhà bị ảnh hưởng trong hành lang an toàn lưới điện.
Trong suốt quá trình triển khai, các huyện nơi dự án đi qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và đơn vị thi công trong việc trích lục, trích đo đất, giải phóng mặt bằng và tiếp cận các vị trí móng cột để đảm bảo tiến độ thi công. Các huyện cũng làm tốt công tác bồi thường và tái định cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng, giúp dự án tiến triển suôn sẻ.
Đặc biệt, trong giai đoạn cuối cùng của dự án, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cùng UBND các huyện liên quan huy động nguồn lực sẵn có để hỗ trợ tối đa cho các chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện nguyên tắc "4 tại chỗ". Điều này bao gồm việc đảm bảo lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động trên công trường có đủ điều kiện để làm việc với tinh thần "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng, thắng mưa".
Chính quyền địa phương cũng đã nỗ lực duy trì an ninh trật tự và đảm bảo an toàn thi công, tạo điều kiện tốt nhất để dự án được hoàn thành đúng tiến độ. Những nỗ lực không ngừng nghỉ này đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3, đưa công trình trọng điểm này sớm đi vào hoạt động, mang lại nguồn năng lượng ổn định cho cả nước.
Giải pháp cấp bách cho an ninh năng lượng miền Bắc
Tháng 5/2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII quốc gia. Quy hoạch xác định ngành điện phải đi trước, mở đường cho phát triển: “Điện là ngành hạ tầng quan trọng, phát triển điện lực phải đi trước một bước tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh”.
Trong bối cảnh hiện nay, tổng công suất nguồn điện của cả nước không thiếu với khoảng trên 75.000MW, trong khi nguồn khả dụng khoảng 50.000MW. Tuy nhiên, miền Bắc vẫn xảy ra thiếu điện cục bộ, nguyên nhân là do việc điều hành chưa tốt. Cuối tháng 1/2024, tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo. Một trong những giải pháp đó là phải thúc đẩy dự án đường dây 500kV mạch 3, vì đây là dự án trọng điểm quốc gia, cấp bách, có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối được chia làm 4 dự án thành phần: đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa; đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa; đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối.
Dự án có tổng chiều dài khoảng 519km với 1.179 vị trí móng cột, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên.
Theo các chuyên gia, đây là dự án rất quan trọng trong cung ứng điện nói chung và truyền tải điện của Việt Nam nói riêng. Việc hoàn thành dự án sẽ giúp tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc từ 2.200MW lên 5.000MW nhằm giải quyết vấn đề cung ứng điện cho miền Bắc đang gặp rất nhiều khó khăn, cấp bách vì nhu cầu điện cho tiêu dùng và sản xuất, kinh doanh không ngừng tăng cao.
Phúc An