![]() |
| Sạt lở đất gây ảnh hưởng đến an toàn của các hộ dân ở xã Chiềng Sơn. |
Theo thống kê, mưa lũ đã làm 3 cháu nhỏ tại bản Chèo Bau, xã Gia Phù bị lũ cuốn trôi tử vong, 1 người bị thương do đá lăn tại đèo Chiềng Pấc và 1 người mất tích tại xã Chiềng Lao.
Thiên tai cũng khiến 1 nhà bị sập hoàn toàn; gần 300 nhà bị ảnh hưởng, ngập nước, hư hỏng một phần hoặc nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, đá lăn. Có 10 hộ phải di dời khẩn cấp, riêng tại xã Muổi Nọi có 65/342 hộ dân phải sơ tán để bảo đảm an toàn.
Trên hệ thống giao thông, khoảng 19.000 m³ đất đá bị sạt lở, gây ách tắc cục bộ nhiều tuyến đường; 2 cầu treo dân sinh bị cuốn trôi, 3 ô tô bị đất đá vùi lấp. Gần 800 m kênh mương cùng một số công trình trường học, trạm điện và công trình cấp nước sinh hoạt bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước khoảng 24 tỷ đồng.
![]() |
| Nhiều tuyến đường bị hư hỏng, cô lập. |
Đáng chú ý, thiệt hại do mưa lũ trong tháng 7/2026 đã chiếm tới 83% tổng giá trị thiệt hại do thiên tai của Sơn La trong năm, tập trung tại các địa bàn như Ngọc Chiến, Mường La, Mường Bú, Chiềng Lao, Mường Chiên, Mường Khiêng và Chiềng Hoa. Nhiều công trình vừa được khắc phục tạm thời tiếp tục hư hỏng trong đợt mưa đầu tháng 8, trong khi nhiều điểm sạt lở cũ tái diễn.
Lượng mưa trong đợt này phổ biến 15-90 mm, có nơi vượt 100 mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Bon Phặng 155,8 mm, Km46 112 mm, Bắc Phong 112 mm và Mường Bú 100 mm.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, tỉnh Sơn La yêu cầu duy trì trực ban 24/24 giờ từ tỉnh đến cơ sở, theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo và truyền thông tin kịp thời đến từng bản, từng hộ dân, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa có nguy cơ cao.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Công chỉ đạo sơ tán người dân Muổi Nọi ngay trong đêm. |
Tỉnh cũng yêu cầu kiên quyết di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét, sụt lún cao, trong đó có 70 hộ tại Muổi Nọi, 49 hộ tại Chiềng Sung và 33 hộ dọc đèo Chiềng Pấc; không để người dân ở lại nhà khi có cảnh báo mưa lớn.
Các lực lượng được yêu cầu bố trí canh gác, rào chắn tại ngầm tràn, cầu tràn, điểm ngập và sạt lở; tập trung thông tuyến các điểm ách tắc; xử lý các khối đá có nguy cơ lăn xuống khu dân cư, đồng thời kiểm tra các vết nứt taluy và hồ chứa thủy lợi, thủy điện.
Tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động bố trí quỹ đất, hỗ trợ tái định cư cho các hộ phải di dời; khôi phục sản xuất, cấp nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh sau lũ.