Indonesia sẽ chỉ còn 30 doanh nghiệp nhà nước vào năm 2034

20:20 02/01/2023

Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia (SOE) Erick Thohir vừa cho biết, quốc gia này sẽ chỉ còn 30 doanh nghiệp nhà nước theo mục tiêu trong lộ trình hợp nhất giai đoạn 2024 - 2034 của nước này.

Theo TTX, phát biểu họp báo ngày 2/1, Bộ trưởng Thohir cho hay: “Lộ trình của chúng tôi trong giai đoạn 2024 - 2034 là 30 Doanh nghiệp Nhà nước với 12 cụm công ty”. Bộ trưởng đồng thời khẳng định sự hợp nhất này nhằm biến các SOE thành trụ cột của kinh tế quốc gia và tránh sự độc quyền quá mức trong nhiều lĩnh vực.

Ông Thohir nêu rõ: “Chúng tôi sẽ phát triển hệ sinh thái gồm các SOE; doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME); doanh nghiệp thuộc chính quyền địa phương và doanh nghiệp tư nhân. Nếu xảy ra tình huống bất thường, các SOE - với tư cách là trụ cột của nền kinh tế quốc gia - có thể can thiệp”.         

Cũng theo ông Thohir, lộ trình hợp nhất nói trên cũng nhằm mục tiêu phát triển SOE thành các công ty tầm cỡ thế giới để hỗ trợ nền kinh tế quốc gia.       

Trước đó, Bộ trưởng Thohir khẳng định rằng, việc chuyển đổi SOE để cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sẽ tiếp tục được thúc đẩy bất chấp bộ máy lãnh đạo mới được bầu vào năm 2024.        

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.   

Ông Thohir cho rằng, quá trình chuyển đổi các SOE đã thành công với việc xóa bỏ nhận thức tiêu cực của công chúng về các công ty chính phủ, trong bối cảnh lợi nhuận hợp nhất của những doanh nghiệp này đã tăng từ mức 124.700 tỷ rupiah vào năm 2021 lên 155.000 tỷ rupiah trong giai đoạn tháng 1-9/2022.

Ông cũng khẳng định cam kết tiếp tục tạo ra nhiều đột phá hơn nữa, trong đó có việc hợp nhất một lượng lớn SOE hiện nay, nhằm tạo ra các công ty hoạt động lành mạnh và đáng tin cậy cho sự phát triển đất nước.      

Thông qua việc chuyển đổi để phát triển các SOE mạnh mẽ, những doanh nghiệp này sẽ là trụ cột của kinh tế quốc gia, giúp giải quyết sự chênh lệch về tăng trưởng kinh tế và nâng cao mức sống của người dân.

Ngọc Phi (tổng hợp)