Hội nghị được triển khai theo Bản ghi nhớ phối hợp hoạt động giữa hai Hội ký ngày 1-8-2022 tại thủ đô Phnom Penh và tiếp nối các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị liên tịch lần thứ III tổ chức tại tỉnh Kep (Campuchia) vào cuối năm 2024.
![]() |
| TS. Trần Tấn Ngô - Phó Chủ tịch Trung Ương Hội phụ trách truyền thông Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia chia sẻ thông tin về sự kiện ngày 24/5 tới |
Theo TS. Trần Tấn Ngô - Phó Chủ tịch Trung Ương Hội phụ trách truyền thông Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho biết, toàn bộ chương trình hoạt động chung của hai đoàn sẽ diễn ra trong ba ngày, trong đó phiên làm việc chính thức được tổ chức vào sáng 25-5-2026. Các hoạt động nghị sự, lưu trú và giao lưu dự kiến được tổ chức tại Khách sạn Kỳ Hòa (TP.Vũng Tàu) và khu vực Suối nước nóng Bình Châu (xã Bình Châu).
Hội nghị do bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và ông Samdech Men Sam An: phó chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia, chủ tịch Mặt Trận đoàn kết xây dựng Đất nước Campuchia,Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam đồng chủ trì.
Với tinh thần “Thiết thực – Hiệu quả – An toàn – Tiết kiệm”, chương trình hội nghị tập trung vào bốn nhóm nội dung trọng tâm.
Trước hết, hai bên sẽ đánh giá kết quả phối hợp hoạt động trong năm 2025 và thống nhất các định hướng hợp tác cho năm 2026, tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc vun đắp quan hệ song phương.
Bên cạnh đó, hội nghị sẽ dành thời gian trao đổi kinh nghiệm về hoạt động hữu nghị nhân dân, đặc biệt là các mô hình phối hợp giữa những địa phương có chung đường biên giới nhằm tăng cường kết nối cộng đồng và thúc đẩy giao lưu thực chất.
Một nội dung đáng chú ý khác là thúc đẩy giao lưu thế hệ trẻ, mở rộng kết nối đầu tư – thương mại giữa doanh nghiệp hai nước thông qua các hoạt động tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Song song với chương trình nghị sự, các đại biểu cũng sẽ tham gia khảo sát, tham quan một số cơ sở kinh tế và điểm đến văn hóa nhằm tăng cường hiểu biết và giao lưu giữa hai bên.
Dự kiến hội nghị quy tụ khoảng 100 đại biểu và khách mời. Trong đó, đoàn Campuchia gồm 30 đại biểu do bà Men Sam An dẫn đầu; đoàn Việt Nam gồm 50 đại biểu do bà Nguyễn Thị Thanh làm trưởng đoàn với sự tham gia của lãnh đạo Trung ương Hội, đại diện các địa phương biên giới, các thành phố lớn và doanh nghiệp tiêu biểu. Ngoài ra còn có khoảng 20 khách mời là đại diện các cơ quan Trung ương, cơ quan ngoại giao và lãnh đạo địa phương.
Hội nghị liên tịch lần thứ IV được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực mới cho hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Campuchia trong giai đoạn mới.