![]() |
Samsung và LG kiện Chính phủ Ấn Độ vì chính sách tái chế rác thải điện tử mới |
Hai tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc là Samsung và LG vừa đồng loạt đệ đơn kiện Chính phủ Ấn Độ lên Tòa án Tối cao Delhi, phản đối quy định mới về phí tái chế rác thải điện tử. Động thái này không chỉ đánh dấu sự leo thang trong căng thẳng giữa các “ông lớn” công nghệ và giới chức Ấn Độ, mà còn làm dấy lên nhiều tranh cãi về hiệu quả của chính sách môi trường hiện hành.
Theo quy định sửa đổi của Chính phủ Ấn Độ trong năm 2024, các hãng sản xuất thiết bị điện tử phải trả mức phí tối thiểu 22 rupee (tương đương khoảng 25 cent Mỹ) cho mỗi kilogram rác thải điện tử được tái chế. Mục tiêu của quy định này là nhằm thúc đẩy hệ sinh thái tái chế chính thức, chuyên nghiệp và bền vững, thay vì để rác thải tiếp tục được xử lý thủ công bởi các cơ sở nhỏ lẻ, không kiểm soát – vốn chiếm tới 80% hoạt động tái chế hiện nay tại Ấn Độ.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng chính sách này không những không hiệu quả mà còn khiến chi phí tái chế tăng gấp ba lần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh. Samsung và LG là hai trong số nhiều công ty – bao gồm cả Daikin, Havells, Voltas và Blue Star – đã cùng đệ đơn kiện yêu cầu hủy bỏ điều khoản về “tiêu chuẩn thanh toán tái chế tối thiểu”.
Trong hồ sơ dài 550 trang gửi tòa án, LG lập luận rằng quy định mới dựa trên nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” nhưng đang bị áp dụng một cách máy móc và thiếu thực tế. Hãng cho rằng việc áp đặt chi phí cao không giúp đạt được mục tiêu bảo vệ môi trường, nếu như chính quyền không kiểm soát được khu vực tái chế phi chính thức – vốn là nguyên nhân chính gây ô nhiễm và thất thoát tài nguyên.
Samsung, trong hồ sơ 345 trang, cũng cho rằng việc áp giá sàn không hề khuyến khích đầu tư mà ngược lại còn tạo ra “gánh nặng tài chính nghiêm trọng” cho các nhà sản xuất. Hãng nhấn mạnh rằng mức phí mới cao gấp 5–15 lần so với chi phí mà họ đang chi trả hiện nay.
Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, nước này là quốc gia thải ra rác điện tử nhiều thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, chỉ khoảng 43% rác thải điện tử tại đây được tái chế mỗi năm – tỷ lệ thấp hơn đáng kể so với Mỹ (gấp 5 lần) và Trung Quốc (ít nhất gấp 1,5 lần), theo báo cáo của Redseer.
Chính phủ Ấn Độ cho rằng việc đặt ra mức giá sàn là cần thiết để thúc đẩy các công ty chính thức tham gia vào chuỗi giá trị tái chế và giảm phụ thuộc vào khu vực không chính thức. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lập luận rằng điều này đang “trừng phạt” những nhà sản xuất có trách nhiệm, thay vì giải quyết gốc rễ vấn đề là sự yếu kém trong khâu thực thi và kiểm soát.
Trong khi đó, một số doanh nghiệp nội địa như Blue Star cũng đã đệ đơn kiện với lý do tương tự, phản ánh thêm những khó khăn về thủ tục và chi phí phát sinh. Riêng Johnson Controls-Hitachi – một công ty liên doanh quốc tế – bất ngờ rút đơn kiện mà không đưa ra lý do cụ thể.
Cuộc chiến pháp lý giữa các tập đoàn công nghệ và Chính phủ Ấn Độ đang được dư luận theo dõi sát sao. Giới phân tích cảnh báo rằng căng thẳng này có thể làm chậm lại tiến độ thực thi chính sách môi trường của Ấn Độ – quốc gia đang nỗ lực kiểm soát ô nhiễm từ ngành công nghiệp điện tử đang phát triển mạnh.