Tập đoàn công nghệ Samsung Electronics của Hàn Quốc ngày 30/7 công bố lợi nhuận hoạt động quý II tăng mạnh gấp 19 lần so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu chip nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục duy trì ở mức cao.
![]() |
| Samsung lãi lớn nhờ nhu cầu chip AI tăng mạnh |
Trong năm 2026, Samsung cùng các nhà sản xuất chip nhớ lớn ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh. Tuy nhiên, diễn biến cổ phiếu của nhóm doanh nghiệp này vẫn biến động đáng kể trong bối cảnh nhà đầu tư đặt câu hỏi về mức độ bền vững của làn sóng đầu tư AI.
Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới ghi nhận lợi nhuận hoạt động trong giai đoạn tháng 4 - 6 đạt 89,49 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 62 tỷ USD, tăng 1.813,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý II của Samsung đạt 171,49 nghìn tỷ won, tăng 130% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng cũng tăng 1.299,9%, lên 71,62 nghìn tỷ won.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn dữ liệu từ đơn vị tài chính của mình cho biết kết quả kinh doanh trên phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
Kết quả tích cực được công bố trong bối cảnh thị trường chứng khoán Hàn Quốc vừa trải qua phiên giảm mạnh vào ngày 29/7, khi tâm lý lo ngại về định giá và triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp liên quan đến AI khiến nhà đầu tư rút khỏi nhóm cổ phiếu này.
Cổ phiếu Samsung giảm hơn 12%, trong khi đối thủ nội địa SK hynix mất gần 20% sau khi đã giảm 14% trong phiên liền trước, qua đó khiến giá trị cổ phiếu giảm khoảng một nửa so với mức đỉnh ghi nhận hồi tháng trước. Trước đó, SK hynix công bố lợi nhuận hoạt động và doanh thu quý II thấp hơn dự báo, dù lợi nhuận ròng tăng 1.242% và vượt kỳ vọng.
Samsung Electronics, SK hynix và Micron của Mỹ hiện là ba nhà sản xuất chip nhớ băng thông cao (HBM) hàng đầu thế giới. Đây là loại chip được sử dụng trong các bộ xử lý AI nhằm hỗ trợ tạo phản hồi chatbot và hình ảnh có độ chân thực cao.
Trong thông báo, Samsung cho biết mảng kinh doanh bộ nhớ tiếp tục ghi nhận một quý kỷ lục, nhờ chủ động đáp ứng nhu cầu AI, trong đó trọng tâm là các sản phẩm máy chủ. Doanh nghiệp này cũng đánh giá xu hướng tăng giá kéo dài trong toàn ngành đã góp phần quan trọng vào mức lợi nhuận kỷ lục.
Về triển vọng nửa cuối năm, Samsung kỳ vọng nhu cầu máy chủ sẽ tiếp tục vững chắc, được thúc đẩy bởi chi tiêu cho hạ tầng AI và việc ứng dụng rộng rãi hơn AI tác nhân - hệ thống có khả năng tự động thực hiện các tác vụ trong quy trình làm việc nhằm nâng cao năng suất.
Theo các nhà phân tích, đà tăng trưởng của nhóm doanh nghiệp bán dẫn có thể còn tiếp diễn khi các tập đoàn công nghệ lớn tại Bắc Mỹ tiếp tục mở rộng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI, vốn cần đến các dòng chip tiên tiến.
Làn sóng AI cũng kéo theo giá bán và sản lượng xuất xưởng của các dòng chip nhớ NAND và DRAM truyền thống tăng lên, tạo thêm lợi thế cho Samsung.
Trao đổi với AFP, ông MS Hwang, nhà phân tích tại Counterpoint, nhận định mảng HBM đang tạo tác động tích cực đáng kể đối với hoạt động sản xuất chip của Samsung. Theo ông Hwang, Samsung đang tận dụng vị thế mạnh trong lĩnh vực bộ nhớ để gia tăng thị phần tại hầu hết các mảng kinh doanh.
Cuối tuần qua, Samsung thông báo sẽ theo đuổi hợp tác chiến lược nhằm cung cấp các giải pháp bộ nhớ hàng đầu, bao gồm HBM, để hỗ trợ bộ tăng tốc AI thế hệ tiếp theo của hãng chip Broadcom của Mỹ. Giá trị hợp tác ước tính có thể vượt 200 tỷ USD trong 5 năm tới, tính đến năm 2030.
Giới phân tích cho rằng động thái này có thể cho thấy Samsung đang nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng bộ nhớ AI ngoài Nvidia, doanh nghiệp vốn lâu nay chủ yếu dựa vào SK hynix trong nguồn cung HBM.
Ông Joo Won, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế tại Viện Nghiên cứu Hyundai, cho biết khả năng Samsung cung cấp HBM cho Nvidia hiện vẫn có phần hạn chế. Theo ông, do chưa thể mở rộng đáng kể thị phần trước SK hynix, Samsung dường như đang chuyển trọng tâm sang các lĩnh vực khác.
Sự bùng nổ của ngành bán dẫn cũng góp phần thúc đẩy nguồn thu thuế của Hàn Quốc. Tổng thống Lee Jae Myung đã xem đây là thời điểm thuận lợi để tăng cường đầu tư vào ngành AI và bán dẫn.
Chính phủ Hàn Quốc đã xác nhận kế hoạch để Samsung và SK hynix đầu tư tổng cộng 800 nghìn tỷ won xây dựng bốn nhà máy bán dẫn tiên tiến tại khu vực sân bay quân sự cũ ở Gwangju.
Theo nhà phân tích Joo Won, dự án nhà máy chip tại Gwangju là kế hoạch dài hạn và cần nhiều thời gian để hoàn thành.
Ông Joo Won cũng cảnh báo, rủi ro lớn nhất là chu kỳ tăng trưởng mạnh của ngành bán dẫn có thể kết thúc trước khi các nhà máy hoàn tất, khiến toàn ngành đối mặt với nguy cơ lợi nhuận suy giảm.