![]() |
| Nhà máy Samsung tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Samsung. |
Trong báo cáo tài chính bán niên năm nay, Samsung Electronics đã công bố kết quả kinh doanh của 4 pháp nhân sản xuất lớn tại Việt Nam, gồm Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen (SEVT), Samsung Electronics Vietnam (SEV) tại Bắc Ninh, Samsung Display Vietnam (SDV) và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC).
Theo đó, tổng doanh thu của 4 doanh nghiệp này đạt 52.250 tỷ won, tương đương khoảng 35,2 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận đạt khoảng 3.428 tỷ won, tương đương 2,31 tỷ USD, tăng 23,5%.
Trong 4 pháp nhân, Samsung Thái Nguyên tiếp tục đóng góp lớn nhất về cả doanh thu và lợi nhuận. Đây là cơ sở sản xuất điện thoại di động và thiết bị viễn thông của tập đoàn Hàn Quốc tại Việt Nam.
Nửa đầu năm, Samsung Thái Nguyên đạt doanh thu khoảng 16,2 tỷ USD và lợi nhuận 1,08 tỷ USD, lần lượt tăng 22,4% và 33,4% so với cùng kỳ năm trước.
Samsung Electronics Vietnam tại Bắc Ninh đứng thứ hai về doanh thu với khoảng 9,1 tỷ USD, tăng 15,4%. Lợi nhuận của doanh nghiệp đạt khoảng 670 triệu USD. Với biên lợi nhuận ở mức 7,4%, SEV là pháp nhân có tỷ suất lợi nhuận cao nhất trong 4 đơn vị được Samsung công bố.
Ngày 27/8, ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung Electronics, cho biết hai cơ sở sản xuất điện thoại của tập đoàn tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã đạt tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD vào cuối tháng 6, sau 17 năm hoạt động tại Việt Nam.
Theo lãnh đạo Samsung Electronics, mẫu điện thoại Galaxy Fold 8, ra mắt đầu tháng 8, đang nhận được phản hồi tích cực từ thị trường toàn cầu.
Bên cạnh hai nhà máy sản xuất điện thoại, Samsung Display Vietnam cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng trong nửa đầu năm.
Ngược lại, Samsung Electronics HCMC CE Complex là pháp nhân duy nhất trong 4 đơn vị có lợi nhuận giảm, từ khoảng 180 triệu USD cùng kỳ năm trước xuống 160 triệu USD.
Samsung là tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Hàn Quốc, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như điện tử, tài chính, công nghiệp nặng và công nghệ. Tập đoàn bắt đầu hoạt động sản xuất tại Việt Nam từ năm 1995 với nhà máy sản xuất tivi tại TP HCM.
Sau hơn 3 thập kỷ mở rộng đầu tư, Samsung hiện là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam. Tổng vốn đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam đạt hơn 24 tỷ USD tính đến cuối năm 2025.
Trên phạm vi toàn cầu, trong nửa đầu năm, Samsung Electronics ghi nhận doanh thu 206 tỷ USD và lợi nhuận ròng 80 tỷ USD, lần lượt tăng gấp 2 và 9 lần so với cùng kỳ năm trước.
Xét theo khu vực, Trung Quốc tiếp tục là thị trường đóng góp doanh thu lớn nhất cho Samsung với khoảng 59,7 tỷ USD, cao hơn mức 47,6 tỷ USD của Mỹ và khu vực châu Mỹ.
Kết quả kinh doanh tăng mạnh của Samsung diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm bộ nhớ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục gia tăng. Theo các chuyên gia, động lực tăng trưởng không chỉ đến từ bộ nhớ băng thông cao (HBM), mà còn từ nhu cầu đối với DRAM và NAND.
Sự mở rộng của các ứng dụng AI, đặc biệt là AI agent, đang kéo theo nhu cầu xử lý dữ liệu và năng lực tính toán lớn hơn, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với các loại chip nhớ của Samsung.