Không còn bị giới hạn bởi phương thức kinh doanh truyền thống, nhiều doanh nghiệp trẻ tại Quảng Trị đang chủ động tận dụng nền tảng số và thương mại điện tử để mở rộng thị trường, đưa sản phẩm địa phương tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước. Từ những đặc sản mang đậm dấu ấn vùng miền, các doanh nghiệp đã từng bước biến bất lợi về vị trí địa lý thành lợi thế cạnh tranh, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Một trong những điển hình tiêu biểu là Công ty Cổ phần Xưởng mộc Việt do chị Trịnh Thị Ái làm giám đốc. Thành lập từ năm 2019 tại thôn Hà Xá, xã Ái Tử, doanh nghiệp này đã sớm lựa chọn hướng đi mới khi đưa các sản phẩm chế tác từ trầm hương lên các nền tảng trực tuyến thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kênh phân phối truyền thống.
![]() |
| Tận dụng mạng xã hội và thương mại điện tử, nhiều doanh nghiệp trẻ tại Quảng Trị đang đưa sản phẩm địa phương vượt khỏi giới hạn địa lý, mở rộng thị trường và tạo động lực cho phát triển kinh tế số. |
Thông qua các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như Facebook, TikTok, doanh nghiệp chủ động quảng bá thương hiệu, kết nối khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, hoạt động livestream bán hàng được xem là giải pháp hiệu quả để tăng tương tác, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng khi trực tiếp giới thiệu quy trình sản xuất, cam kết không sử dụng hóa chất hay phụ gia trong sản phẩm.
Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số, các nền tảng trực tuyến hiện trở thành kênh tiêu thụ chủ lực của doanh nghiệp. Trung bình mỗi tháng, công ty xuất bán khoảng 2 tấn nhang trầm và trầm nụ, đạt doanh thu ổn định từ 1,3 - 1,4 tỉ đồng, lợi nhuận khoảng 30%, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động địa phương.
Cùng với lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, nhiều cơ sở sản xuất nông sản tại Quảng Trị cũng đang tận dụng công nghệ số để nâng cao giá trị sản phẩm. Tại thôn Phương An, xã Triệu Cơ, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nông sản sạch Trần Lan là một ví dụ điển hình cho xu hướng này.
Khởi nghiệp từ năm 2017 với các sản phẩm như tinh bột nghệ, bột sen, tinh dầu thiên nhiên, doanh nghiệp của chị Trần Thị Lan từng bước đầu tư máy móc, hiện đại hóa quy trình sản xuất từ hấp ủ đến sấy khô nhằm nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm.
Song song với đổi mới công nghệ sản xuất, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng. Các sản phẩm như tinh dầu sả, tinh bột nghệ được đưa lên các sàn Shopee, TikTok Shop và quảng bá thông qua hoạt động livestream. Theo chị Lan, môi trường số giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm trực quan hơn, nâng cao niềm tin về nguồn gốc nguyên liệu cũng như chất lượng hàng hóa, qua đó góp phần thúc đẩy doanh thu tăng đáng kể trong những năm gần đây.
Hiện nay, cơ sở không chỉ tạo việc làm cho khoảng 10 lao động địa phương mà còn giảm đáng kể chi phí sản xuất nhờ từng bước ứng dụng công nghệ, hạn chế sự phụ thuộc vào lao động thủ công.
Theo ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Công thương, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử và chuyển đổi số, thời gian qua ngành Công thương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nền tảng số và nâng cao năng lực kinh doanh trực tuyến.
Cụ thể, Sở Công thương đã phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức tập huấn cho 100 thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ 6 doanh nghiệp triển khai giải pháp truy xuất nguồn gốc, in tem nhận diện sản phẩm và hỗ trợ 7 doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử.
Bên cạnh đó, các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cũng tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thương mại điện tử nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn.
Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp địa phương vẫn còn không ít khó khăn. Nhận thức về đổi mới phương thức kinh doanh trực tuyến ở một bộ phận doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh còn hạn chế; nhiều website mới chỉ dừng ở mức giới thiệu thông tin, chưa khai thác hiệu quả các tiện ích thương mại điện tử.
Ngoài ra, vấn đề bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin trên môi trường số vẫn chưa được nhiều doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Việc ứng dụng thương mại điện tử phần lớn mới ở giai đoạn đầu nên hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển.
Trong thời gian tới, ngành Công thương Quảng Trị sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về công nghệ và tư duy chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Trọng tâm là tăng cường đào tạo kỹ năng bán hàng trực tuyến, livestream; hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nội dung và xây dựng kịch bản truyền thông; nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, bảo mật thông tin; đồng thời chuẩn hóa quy trình truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.
Qua đó, tạo điều kiện để các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Quảng Trị không chỉ hiện diện trên nền tảng số mà từng bước khẳng định chỗ đứng bền vững trên thị trường.