Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Quảng Ngãi đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.
![]() |
Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi |
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình, Bộ Chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi. Quảng Ngãi đã thực hiện nghiêm túc, bài bản Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Quảng Ngãi đã tổ chức thành công Đại hội Đảng của 816 tổ chức Đảng cơ sở và 100 đảng bộ trực thuộc, đã chuẩn bị khoa học, trách nhiệm các văn kiện trình Đại hội với tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu góp ý của các nhà khoa học.
![]() |
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày |
Phó thủ tướng cho hay, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã phải đối mặt với nhiều thử thách, nhiều biến động phức tạp, khó lường như: đại dịch COVID-19 không có tiền lệ, thiên tai, bão lũ cực đoan đã tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống... Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã đoàn kết và nỗ lực vượt bậc, thực hiện thành công nhiệm vụ của nhiệm kỳ và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.
![]() |
Quang cảnh buổi Đại hội |
Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,3%/năm, quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng và đứng thứ hạng cao trong cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, với công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 70%. Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục khẳng định là vai trò hạt nhân tăng trưởng, là trung tâm công nghiệp nặng và lọc dầu quan trọng của cả nước.
Nông nghiệp có bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn. Nhiều sản phẩm đặc hữu như Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý đã có mặt ở trên các thị trường khó tính của quốc tế.
![]() |
Dự phiên khai mạc có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình cùng 450 đại biểu, gồm 384 đại biểu chỉ định và 66 đại biểu đương nhiên thuộc 100 đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện cho 91.788 đảng viên toàn Đảng bộ. |
Quảng Ngãi có một địa thế kinh tế - chính trị đặc biệt, nằm ở ngã ba Đông Dương, là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên ra biển. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cần khẩn trương rà soát, tích hợp và cập nhật lại các quy hoạch của tỉnh cho đồng bộ với quy hoạch vùng và quốc gia, tập trung vào nhiều giải pháp đột phá như: về công nghiệp, phải phát triển theo chiều sâu, công nghệ cao; lấy Khu kinh tế Dung Quất làm hạt nhân, thúc đẩy liên kết với Khu kinh tế mở Chu Lai để hình thành một trung tâm công nghiệp trọng điểm quốc gia. Với định hướng phát triển của đất nước, Khu kinh tế Dung Quất đang đứng trước vận hội lớn trong tương lai gần. Dung Quất đã là một trung tâm công nghiệp lọc dầu nhưng sẽ là một trung tâm hóa dầu lớn. Không dừng lại ở đó, Dung Quất còn là một phần của trung tâm công nghiệp đóng tàu thuỷ, công nghiệp đường sắt tốc độ cao...
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu khai mạc. |
Về du lịch, phải tạo ra được những sản phẩm độc đáo, kết nối được “rừng” và “biển”, hiện thực hóa chiến lược “một điểm đến, ba quốc gia”, về hạ tầng, phải dồn lực đầu tư cho các dự án chiến lược có tính kết nối liên vùng. Song song với đó, phải tạo được môi trường thực sự thông thoáng để kinh tế tư nhân phát triển, có cơ chế, chính sách đột phá thúc đẩy mạnh mẽ khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, triển khai thực chất, hiệu quả các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68-NQ/TW) và đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Nghị quyết số 57-NQ/TW).
Tuy vậy, đây là một thách thức lớn, một phép thử với bản lĩnh và năng lực cầm quyền của Tỉnh ủy. Lãnh đạo phải nghĩ sâu, làm lớn, vì dân; cần từ bỏ tư duy cũ chỉ trông cậy vào đầu tư công, cách làm cũ chờ đợi Trung ương duyệt dự án và rót vốn ngân sách.
Nguồn lực từ ngân sách nhà nước được phân bổ có giới hạn, không đủ để tạo ra tăng trưởng hai con số. Có cơ chế, chính sách thông thoáng để huy động và phát huy nguồn lực đang rất dồi dào trong Nhân dân, trong doanh nghiệp mới là hướng đi sáng suốt lúc này.
Với tiềm năng to lớn sau hợp nhất và khát vọng của kỷ nguyên mới, tôi đề nghị Đại hội cần thảo luận, xây dựng Nghị quyết cụ thể, có tính hành động cao, hoạch định được các giải pháp đột phá, đồng bộ và có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, phấn đấu đạt, thậm chí vượt chỉ tiêu tăng trưởng đã đề ra.