Ngày 23/7, lệnh hạn chế của Chính phủ Nhật Bản Đối với việc xuất khẩu thiết bị sản xuất chip tiên tiến chính thức có hiệu lực.
Với việc sửa đổi lệnh của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản theo Đạo luật Ngoại hối và Ngoại thương, chính phủ nước này hồi cuối tháng Năm đã bổ sung 23 Mặt hàng được sử dụng trong hoạt động sản xuất chip vào danh sách cần duyệt trước khi xuất khẩu .
Theo Đạo luật Ngoại hối và Ngoại thương, các loại vũ khí và hàng hóa có thể chuyển đổi sang ứng dụng quân sự chịu sự quản lý xuất khẩu của chính phủ, buộc phải có sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp nước này trước khi xuất khẩu. 23 mặt hàng bổ sung vào danh sách yêu cầu có giấy phép riêng lẻ, trừ trường hợp xuất sang 42 quốc gia và vùng lãnh thổ được xác định là “thân thiện.”
Trong số danh mục hạn chế lần này có thiết bị sản xuất in thạch bản cực tím và máy khắc xếp chồng bộ nhớ ba chiều. Đây là những thiết bị được sử dụng trong sản xuất chip logic hiệu suất cao tiên tiến có kích cỡ nhỏ hơn 14 nanomet.
Mặc dù Tokyo không nói rõ nước nào là mục tiêu chính của các biện pháp hạn chế xuất khẩu hay không, song động thái này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phía Trung Quốc.
Động thái của Nhật Bản cũng diễn ra khi Mỹ đang thắt chặt xuất khẩu các chất bán dẫn tiên tiến sử dụng cho siêu máy tính và trí tuệ nhân tạo sang Trung Quốc. Mỹ đã kêu gọi Nhật Bản và Hà Lan, các quốc gia chuyên về chất bán dẫn hàng đầu thế giới thực hiện các biện pháp tương tự.
Đáp lại, Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ hạn chế xuất khẩu gali và gecmani - 2 kim loại đất hiếm quan trọng trong hoạt động sản xuất chip - từ tháng tới để trả đũa các biện pháp hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn của Washington.
Hồi tháng 10/2022, Mỹ đã áp đặt một số biện pháp hạn chế xuất khẩu nghiêm ngặt nhất cho đến nay về chip và thiết bị sản xuất chip; yêu cầu các công ty sản xuất chip phải xin giấy phép từ Bộ Thương mại để được bán một số sản phẩm tiên tiến nhất của họ cho các khách hàng Trung Quốc.
Các biện pháp này nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc sử dụng công nghệ của Mỹ để phát triển sức mạnh quân sự.
Mai Anh (t/h)