Giá ngô lao dốc theo thị trường năng lượng và mùa vụ Mỹ
Thị trường nông sản tuần qua chứng kiến sắc đỏ bao trùm, trong đó mặt hàng ngô chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất. Theo dữ liệu từSở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc tuần giao dịch, giá ngô kỳ hạn tháng 7 trên sànCBOT (Chicago) đã bốc hơi 3,6%, lùi sâu về vùng 176 USD/tấn. Khảo sát thực tế cho thấy, việc giá dầu thô suy yếu đã đánh thẳng vào biên lợi nhuận của ngành sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol – lĩnh vực tiêu thụ ngô làm nguyên liệu đầu vào chủ chốt, khiến giới đầu tư thận trọng.
![]() |
| Thu hoạch ngô vụ mới tại Mỹ, củng cố triển vọng nguồn cung dồi dào |
Bên cạnh sức ép từ nhóm năng lượng, tiến độ mùa vụ diễn biến thuận lợi tại Bắc Mỹ cũng tiếp tục ủng hộ phe bán. Báo cáo Tiến độ Mùa vụ từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận nông dân nước này đã hoàn thành từ 86% đến 89% diện tích gieo trồng ngô, vượt mức trung bình 5 năm là 83%. Đi kèm với tốc độ xuống giống nhanh, tỷ lệ cây nảy mầm đã đạt khoảng 60%. Các dự báo thời tiết mới nhất tại dải Trung Tây (Midwest) khẳng định lượng mưa sắp tới đủ khả năng cải thiện độ ẩm đất tại các bang sản xuất trọng điểm như Iowa, Nebraska, Minnesota và Nam Dakota, bảo chứng cho triển vọng một vụ mùa khả quan.
Cục diện thị trường càng thêm thắt chặt khi nguồn cung từ Nam Mỹ ồ ạt đổ ra thị trường, tại Argentina, hoạt động thu hoạch diễn ra thuận lợi và đã quét qua hai phần ba tổng diện tích. Chuyên gia nông nghiệp quốc tế Michael Cordonnier vừa nâng dự báo sản lượng ngô nước này lên mức kỷ lục 63 triệu tấn. Cùng lúc đó, vụ ngô safrinha (vụ hai) của Brazil cũng đang phát triển tích cực với kỳ vọng cho năng suất cao, tạo thành gọng kìm nguồn cung bóp nghẹt mọi nỗ lực hồi phục của giá ngô thế giới.
Làn sóng nhập khẩu đổ về cảng Việt Nam
Mặt bằng giá hạ nhiệt trên sàn quốc tế đang tác động trực tiếp đến thị trường nội địa – nơi ngành chăn nuôi phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu thô nhập khẩu. Số liệu mới nhất từ cơ quan Hải quan cho thấy, tính lũy kế đến ngày 15/5, cả nước đã nhập khẩu gần 4,7 triệu tấn ngô với tổng kim ngạch khoảng 1,17 tỷ USD. Đáng chú ý, con số này thể hiện mức tăng bùng nổ hơn 40% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái, chứng tỏ các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi đang tranh thủ tích trữ nguồn hàng giá thấp.
Chỉ tính riêng trong nửa đầu tháng 5, lượng ngô ngoại cập cảng đã đạt hơn 255.000 tấn. Nguồn cung dồi dào với giá thành tối ưu từ các tàu hàng Nam Mỹ đang giúp các nhà máy chế biến trong nước giải tỏa áp lực chi phí đầu vào sau một giai đoạn dài chịu sức ép lạm phát. Dù vậy, các chuyên gia kinh tế từ MXV khuyến ngh,ị doanh nghiệp nội địa cần theo dõi sát sao các báo cáo cung cầu tiếp theo để điều tiết nhịp độ mua hàng, tối ưu hóa chi phí kho bãi và quản trị rủi ro giá khi thị trường thế giới có biến động bất ngờ.