Microsoft mua lại nền tảng chat trong video game Discord với giá hơn 10 tỷ USD

16:32 25/03/2021

Theo Bloomberg, Microsoft chuẩn bị chi 10 tỷ USD để mua lại Discord, một dịch vụ trò chuyện phổ biến trong giới game thủ. Discord cũng đã có nhiều cuộc đàm phán với những đối tác tiềm năng và Microsoft là một trong số này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Discord có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), là một công cụ chat quen thuộc của giới game thủ trên toàn thế giới, cung cấp tùy chọn trò chuyện bằng văn bản hoặc các cuộc gọi thoại Internet VoIP. Với cộng đồng người chơi thể thao điện tử, nhất là trên Twitch, Discord gần như là công cụ trò chuyện mặc định được sử dụng trong các trận đấu online hoặc giải đấu LAN. Ngoài ra, Discord cũng phát triển mảng nội dung số để xây dựng nhiều cộng đồng trực tuyến khác nhau.

Nền tảng này hiện có hơn 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Discord hiện đang phát triển các công cụ để trở thành một nền tảng giao tiếp cho nhiều đối tượng người dùng thay vì chỉ tập trung vào game thủ. Theo Pitchbook, năm ngoái, Discord huy động được 100 triệu USD với định giá 7 tỷ USD.

Theo Reuters, thương vụ mua lại Discord được cho là để tăng cường thêm phân khúc dịch vụ chơi game của Microsoft. Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy triển vọng của các công ty game khi mọi người ở nhà trong thời gian phong tỏa.

Trong buổi công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2020, CEO Microsof Satya Nadella cho biết, đây là lần đầu tiên trong quý nghỉ lễ cuối năm, doanh thu từ mảng game của Microsoft đạt mức 5 tỷ USD. Trong đó, doanh thu từ nội dung và dịch vụ cho các dòng máy chơi game Xbox tăng tới 40%, số lượng người hoạt động hàng tháng của dịch vụ Xbox Live đạt hơn 100 triệu người và dịch vụ Game Pass có 18 triệu người đăng ký.

Trong khi đó, năm ngoái, Microsoft đã tìm cách thâu tóm ứng dụng mạng xã hội TikTok, cũng như thỏa thuận để mua lại nền tảng chia sẻ hình ảnh Pinterest Inc.. Gã khổng lồ công nghệ này đang săn tìm các công ty giúp tạo nền tảng tiếp cận với các cộng đồng người dùng ngày càng phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, nguồn tin của Bloomberg cho biết. Cổ phiếu Microsoft đóng cửa phiên 23/3 tăng 0,67%, 

"Việc thâu tóm Discord mang lại nhiều ý nghĩa đối với Microsoft khi công ty này đang nỗ lực định hình lại mảng kinh doanh game theo hướng phần mềm và dịch vụ", nhà phân tích Matthew Kanterman của Bloomberg Intelligence nhận xét. "Microsoft sẽ có cơ hội đưa dịch vụ trả phí Nitro của Discord vào dịch vụ Game Pass của mình nhằm thu hút thêm người dùng trả phí - hiện là khoảng 18 triệu người". 

Sau thương vụ mua lại ZeniMax - công ty đứng sau game Elder Scrolls và hãng game Bethesda Softworks với giá 7,5 tỷ USD năm ngoái, việc thâu tóm Discord cho thấy Microsoft đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào mảng kinh doanh video game. 

B.B