Theo dữ liệu thị trường, tài sản của nhà đồng sáng lập công ty thanh toán Block - Jack Dorsey - đã sụt giảm mạnh sau khi hãng bán khống Hindenburg Research công bố báo cáo mới nhất. Cụ thể, Hindenburg cáo buộc công ty này đã làm ngơ trước những vấn đề gian lận xảy ra ngay trong hệ thống thanh toán của mình.
Chỉ chưa đầy 24 giờ sau thông tin này, tài sản của ông Dorsey đã giảm tới 526 triệu USD - mức giảm sâu nhất kể từ tháng 5/2022. Theo Bloomberg Billionaires Index, ông hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá 4,4 tỷ USD, sau khi mất 11% tài sản.
Hôm 23/3, Hindenburg công bố báo cáo cho biết Block đã thổi phồng số liệu người dùng và cổ phiếu công ty có thể giảm từ 65-75% "với quy tắc hoàn toàn cơ bản". Công ty của nhà đồng sáng lập Twitter đã phủ nhận những cáo buộc này. Block cho biết họ sẽ là việc với SEC để tìm hiểu về hành động pháp lý chống lại nhà bán khống vì báo cáo này "không chính xác và gây hiểu lầm" về hoạt động nền tảng Cash App của họ.
Cổ phiếu của Block đã giảm 22% nhưng sau đó chỉ mất 15% khi đóng cửa phiên. Đây là mức giảm sâu nhất của cổ phiếu này kể từ tháng 5/2022, thổi bay khoảng 6,5 tỷ USD giá trị thị trường và tất cả lợi nhuận mà công ty đạt được trong từ đầu năm đến nay.
Sau thành công cùng Twitter, nhà đồng sáng lập Jack Dorsey tuyên bố rời khỏi chức vụ quản lý cao nhất trong sự ngỡ ngàng của nhiều người vào ngày 2/12/2021.
Theo Bloomberg ước tính, cổ phần tại Block mà ông Dorsey nắm giữ là khoảng 3 tỷ USD, và cổ phần tại Twitter chỉ khoảng 388 triệu USD.
Với trường hợp của Block, Hindenburg cho biết họ đã điều tra công ty này trong 2 năm và đang nắm giữ vị thế bán khống cổ phiếu. Nhà bán khống thông báo các cáo buộc của họ được đưa ra dựa trên "hàng chục cuộc phỏng vấn với các công ty, đối tác cũ, chuyên gia trong ngành, xem xét kỹ lưỡng hồ sơ pháp lý và kiện tụng", cũng như các yêu cầu trong Đạo luật Tự do Thông tin và "yêu cầu công khai hồ sơ".
2 hoạt động kinh doanh chính của Block là dịch vụ thanh toán Square dành cho bên bán và sản phẩm thanh toán di động Cash App, cạnh tranh với các đối thủ như Venmo và Zelle của PayPal. Hindenburg cáo buộc Block "khai khống" số lượng người dùng thực tế trên nền tảng Cash App bằng cách đưa ra các báo cáo gây nhiễu thông tin, với các số liệu chứa đầy tài khoản giả mạo và trùng lặp.
Hindenburg trích dẫn lời của các nhân viên cũ khi họ ước tính rằng 40-75% tài khoản mà công ty xem xét là giả mạo, liên quan đến gian lận hoặc là một người dùng có nhiều tài khoản. Nhà bán khống cũng cho biết thêm trong quá trình điều tra, họ còn mở một số tài khoản với tên "Donald Trump" và "Elon Musk" mà không gặp bất kỳ vấn đề nào.
Với việc Block không kiểm soát chặt chẽ tài khoản người dùng, Hindenburg nhận định đây là cách khiến Block trở thành một dịch vụ phổ biến để các nhóm tội phảm thực hiện giao dịch. Công ty cũng nói về việc Cash App được nhắc đến trong các bài hát hip hop, khi các rapper khoe khoang về việc sử dụng ứng dụng này cho các hành vi vi phạm pháp luật.
Trong báo cáo hàng quý mới nhất vào ngày 23/2, Block cho biết Cash App có hơn 51 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tính đến tháng 12/2022, gấp đôi số lượng người dùng trước đại dịch. Dòng tiền đổ vào ứng dụng này cũng vượt quá 203 tỷ USD vào năm 2022, cao hơn khoảng 4 lần so với con số năm 2019.
Tuy nhiên, Hindenburg cho biết, phần lớn sự tăng trưởng do đại dịch của Cash App đến từ việc tạo điều kiện cho các khoản thanh toán đáng ngờ.
Đây không phải là lần đầu tiên công ty bán khống của CEO Nathan Anderson cáo buộc các tỷ phú gian lận, khiến tài sản của họ giảm sút.
Công ty này từng công bố một cuộc điều tra về tập đoàn Adani (Ấn Độ) vào đầu năm nay, khiến tập đoàn này mất hơn 100 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ trong một tháng. Tài sản của tỷ phú người Ấn - chủ sở hữu Adani - cũng bốc hơi hàng chục tỷ USD, khiến ông rơi khỏi top 20 người giàu nhất thế giới từ vị trí thứ 3.
Tháng 9/2020, nhà sản xuất ô tô điện Nikola cũng bị nhắm đến và cổ phiếu đã tuột dốc không phanh, CEO Nikola Trevor Milton 1 tháng sau đã bị kết án gian lận và lừa đảo.
Mai Hà (t/h)