
Đại dịch không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý con người nói chung mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến thị lực. Theo khảo sát của Đại học Nhãn khoa tại Anh, gần một phần ba người dân nước này cho rằng, thị lực của họ kém đi trong thời gian đóng cửa toàn quốc. Tại Trung Quốc số lượng trẻ từ 6 đến 8 tuổi cận thị tăng gấp 3 lần, khoảng 80% học sinh trung học hiện đều đeo kính. Bên cạnh đó, nhà sản xuất kinh mắt Warby Parker nhận định thời lượng sử dụng màn hình các sản phẩm điện tử tăng lên, thúc đẩy nhu cầu mua hàng nhiều hơn.
Xu hướng mới đã mở ra cơ hội sản xuất, đầu tư cho ngành công nghệ. Các công ty có trụ sở tại thung lũng Silicon đang nghiên cứu về kính thông minh và đặt cược tầm nhìn tương lai cho những chiếc kính được số hóa. Những "gã khổng lồ" gồm Apple, Amazon, Facebook với Meta Platform không chỉ tập trung phân khúc người cận thị mà mở rộng thị trường các loại kính nói chung đồng thời lên kế hoạch cho các danh mục sản phẩm được dự đoán sẽ tăng gấp 3 lần giá trị trong năm 2028.
Lấy ví dụ với Meta dẫn đầu với công nghệ metaverse. Đơn vị Oculus VR của công ty đã tạo ra kính thực tế ảo, cho phép người dùng đắm chìm vào một thế giới thứ hai do máy tính tạo ra. Tiếp theo là một loại công nghệ phức tạp hơn, lượng thông tin đồ sộ cùng đồ họa tinh xảo giúp nhân vật tương tác tốt với môi trường như trong cuộc sống thật. Theo kế hoạch, hãng sẽ ra mắt nhiều mẫu sản phẩm kinh công nghệ cao bày bán rộng rãi tại các cửa hàng trong vài năm tới với giá cao ngất ngưởng. Chẳng hạn như kính thông minh HoloLens của Microsoft Corp có giá khởi điểm 3500 đô la. Mặc dù giá bán đắt "cắt cổ" nhưng không ít người tiêu dùng chạy đua để sở hữu trên tay "siêu phẩm". Nhà phân tích Marty Resnick tại Công ty tư vấn và nghiên cứu công nghệ Gartner Inc., cho hay: "Khi Apple Watch mới ra mắt không nhiều người sẵn sàng chi trả. Thế nhưng một khi sản phẩm đã trở thành xu hướng, chúng trở thành phụ kiện thời thượng mà ai cũng muốn có". 
Tuy nhiên cuộc đua kính công nghệ dường như không cân sức khi Meta thua thiệt về mạng lưới phân phối. Amazon có khả năng tiếp cận vô số người tiêu dùng. Với hơn 500 cửa hàng trên toàn thế giới cùng danh tiếng lẫy lừng, có thể nói không một người dùng nào chưa nghe đến cái tên Apple, iPhone, iPad, Macbook cùng nhiều sản phẩm khác. Ngay cả Microsoft cũng đã bán dịch vụ game trực tuyến Xbox, máy tính bảng, thiết bị và trờ chơi trị giá 22 tỷ đô la vào năm ngoái. Mặt khác, Oculus của Meta còn một chặng đường dài để chinh phục thế giới, cổng thông tin kết nối là Facebook thường xuyên bị chỉ trích vì lo ngại quyền riêng tư người dùng, không có cửa hàng bán lẻ riêng trưng bày chi tiết sản phẩm.
Chính vì lẽ này, gần đây nhất, Facebook đã hợp tác với nhà sản xuất đình đám Ray Ban cho ra mắt sản phẩm kính có gắn camera và tai nghe tích hợp có thể thực hiện cuộc gọi, nghe nhạc, chụp ảnh và quay video. Meta được hưởng lợi từ thiết kế kiểu dáng làm nên thương hiệu của một trong những hãng kính nổi tiếng nhất thế giới. Ngoài ra, mạng lưới hơn 8000 địa điểm cùng thị phần khổng lồ của Ray Ban đảm bảo số lượng đặt hàng khủng cho "gã khổng lồ" truyền thông xã hội. Để cấp phép công nghệ cho Ray Ban Stories, tập đoàn công nghệ toàn cầu EssilorLuxottica trả Meta một khoản nhỏ cho mỗi chiếc kính bán giá 299 đô la. Tuy nhiên, ưu tiên của Meta là nhanh chóng đưa sản phẩm của mình ra thị trường và thỏa thuận này về lâu dài vẫn là một món hời.
TL