![]() |
Đoàn lãnh đạo, đại biểu, nghệ nhân dân gian thành phố Việt Trì và Yên Lập dâng 18 cặp bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng. |
Đây là hoạt động truyền thống mang đậm ý nghĩa văn hóa tâm linh trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025. Theo thông lệ, các địa phương giành giải Nhất tại Hội thi “Gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy” của năm trước sẽ vinh dự được chọn để dâng lên Tổ Tiên những sản vật đặc trưng này vào dịp Giỗ Tổ năm sau.
Năm 2024, Đoàn văn hóa dân gian thành phố Việt Trì đã xuất sắc giành giải Nhất ở nội dung thi gói, nấu bánh chưng, trong khi đó, huyện Yên Lập khẳng định tài năng và sự khéo léo của mình khi đoạt giải Nhất ở nội dung thi giã bánh giầy. Chính vì vậy, hai địa phương đã được trao trọng trách cao cả, đại diện cho nhân dân Đất Tổ dâng lên những lễ vật tinh túy nhất.
![]() |
Đoàn đại biểu dâng hương tại Thượng cung. |
Tại Điện Kính Thiên, trước bàn thờ Quốc Tổ, đoàn đại biểu và các nghệ nhân đã thành kính dâng lên những cặp bánh chưng vuông vắn, tượng trưng cho đất trời, và những chiếc bánh giầy tròn đầy, biểu tượng cho sự no ấm, sung túc. Những lễ vật này được tạo nên từ những nguyên liệu chọn lọc, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với công đức dựng nước và giữ nước vĩ đại của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân.
![]() |
Bánh chưng, bánh giầy dâng lên các Vua Hùng. |
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã cầu xin các Vua Hùng tiếp tục phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, và bách gia trăm họ được an khang, trường tồn. Nghi lễ dâng bánh chưng, bánh giầy không chỉ là một nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là dịp để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn và trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.