Thông tin ban đầu cho biết, ngày 16/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hải Phòng khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới để điều tra hành vi vận chuyển lậu số lượng lớn trang sức, kim cương của Nguyễn Văn Thùy và Nguyễn Hào Nam.
Trước đó, lúc rạng sáng 12/7, tại cầu cảng số 2, cảng Nam Hải Đình Vũ (Q.Hải An, TP.Hải Phòng), lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Phòng đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Hoài Nam (49 tuổi, ở Đồng Khê 2, P.Đồng Hòa, Q.Kiến A, TP.Hải Phòng) đang nhận một túi hàng do thuyền viên Nguyễn Văn Thùy (52 tuổi, ở xã Gia Trấn, H.Gia Viễn, Ninh Bình, làm việc trên tàu Biển Đông MARINER) ném từ trên boong tàu xuống.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trong chiếc túi vải màu đen chứa hoa tai, nhẫn, vòng đeo tay, dây chuyền đều bằng kim loại và nhiều vật thể trang sức hình dạng khác nhau. Khai nhận ban ban đầu với cơ quan chức năng, Nguyễn Hoài Nam khai số trang sức trên là đồ mỹ ký.
Thế nhưng sau quá trình xác minh, kiểm đếm chi tiết, lực lượng chức năng xác định có 481 sản phẩm trang sức bằng vàng (vòng, nhẫn, dây chuyền, hoa tai, mặt dây chuyền), 406 viên kim cương, 1354 mảnh nhỏ kim cương. Tổng trị giá hàng hóa của toàn bộ tang vật ước khoảng trên 15 tỉ đồng.
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận, ngày 8/7, thuyền viên Thùy nhận túi hàng trên tại Hồng Kông của một người tên Duyên, rồi mang lên tàu Biển Đông MARINER cất giấu tại phòng ngủ để vận chuyển về Việt Nam.
Khi tàu cập cảng Nam Hải Đình Vũ, Thùy chuyển số hàng trên cho Nam theo chỉ đạo của đối tượng ở Hồng Kông. Thùy thừa nhận đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng hoàn tất điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Bảo Ngân